Xét xử ổ bạc toàn "chị em" ở bãi giữa sông Hồng

Sáng 10/8/2009, TAND thành phố Hà Nội đưa vụ án Nguyễn Xuân Hương, SN 1968, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, cùng đồng phạm can tội tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc theo điều 248, 249 BLHS.

Đầu tháng 10/2008, Nguyễn Xuân Hương đã mở sới bạc vừa chơi và kiếm lợi. Hương giao cho Phạm Ngọc Đông (SN 1968, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chịu trách nhiệm “làm cái”. Ổ bạc của Hương mở từ 15-17h. Cứ 13h hàng ngày, Hương thuê thuyền chở các con bạc ra bãi giữa sông Hồng.

Trung bình mỗi ngày, có khoảng 20 đối tượng đến chơi bạc. Hương thu phế từ 100.000-150.000 đồng/người. Số tiền kiếm được Hương cũng “nướng” vào cờ bạc. Những lúc trời mưa, Hương bảo Lê Văn (SN 1973, trú tại phường Phúc Xá) thuê lán của Trần Thị Nga (SN 1987, trú ở bãi giữa sông Hồng) với giá 100.000 đồng/ngày.


10 trong số 18 bị cáo trong vụ án đánh bạc là phụ nữ


Ngày 22/10/2008, sới bạc của Hương đã bị bắt khi đang tổ chức cho nhiều đối tượng đánh xóc đĩa ăn tiền tại khu vực bãi giữa sông Hồng. Số tiền thu giữ từ chiếu bạc là 1,9 triệu đồng, tiền thu giữ của các đối tượng là 12,9 triệu đồng, cùng 14 điện thoại di động và các tang vật khác. Các đối tượng tham gia hầu hết đã có tiền án, tiền sự ở nhiều tỉnh khác nhau tham gia đánh bạc gây mất trật tự trị an và gây bất bình trong nhân dân.

Cụ thể, bị cáo Phạm Ngọc Đông có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Bùi Đức Thắng (SN 1961, trú tại Yên Phụ, quận Ba Đình) có 3 tiền sự và 1 tiền án về tội tham ô tài sản, bị cáo Trần Thu Hà (SN 1972, trú tại Quán Thánh, quận Ba Đình) có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy... Cá biệt có bị cáo Trần Việt ánh (trú tại Tân ấp, Phúc Xá, Ba Đình) khi bị bắt mới chỉ… 16 tuổi 6 tháng.

Sau hai ngày xét xử, ngày 11/8/2009, HĐXX TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương 21 tháng tù về tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo Phạm Ngọc Đông 15 tháng tù và bị cáo Lê Văn bị xử phạt hành chính 12 triệu đồng cùng tội danh “Tổ chức đánh bạc”. Trần Thị Nga bị xử phạt 10 triệu đồng về tội “Gá bạc”. Nguyễn Thị Yến và 17 con bạc khác nhận mức án từ cảnh cáo đến 12 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) về tội “Đánh bạc”.

Theo An ninh Thủ đô
vietanh