Xử vụ chìm đò làm chết 42 người: Thân nhân đòi bồi thường 2,3 tỷ đồng

Giadinh.net - Cũng theo cáo trạng, thân nhân của các nạn nhân yêu cầu bồi thường hơn 2,3 tỷ đồng. Anh Cao Xuân Hoà có vợ là chị Cao Thị Tởi, yêu cầu bồi thường thấp nhất, mức 5,5 triệu đồng...

Ngày 27/08, tại UBND xã Quảng Phong (Quảng Trạch - Quảng Bình), TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ chìm đò xảy ra tại xã Quảng Hải ngày 25/01/2009 (tức 30 Tết Kỷ Sửu) đã làm chết 42 người dân xã Quảng Hải.

Hai bị cáo là Nguyễn Xuân Quý (SN 1976) và Nguyễn Minh Mậu (SN 1978) trú tại xã Quảng Hải (Quảng Trạch - Quảng Bình) là những người đã điều khiển chiếc thuyền 15CV mang BKS: QB 1370-H chở gần 100 người dân xã Quảng Hải (phần đa là phụ nữ và trẻ em) đi phiên chợ cuối năm. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình, khoảng 7h30 ngày 25/01, Nguyễn Minh Mậu điều khiển chiếc thuyền trên với gần 100 người khi cách bờ thuộc địa phận xã Quảng Thanh khoảng 30m thì thuyền bị chìm. Trong lúc hoảng loạn, gần 100 người đã vẫy vùng, bấu víu lẫn nhau để hy vọng tìm được sự sống. Tuy nhiên, 42 nạn nhân đi trên thuyền đã tử nạn, 47 người khác được cứu sống và 11 người bị thương.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Mậu về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”, Nguyễn Xuân Quý về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ”.
 
Cũng theo cáo trạng, thân nhân của các nạn nhân yêu cầu bồi thường hơn 2,3 tỷ đồng. Anh Cao Xuân Hoà có vợ là chị Cao Thị Tởi, yêu cầu bồi thường thấp nhất, mức 5,5 triệu đồng; cao nhất là anh Cao Xuân Luận đòi bồi thường 372,6 triệu đồng bao gồm tiền chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và tiền nuôi con đến 18 tuổi. Vụ chìm đò làm 35 gia đình mất người thân, 39 đứa trẻ mồ côi mẹ, trong đó, có 10 em nhỏ chưa tròn một tuổi. Phiên toà trên được đông đảo nhân dân trên địa phương quan tâm không chỉ việc 2 bị cáo đã làm chết 42 người mà còn trách nhiệm của các cơ quan ban ngành liên quan đến sự việc trên. Phiên toà sẽ được tiếp tục xét xử trong ngày 28/8. 
 
Vĩnh Quý
vietanh