Xét xử băng giết người, truy sát công an
Giadinh.net - Trong 5 vụ án được đưa ra xét xử từ ngày 26 – 27/5/2008, đáng chú ý là vụ các đối tượng này dùng súng bắn nhau với công an ở Đông Anh và chém người ở quán cà phê Bảo Oanh (đường Thanh Niên - HN).
Theo dự kiến, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 10 bị can trong 5 vụ án “giết người, cướp tài sản; cố ý gây thương tích; huỷ hoại tài sản; không tố giác tội phạm; che giấu tội phạm” xảy ra trên địa bàn các huyện Sóc Sơn, Đông Anh và quận Ba Đình (Hà Nội) này ra xét xử sơ thẩm.
Từ bắt cóc, giết người...
Cáo trạng VKSND TP Hà Nội truy tố 10 bị can trong băng nhóm giang hồ nguy hiểm này, gồm Nguyễn Văn Thạnh (SN 1966) ở Thiết Úng – Vân Hà – Đông Anh – Hà Nội về các tội danh giết người, không tố giác tội phạm; Nguyễn Tiến Nam (SN 1976) trú tại Cán Khê –Nguyên Khê – Đông Anh về tội “giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích”; Đỗ Trung Kiên (SN 1981) ở Thiết Úng – Vân Hà – Đông Anh về tội “giết người, cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản”; Phạm Văn Thuỳ (SN 1985) trú tại xóm Tiên Hùng – Nguyên Khê – Đông Anh về tội “giết người”... Các đối tượng khác như Nguyễn Xuân Bình; Nguyễn Nam Chiến; Nguyễn Mạnh Tân; Nguyễn Mạnh Hùng; Trần Minh Khương; Nguyễn Hữu Trung bị truy tố về các tội danh “cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản”... Bọn chúng đều là những đối tượng trực tiếp liên quan đến băng nhóm “xã hội đen” do Nguyễn Thiệu Quý cầm đầu. Hiện CQĐT vẫn đang truy nã đối tượng Quý, cùng đồng bọn là Nguyễn Xuân Quảng; Trần Văn Dương...
Nguyễn Thiệu Quý (SN 1973), ở xã thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, Đông Anh, là kẻ cầm đầu băng nhóm “xã hội đen” khét tiếng này. Cơ quan CSĐT đã làm rõ những vụ án mang màu sắc xã hội đen do Quý và đồng bọn gây ra, từ tháng 8/2006 đến tháng 1/2007 như sau: Rạng sáng 22/8/2006, đàn em của Quý là Quảng, Nam và Dương “mò” đến Cty TNHH Đông Hoà (đóng trên địa bàn huyện Đông Anh) để bắt anh Trần Xuân Phòng – Phó quản đốc phân xưởng giấy đưa đến nhà Quý. Chúng đánh đập và bắt anh Phòng viết giấy vay nợ chúng 3 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 1/1/2007, Quý được Trần Minh Khương “nhờ” thanh toán mâu thuẫn giữa bạn gái Khương và chị Bùi Thị Tuyết Oanh (chủ quán cà phê Bảo Oanh) ở số 7 đường Thanh Niên, quận Ba Đình. Quý chỉ đạo đàn em mang theo vũ khí gồm dao bài, mã tấu, súng bút... đến chém nhân viên, phá phách quán cà phê Bảo Oanh. Quý ra lệnh đàn em chém chết mẹ con chị Oanh nhưng bị phát hiện, nên chúng bỏ trốn, để lại nạn nhân là chị Oanh và người anh rể bị chém và nhiều vật dụng của quán bị phá nát.
... Đến truy sát công an
Ngày 8/1/2007, Quý cùng 6 đàn em đến chơi ở quán karaoke Hoa Sứ, thuộc xã Phú Minh, Sóc Sơn và gây hấn với anh Nguyễn Quý Lỳ, nhân viên của quán. Quý về nhà vác súng săn đi “lùng” những nhân viên của quán Hoa Sứ để trả thù. Trong lúc điên cuồng, hắn đã chĩa súng bắn hàng loạt vào những người chưa bao giờ mâu thuẫn với hắn. Gần 1 tháng sau, ngày 29/1/2007, tại đám bạc nhà Ngô Thị Tuấn (SN 1976) tại thôn Cán Khê, Nguyên Khê – Đông Anh đã xảy ra một cuộc “hỗn chiến”.
Sau đó, đàn em Quý là Trần Quốc Bình, Đỗ Văn Thạnh... dùng súng săn và dùi cui điện lùng sục các anh Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Văn Thành. Chúng kéo đến nhà anh Tùng ở Nguyên Khê, thấy có 4 người đang ngồi ở phòng khách nhà anh Tùng, trong đó có 2 cán bộ Công an huyện Đông Anh đang làm nhiệm vụ. Thạnh kê súng săn 2 nòng vào cửa sắt nhà anh Tùng rồi bắn luôn 2 phát thẳng vào phòng khách. Chạy đến đầu ngõ, phát hiện có 2 cán bộ Công an đang đuổi theo, một tên trong nhóm của Thạnh hô to “quay lại giết chết 2 thằng đang bám theo đi”. Thạnh dừng xe, dùng súng bắn ngay và truy sát mặc dù 2 cán bộ Công an đã kêu gọi đầu hàng và bắn chỉ thiên để cảnh cáo...
GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin về quá trình xét xử vụ án này.
Thu Hoài