"Xẻo" tiền Tết, hàng loạt cán bộ mất chức
Thực hiện yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm trong việc cắt xén tiền tết hỗ trợ người nghèo của Thủ tướng, các tỉnh đã tiến hành thanh kiểm tra và ra quyết định cách chức hàng loạt Chủ tịch xã, trưởng thôn, Bí thư chi bộ...
![]() |
|
Quyết định cách chức đối với cán bộ xà xẻo gạo cứu đói ở thôn Tiền Phong , xã Thạch Bàn. Ảnh: Dân trí |
Theo đó, trưởng thôn Thống Nhất Võ Văn Thắng bị cách chức Bí thư chi bộ bộ phận, cách chức Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, cách chức trưởng thôn vì đã trực tiếp ra chủ trương phát “cào bằng” tiền hỗ trợ người nghèo cho các hộ dân khác. Các cá nhân khác trong Đảng bộ bộ phận thôn Thống Nhất cũng bị cảnh cáo.
Cán bộ chính sách xã An Ninh Hồ Văn Sờ cũng bị cảnh cáo về Đảng và yêu cầu xã chấm dứt hợp đồng lao động. Ông Hồ Văn Miến - Chủ tịch xã An Ninh bị cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền, ông Nguyễn Văn Đồng cũng chịu hình thức khiển trách. Các đảng viên nhận tiền chi sai cũng bị kiểm điểm, các đảng viên có chức vụ thì bị khiển trách. Tổng cộng đã có gần 60 cán bộ, Đảng viên chịu kỷ luật sau vụ chia tiền sai.
Cũng trong ngày 13/2, ông Hồ Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan dân chính - dân chính Đảng TP Cần Thơ đã công bố quyết định thi hành kỉ luật cách chức Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên Đảng ủy Liên đoàn lao động TP Cần Thơ đối với ông Diệp Văn Bình, Chánh Văn phòng liên đoàn về việc để xảy ra vụ bớt xén quà tết của công nhân nghèo.
Cùng với “sếp”, ông Nguyễn Nhật Duy, Phó Văn phòng liên đoàn Lao động TP cũng bị thi hành kỉ luật với hình thức cách chức chi ủy viên chi bộ.
Sáng 14/2, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng bốn phó chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đầu năm đoàn đi kiểm tra việc hỗ trợ tiền tết cho hộ nghèo ở huyện Trần Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi, Thới Bình và Ngọc Hiển.
Bước đầu, đoàn kiểm tra phát hiện ở xã Khánh Bình Đông của huyện Trần Văn Thời có xảy ra tình trạng thu 40.000 đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa. Tại xã Khánh Bình Tây phát tiền sót 11 hộ nghèo ở ấp Cơi 5 và Cơi 6. Ở huyện Cái Nước, cán bộ xã Đông Hưng đã vận động người dân đóng góp 100.000-300.000 đồng để mua gạo cho các hộ cận nghèo ở ấp Giá Ngự...
Tại Thạch Hà, Hà Tĩnh, sau khi những sai phạm trong cấp phát gạo cứu đói, khắc phục hậu quả mưa bão của thôn Tiền Phong bị phát giác, toàn bộ số gạo 552 kg gạo cứu đói “suýt” không đến được với dân nghèo đã được UBND huyện Thạch Hà chỉ đạo thu hồi. Đồng thời, UBND xã Thạch Bàn vừa ra quyết định cách chức Trưởng thôn đối với ông Trần Hữu Sơn và phó thôn đối với bà Phạm Thị Hoài, đồng thời buộc hai cán bộ này phải tự bỏ tiền để mua lại một phần gạo đã bán để cấp phát tiếp cho người dân.
Đến ngày 15/2, ba đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiến hành xác minh, kiểm tra việc chi tiền hỗ trợ tết của Chính phủ ở những địa phương có sai phạm, gây bức xúc trong dân như Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Đại Lộc...
Hiện tỉnh đang trong quá trình khắc phục hai tồn tại. Thứ nhất là thu tiền những hộ không đúng đối tượng để cấp phát lại cho những người nghèo, hộ nghèo hơn đã nằm trong danh sách và qua bình chọn của thôn. Thứ hai là chỉ đạo các thôn, xã trả lại tiền cho dân bị thu vào các quỹ địa phương mà các hộ nhận tiền tết bị trừ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo trong tuần này tỉnh sẽ hoàn tất việc kiểm tra và tiến hành xử lý.
Tại Bắc Giang: UBND huyện Lục Nam cũng có văn bản xử lý kỷ luật và đình chỉ công tác điều hành 5 Chủ tịch UBND các xã Huyền Sơn, Ðan Hội, Vũ Xá, Yên Sơn và Bảo Sơn do phát hiện có sai phạm về cấp phát tiền Tết cho dân nghèo.
Ngày 16-2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã ra Quyết định số 347/QĐ-CT đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Tân Liễu, yêu cầu làm kiểm điểm và trình Hội đồng kỷ luật huyện xem xét xử lý.
Ngoài ra, UBND huyện còn khiển trách Chủ tịch UBND xã Trí Yên; cảnh cáo 5 trưởng thôn và giao cho Đảng ủy 2 xã này kiểm tra, xác định mức độ vi phạm để xử lý đối với các Ban Chi ủy của 5 thôn có sai phạm trong việc cấp tiền hỗ trợ này.
Mới đây nhất, sáng 19/2, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) ra quyết định cách chức phó trưởng thôn Mặc Hàn đối với ông Đặng Diên Hồng vì đã ăn chặn tiền hỗ trợ Tết của người nghèo.
Dịp Tết vừa qua, ông Hồng đã trực tiếp ký nhận 2,6 triệu đồng tiền hỗ trợ cho hộ nghèo ăn Tết tại UBND xã để giao cho 4 hộ nghèo trong thôn, nhưng ông không giao đủ mà giữ lại 50% bỏ túi riêng.
Theo Việt Nam Net
