Xử vụ ma túy, công an “nhúng chàm”
GiadinhNet - Sáng 11/3, phòng xử án TAND tỉnh Thái Nguyên đông chật người theo dõi phiên sơ thẩm 29 bị cáo trong đường dây ma tuý lớn do Nguyễn Văn Đua cầm đầu.
Trong phiên tòa này, 29 bị cáo bị cáo buộc về các hành vi: Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa - nhận hối lộ và Không tố giác tội phạm.
![]() |
|
Phòng xử án TAND tỉnh Thái Nguyên đông chật người theo dõi xét xử các đối tượng buôn ma túy. |
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, các đối tượng là người thân trong gia đình thực hiện được tổ chức thành 3 đường dây do Lê Thị Mơ, Nguyễn Đăng Bình, Lê Đức May, Nguyễn Văn Đua cầm đầu hoạt động từ tháng 6/2004 đến khi bị triệt phá (tháng 2/2006) trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Hà Nội, Thái Nguyên.
CQĐT đã xác định Nguyễn Văn Đua và đồng bọn đã buôn bán thành công 50 bánh heroin. Cuối năm 2005, khi Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ vợ chồng Nguyễn Đăng Lập, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ở phường Quang Vinh TP Thái Nguyên để điều tra về việc mua bán trái phép ma tuý, vợ chồng Lập - Thuỷ đã tìm cách “chạy án”.
Thuỷ được Nguyễn Văn Dũng (Dũng B, nguyên Phó phòng PC 17, Công an Thái Nguyên); Lê Trung Tiến (nguyên kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Thái Nguyên); Lương Tuấn Anh (nguyên cán bộ PC17 Công an tỉnh Thái Nguyên); Đinh Thị Hòa (nguyên thẩm phán TAND Thái Nguyên) giúp đỡ để thoát tội. CQĐT xác định Lương Tuấn Anh nhận hối lộ 29,7 triệu đồng; Lê Trung Tiến đã nhận của các đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Dương Công Phúc, Nguyễn Xuân Hải số tiền hồi lộ là 83,655 triệu đồng; Nguyễn Văn Dũng nhận hối lộ 11,11 triệu đồng; Đinh Thị Hoà nhận hối lộ 8 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, tháng 12/2003, khi Nguyễn Văn Dũng còn giữ chức Phó phòng PC 17 được lãnh đạo Công an tỉnh giao phối hợp với Công an Nghệ An bắt 1 tội phạm ma tuý, Dũng đã nhận tiền của vợ đối tượng này và thông báo cho đối tượng tẩu thoát nên Công an Nghệ An đã “vồ hụt”.
H. T
