Xét xử vụ “kỳ án” Đặng Nam Trung: Chưa tuyên án vì phát hiện nhiều vi phạm tố tụng

Giadinh.net - Ngày 1/9, kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “kỳ án” Đặng Nam Trung, lại một lần nữa TAND TP HCM phải ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trước đó, tại phiên xét xử ngày 26/8, VKSND đã đề nghị mức án đối với Trung từ 12 - 14 năm tù.

Lý do để trả hồ sơ điều tra bổ sung, theo HĐXX: Hồ sơ vụ án cần được xem thêm một số tình tiết liên quan đến những chứng cứ quan trọng nhưng không thể bổ sung tại phiên tòa.

Được biết, theo bản cáo trạng lần thứ 7 ngày 8/5/2009 của VKSND Tối cao tại TP HCM, Đặng Nam Trung (53 tuổi, ngụ quận 2) nguyên Giám đốc Công ty đầu tư du lịch và khoa học kỹ thuật thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (tên giao dịch là IDC), đã ký hợp đồng mua máy nghiền đá với Sea Mc Cormack - thương gia tiếp thị của hãng Parker với giá là 997.995 USD.
 
Trung bàn với Sea Mc Cormack, nâng khống 25% giá hợp đồng lên thành 1.330.660 USD để hưởng chênh lệch 332.665USD (gần 5 tỉ đồng Việt Nam). Để hợp thức hóa hợp đồng, Trung đã ký tờ trình đề nghị IDC phê duyệt dự án dây chuyền máy nghiền đá có giá trị 1,325 triệu USD và được IDC phê duyệt với giá 1.330.660USD.

Sau đó, Trung nhờ Sea Mc Cormack ký vào một giấy biên nhận khống với nội dung IDC thanh toán tiền mua máy nghiền đá cho hãng Parker rồi chỉ đạo kế toán trưởng của IDC làm phiếu chi khống, lập hợp đồng khống với nội dung IDC vay gần 5 tỉ đồng của Trung. Tiếp đó, Trung chỉ đạo cho Phòng kế toán IDC lập biên nhận khống Sea Mc Cormack đã nhận hơn 1 tỉ đồng của IDC; chi cho bản thân 250 triệu đồng với lý do IDC trả nợ vốn đã vay của Trung. Bản cáo trạng này cáo buộc, Trung đã chiếm đoạt 1,3 tỉ đồng của IDC.

            KC

phuoclong