Xử lý sai phạm tại trường THPT Dân lập Đinh Bạt Tụy, Hưng Nguyên, Nghệ An: Giáo viên tiếp tục khiếu nại

GiadinhNet - Sau khi một số giáo viên nằm trong diện “nghi vấn” tố cáo sếp bị sa thải, Báo GĐ&XH tiếp tục nhận được đơn thư của những giáo viên này khẳng định rằng việc làm của Hiệu trưởng đã xúc phạm đến danh dự, uy tín, quyền lợi của họ.

> Trường THPT Dân lập Đinh Bạt Tụy, Nghệ An: Người tố cáo tiêu cực bị sa thải

Đơn tiếp tục khiếu nại của các giáo viên.

Ngày 18/1/2011, một số giáo viên ở Trường THPT dân lập Đinh Bạt Tụy có đơn đề nghị Sở GD&ĐT xem xét lại hình thức kỉ luật đối với Hiệu trưởng Lê Tất Đạo. Tuy nhiên, khi chưa nhận được văn bản trả lời của Sở thì những giáo viên này đã bị Hiệu trưởng Đạo buộc thôi việc. Không chấp nhận, những giáo viên này đã làm đơn tố cáo nhiều việc làm sai trái của Hiệu trưởng Đạo. Trong lá đơn của mình, nhóm giáo viên viết: “Trước mặt chúng tôi, ông Đạo đã tuyên bố thay mặt Hội đồng quản trị đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng đối với 4 thầy cô. Ông ấy còn nói có đủ thẩm quyền cho các thầy, cô nghỉ dù các thầy cô có dạy tốt đi nữa...”.
 
Tiếp xúc với PV, những giáo viên này vẫn chưa hết bất bình. Tại sao sai phạm qui chế tuyển sinh, vi phạm pháp luật về việc giả mạo chữ kí của cán bộ Sở, nhưng lại được Sở xử lý theo kiểu “giơ cao đánh khẽ”. Thầy Đặng Danh Lưu bức xúc: “Với cách thức bao che, né tránh như thế này thì những người có trách nhiệm chống tiêu cực, đấu tranh với sai phạm biết kêu ai?”.
 
Cô Ngô Thị Hồng Vân nói: “Tôi vô cùng bức xúc, đau đớn và cảm thấy tủi thân trước các em học sinh vì chắc chắn các em sẽ không hiểu vì sao chúng tôi lại bị thôi việc. Rõ ràng thầy Đạo là người không am hiểu gì về pháp luật. Vì sao thầy Đạo có thể sau 24 tiếng đồng hồ là có thể đơn phương sa thải người lao động như vậy? Việc làm trên của thầy Đạo đã vi phạm luật Lao động”.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Ngọ, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng: “Xử phạt hành chính như vậy là nặng rồi. Chúng tôi phải hết sức thận trọng không thì trường Đinh Bạt Tụy sẽ có nguy cơ giải tán”. Ông Ngọ cũng cho biết, với tư cách là cơ quan quản lí nhà nước, quan điểm của Sở là tạo điều kiện để cho họ sửa sai. Còn những nội dung tố cáo khác, đến thời điểm này ông vẫn chưa hề biết. “Khi nào có, tôi sẽ trực tiếp giao cho các phòng liên quan phối hợp kiểm tra xử lí”, ông Ngọ nói.
 
Nhóm PVPL- BĐ
kimngan