Xét xử phúc thẩm vụ chém người ở Quảng Ninh: Y án sơ thẩm

Giadinh.net - Ngày 30/7, tại Quảng Ninh, TAND TC đã mở phiên phúc thẩm hình sự vụ án Trần Lê Trung (Trung “phương”) và Trần Trung Hiếu (Hiếu “trũi”).

Hai đối tượng này bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích” cho anh Bùi Văn Khanh (SN 1970), trú tại phường Bãi Cháy ngày 22/9/2007.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, chiều ngày 22/9/2007, Trung “phương” (SN 1975), trú tại phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả đã rủ Hiếu “trũi”, cũng trú tại Cẩm Phả cùng một số đối tượng  mang dao, kiếm đi xe ô tô sang TP Hạ Long tìm đánh và chém trọng thương anh Khanh. CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trung và Hiếu.

Khám xét, cơ quan công an thu giữ của Trung: 1 xe ô tô biển kiểm soát 30H-7388, 8.000 USD, 2 điện thoại di động, 1 súng thể thao dạng bút cùng 3 viên đạn, 5 lưỡi lê, 1 còng số tám, 2 dao bấm, 1 kiếm, 2 lưỡi rìu, 1 bình xịt hơi cay và một số tang vật khác.

Trong quá trình điều tra, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội trên. Còn Trung thì cho rằng, do mâu thuẫn nên tìm gặp anh Khanh để nói chuyện. Khi hai bên đang lời qua tiếng lại thì Hiếu xông tới chém anh Khanh. Trung không thừa nhận việc rủ Hiếu và đồng bọn tham gia đánh anh Khanh.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm (ngày 18/3) TAND tỉnh Quảng Ninh xử Trần Lê Trung và Trần Trung Hiếu cùng lĩnh mức án 4 năm tù. Riêng Hiếu cộng thêm một năm án treo, do phạm tội trong thời gian đang thi hành án.

Sau đó, Trung và Hiếu có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, Trung “Phương” và Hiếu “Trũi”  vẫn một mực chối tội, đổ cho cơ quan CSĐT ép cung, cho dù tại phiên sơ thẩm Hiếu đã phải cúi đầu nhận tội.

Căn cứ hồ sơ và diễn biến phiên toà, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định các bị báo không có sự ăn năn hối lỗi, nên quyết định giữ nguyên mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo.        

H. Thiều

kieudiep