Xử lý sai phạm tại Hải Lộc, Thanh Hóa: "Đầu voi đuôi chuột"

Giadinh.net - Hàng loạt sai phạm liên quan đến lãnh đạo của UBND xã Hải Lộc được Thanh tra tỉnh Thanh Hoá kết luận là rất nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin trong dân. Vậy nhưng, kết quả kỷ luật vừa được công bố của UBND huyện Hậu Lộc khiến dư luận thực sự bất bình và thất vọng.

> “Vận động” kiểu gì vậy?
> Tiếp bài "Thu phí trái quy định...": Sẽ xét kỷ luật cán bộ sai phạm
> Vụ "Thu phí ở xã Hải Lộc...": Thanh tra tỉnh Thanh Hóa "Đề nghị xử lý nghiêm Bí thư và Chủ tịch xã"
 
Ngày 24/8, thông tin từ UBND huyện Hậu Lộc cho biết đã công bố hình thức kỷ luật đối với các cán bộ liên quan đến sai phạm tại xã Hải Lộc. Theo đó, cảnh cáo bà Trịnh Thị Huyên- Chủ tịch UBND xã Hải Lộc. Lý do kỷ luật, bà Huyên là người chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra những sai phạm như: Chỉ đạo lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) sai cho 28 hộ dân; vi phạm trong quản lý kinh tế; áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính và thu các khoản đóng góp của nhân dân sai quy định; Khiển trách ông Đỗ Xuân Liên- Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc. Cảnh cáo ông Lê Doãn Huân- Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc.

Cùng bị kỷ luật còn có 2 cán bộ của UBND huyện Hậu Lộc là các ông Trần Hưng Tuấn- cán bộ Phòng Tài chính- Kế hoạch (khiển trách), ông Nguyễn Văn Ngọc- Chuyên viên Văn phòng HĐND- UBND huyện Hậu Lộc (khiển trách).
 

Anh Hùng đang trình bày với phóng viên.


Tuy nhiên, trong thành phần cán bộ bị kỷ luật lần này đã không đề cập đến cá nhân ông Vũ Đình Phiên- Bí thư Đảng uỷ xã Hải Lộc. Điều này khiến dư luận địa phương thấy thất vọng. Bởi lẽ, trong kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của cá nhân ông Phiên trong việc để xảy ra hàng loạt những sai phạm tại địa phương.

Sau kết luận Thanh tra, người dân xã Hải Lộc cho biết họ vẫn phải oằn mình chịu nhiều khoản quỹ vô lý, được địa phương biến tướng.
 
Anh Nguyễn Văn Hùng (thôn Tân Lộc, xã Hải Lộc) phản ánh: “Ngày 10/7, tôi đến UBND xã Hải Lộc xin dấu để lên Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Hậu Lộc vay vốn chăn nuôi lợn nhưng không được xác nhận. Lý do là gia đình tôi còn nợ 183.000 đồng cho các khoản quỹ người nghèo, khuyến học, phụng dưỡng người cao tuổi, vật tư phòng chống bão lụt... Để được đóng dấu xác nhận tôi phải đi vay mượn đủ số tiền trên nộp cho xã”.

Làm việc với PV Báo GĐ&XH, bà Trần Thị Huyên- Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho rằng, chuyện đóng góp là do các thôn chịu trách nhiệm và các loại quỹ vì người nghèo, khuyến học, phụng dưỡng người cao tuổi, chỉ là vận động. Đây là quy định của thôn chứ không phải của xã.
Còn ông Nguyễn Chung- Phó Chủ tịch Hội người Cao tuổi xã Hải Lộc cho biết: “Ngay như quy định trong Hội người Cao tuổi, mọi công dân từ 6 tuổi đến 60 tuổi đều phải đóng quỹ phụng dưỡng người già. Trẻ con cũng phải đóng, nếu không có tiền thì bố mẹ phải đóng giúp. Đó là trách nhiệm của con cháu”.

Có thể thấy rằng, với kết quả xử lý như trên sẽ càng dung túng cho những hành vi sai phạm của các cá nhân sai phạm trong tương lai.  
 
Bình Minh
vietanh