Xử lý 3 cây sưa chết ở khu vực hồ Hoàn Kiếm như thế nào?

Quận Hoàn Kiếm vừa báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội kế hoạch chặt hạ và bảo quản gỗ, củi 3 cây sưa bên bờ hồ Hoàn Kiếm, bị chết từ nhiều năm trước gây nguy hiểm cho du khách.

Cây sưa đỏ hằng trăm tuổi khô héo ở bờ hồ Hoàn KiếmCây sưa đỏ hằng trăm tuổi khô héo ở bờ hồ Hoàn Kiếm

GĐXH - Cây sưa đỏ trăm năm tuổi ngày gần cầu Thê Húc, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội chết khô nhiều năm nay nhưng chưa được chặt hạ, di dời.

Ba cây sưa đỏ chết khô có đường kính từ 35 - 60cm dự kiến được chặt hạ vào ngày 18/4. Báo cáo trên dựa trên khảo sát của Ban Quản lý phố cổ Hà Nội về thực trạng cây xanh bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

Xử lý 3 cây sưa chết ở khu vực hồ Hoàn Kiếm như thế nào? - Ảnh 2.

Cây sưa có đường kính 59cm bên bờ hồ Hoàn Kiếm chết khô từ năm 2019. Ảnh: Quang Phong

Cụ thể, bên bờ hồ khu vực đối diện ngã ba Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng có 1 cây sưa đường kính 59cm, cao 10-12m bị chết từ năm 2019. Hai cây sưa đỏ khác chết khô nằm ở khu vực gần đồng hồ hoa Thuỵ Sỹ (Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay), có đường kính từ 35-40cm, cao từ 5-10m.

Sau khi khảo sát, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm cho phép chặt hạ 3 cây này để bảo đảm an toàn cho người dân cũng như du khách.

Cây sưa 300 năm tuổi, chủ được trả "núi tiền" vẫn quyết không bánCây sưa 300 năm tuổi, chủ được trả 'núi tiền' vẫn quyết không bán

Gia đình ông Nguyễn Văn Ba ở Quảng Nam đang sở hữu cây sưa đỏ cổ thụ, khoảng 300 năm tuổi, gốc 10 người ôm. Nhiều thương lái đã hỏi mua bằng cả "núi tiền" nhưng gia chủ vẫn quyết không bán.