Xung quanh việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam: Quá tuổi, không trong quy hoạch

Giadinh.net - Băn khoăn, nghi ngại cả năm trời, nhưng đến khi sự vụ vỡ lở năm 2008, nhiều cán bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vẫn không biết đương kim Chủ tịch HĐQT Mai Minh Đệ được bổ nhiệm chức danh này như thế nào?

Không được quy hoạch vẫn được bổ nhiệm

Theo quy định, chức danh Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTG) thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ. Chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT mới, ngày 9/2/2007, BHTG xin ý kiến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chức danh Chủ tịch HĐQT. Tại cuộc họp này, có hai người được đưa vào danh sách lấy ý kiến, trong đó có ông Mai Minh Đệ. Kết quả, ông Đệ được 14/28 phiếu. Điều đáng chú ý là từ năm 2003 đến thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, ông Đệ không nằm trong quy hoạch chức danh này.

Với kết quả như trên, HĐQT BHTG lúc ấy đã tổ chức họp, bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. Kết quả khá bất ngờ khi diện hẹp thì ông Đệ được 4/4 phiếu và HĐQT lúc ấy cũng đề nghị người nhận bàn giao chức Chủ tịch HĐQT là ông Đệ từ ngày 1/7/2007. Ngày 31/5/2007, Chủ tịch HĐQT BHTG có tờ trình gửi Thống đốc NHNN báo cáo quá trình thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự nêu trên và đề nghị Thống đốc báo cáo Chính phủ để bổ nhiệm ông Đệ. Ngày 14/6/2007, NHNN có văn bản đề nghị Thủ tướng “cho ý kiến về độ tuổi bổ nhiệm có liên quan đến ông Mai Minh Đệ”.

Không rõ căn cứ vào đâu, ngày 25/6/2007, Bộ Nội vụ có tờ trình báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Mai Minh Đệ trong đó có nội dung: “... ông Mai Minh Đệ có quy hoạch nhiều năm... nên bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT... nếu không thì quyết định Quyền Chủ tịch HĐQT...”. Đến ngày 26/7/2007, ông Mai Minh Đệ được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT BHTG Việt Nam.

Theo nguồn tài liệu của chúng tôi, tính đến thời điểm được bổ nhiệm, ông Đệ nhiều năm không chỉ không được quy hoạch chức danh mà còn quá tuổi bổ nhiệm theo quy định. Theo hồ sơ thì ông Đệ sinh ngày 12/6/1951, vậy khi được bổ nhiệm ông đã 56 tuổi.

Thanh tra Chính Phủ: Quá tuổi bổ nhiệm

Qua cuộc làm việc với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ngày 19/5/2009, nhóm phóng viên điều tra Báo GĐ&XH ghi nhận một thực tế rất đáng buồn đã liên tục xảy ra tại BHTG Việt Nam kể từ sau khi ông Đệ được bổ nhiệm, đó là tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài. Nhiều người lao động gửi đơn thư kêu cứu khắp nơi về cách điều hành công việc của ông Đệ, ảnh hưởng lớn tới hoạt động của cơ quan quan trọng này. Cuối cùng, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc và tháng 2/2009 đã có kết luận. Có rất nhiều nội dung mà người lao động phản ánh được làm rõ là đúng. Riêng việc bổ nhiệm ông Mai Minh Đệ, theo Thanh tra Chính phủ: “... Quá trình xem xét, đề nghị bổ nhiệm ông Mai Minh Đệ, các cơ quan chức năng liên quan đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình”.
 
Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng: “Ông Mai Minh Đệ không có trong quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐQT BHTG Việt Nam của NHNN Việt Nam và quá tuổi bổ nhiệm. NHHN đề nghị cho ý kiến về độ tuổi bổ nhiệm, nhưng trong tờ trình của Bộ Nội vụ có nội dung còn chung chung, thiếu thực tế rằng: “Ông Mai Minh Đệ có quy hoạch nhiều năm”. Thiếu sót trên cùng với những nguyên nhân khác dẫn đến khiếu kiện phức tạp trong nội bộ BHTG Việt Nam. Bộ Nội vụ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm...”.
 

Trích nội dung tờ trình số 67/TTr-NHNN của Ngân hàng nhà nước gửi Thủ tướng chính phủ ngày 14/6/2007:

“... Căn cứ quy định tại Quy chế bổ nhiệm cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 51-QĐ/TW ngày 3/5/1999 của Bộ Chính trị và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức và miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ. Như vậy, việc BHTG Việt Nam đề nghị Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Mai Minh Đệ giữ chức Chủ tịch HĐQT là chưa đúng quy định như đã nêu vì ông Đệ đã 56 tuổi (sinh ngày 12/6/1951), không còn đủ 1 nhiệm kỳ để bổ nhiệm...”.

          
 
 Nhóm PVĐT
lehuong