Xử lý các vi phạm đê điều tại Hà Nội: Nhận tiền nên… khó xử lý

GiadinhNet - Đây là ý kiến của ông Hà Đức Trung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội tại buổi giao ban về công tác phòng chống lụt bão và thoát nước mùa mưa diễn ra ngày 24/5.

"Chúng tôi khẳng định những trường hợp đã nhận tiền thì không dám xử lý triệt để" - Ông Chung nói.
 
Xử lý vẫn "giậm chân tại chỗ"Ông Trung thông tin, trên toàn thành phố có 469,9 km đê các loại, trong đó đê cấp đặc biệt là 37,7 km, đê cấp I là 211,6 km, đê cấp II là 67,5 km, đê cấp III là 87,3 km, đê cấp IV là 65,8 km.
 
Nhiều năm gần đây không có lũ lớn, đê luôn khô nên tiềm ẩn nhiều ẩn họa có thể xảy ra khi có mưa bão, lũ lớn. Trên các tuyến đê của thành phố còn 7 trọng điểm và 11 điểm xung yếu cần phương án bảo vệ trong mùa mưa 2011.
 

Vụ sạt lở nghiêm trọng tại kè Hồng Hậu, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây ngày 18/10/2010. Ảnh: V.H

 
Về các vi phạm pháp luật đê điều trên địa bàn thành phố, ông Trung thừa nhận vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng tiếp tục gia tăng. Ngay công tác xử lý, giải tỏa các vi phạm cũng chỉ đạt tỷ lệ cực thấp (5%), hơn thế tình trạng tái lấn chiếm tại các điểm đã bị xử lý vẫn còn tiếp diễn.

Theo ông Trung, những vi phạm pháp luật về đê điều tập trung chủ yếu trên các tuyến đê tả Đáy, tả - hữu Hồng... Các hình thức vi phạm chủ yếu là lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, làm nhà ở, lều quán bán hàng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xẻ đê làm dốc, xây dựng công trình trái phép trong chỉ giới thoát lũ... Đáng chú ý có những vụ vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều. Những địa bàn có nhiều vi phạm cũng được ông Trung "điểm mặt" như: Ứng Hòa, Ba Vì, Phú Xuyên, Thường Tín, Sơn Tây, Phúc Thọ, Từ Liêm, Hoàng Mai.

"Vi phạm pháp luật về đê điều là rất nhức nhối và việc xử lý vẫn đang giậm chân tại chỗ", ông Trung thẳng thắn thừa nhận.
 
Đường dây nóng phản ảnh các điểmúng ngập và sự cố thoát nước
 
Công ty thoát nước Hà Nội: 043 976 2245
Khu vực Quận Ba Đình, Tây Hồ:    043 847 0180
Khu vực Quận Cầu Giấy:    043 563 1156
Khu vực Quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai: 043 661 6290
Khu vực Quận Đống Đa:    043 577 1036
Khu vực Quận Thanh Xuân: 043 259 5003
Khu vực Quận Long Biên, Hoàn Kiếm: 043 872 6328
 
Trách nhiệm chính vẫn là địa phương

Nói về trách nhiệm khi để xảy ra các vụ vi phạm cũng như trách nhiệm trong việc giải tỏa, xử lý các vi phạm, ông Trung cho biết theo các quy định của pháp luật thì trách nhiệm chính là của địa phương. "Cũng có trường hợp thuộc trách nhiệm của các cơ quan chuyên ngành như Chi cục đê điều, hạt quản lý đê khi chưa kịp thời phát hiện các vi phạm. Tuy nhiên chúng tôi khẳng định là không nhiều " - Ông Trung phân trần.

Theo ông Trung, nếu truy là lỗi tại ai, thì có một phần trách nhiệm của các cơ quản lý nhưng lỗi lớn là của chính quyền các cấp, đặc biệt các phường, xã. Ông dẫn chứng một số địa phương đã cho thuê đất làm các bến bãi... hàng năm, hàng tháng các cơ sở đó nộp tiền cho chính quyền,  khi đã nhận tiền thì làm sao xử lý giải quyết được. Ông Trung quả quyết: "Chúng tôi khẳng định những trường hợp đã nhận tiền thì không dám xử lý triệt để. Mà không xử lý triệt để thì vi phạm sẽ tồn tại và phát triển thêm".

Cũng theo ông Trung, một vài địa phương cũng không nắm hết pháp luật, nhiều khi còn tạo điều kiện để xin cấp phép cho các tổ chức, cá nhân. Ông Trung cho biết, thành phố đã thành lập một ban chỉ đạo chung từ 25/5 - 25/7 sẽ xử lý quyết liệt các vi phạm về đê điều và phòng chống lụt bão.
 
“Chúng tôi bị mang tiếng”
 
Liên quan đến công tác thoát nước mùa mưa và phòng chống úng ngập, ông Nguyễn Lê, Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Cty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, nếu các hạng mục của Dự án thoát nước giai đoạn 2 diễn ra thuận lợi năm 2012 các điểm úng ngập nội thành sẽ giảm đi rất nhiều (năm 2011 nếu mưa trên 100mm nội thành Hà Nội sẽ có 23 điểm úng ngập).
 
Ông Lê nói: "Công ty chỉ quản lý 42% các nắp hố ga trên địa bàn 9 quận nội thành, nhưng cứ thấy mất nắp, quy trách nhiệm cho Công ty khiến chúng tôi nhiều khi bị mang tiếng. Những hố ga thuộc sự quản lý của Công ty, nếu bị mất nắp, trong vòng 24 tiếng chúng tôi đảm bảo sẽ thay thế xong".

Võ Hải

kimvan