Yêu cầu giải trình về chương trình tiếng Anh tích hợp
GiadinhNet - Chiều qua 2/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết Bộ đã có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT TP HCM báo cáo gấp về việc thông tin “lùm xùm” chương trình tiếng Anh tích hợp hai chương trình quốc gia Vương quốc Anh và Việt Nam (chương trình này sẽ thay thế chương trình tiếng Anh Cambridge từ năm học 2014-2015) của Sở GD-ĐT TP HCM.
“Chúng tôi biết hiện nay Sở GD-ĐT TP HCM cũng đang tiến hành báo cáo UBND TP HCM. Sau khi bộ có báo cáo của sở thì mọi việc sẽ rõ ràng hơn.”, ông Nguyễn Vinh Hiển cho biết.
Cũng chiều qua, ông Vũ Đình Chuẩn-Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT, cho biết đề án “Đổi mới dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến” do Sở GD-ĐT TP HCM xây dựng và xin phép Bộ GD-ĐT cho triển khai thí điểm. “Sau khi xem xét đề án do sở trình, xét thấy TP HCM là địa phương có nhiều thuận lợi, có thể “đi trước” nhiều địa phương khác trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế về GD-ĐT nên Bộ GD-ĐT đồng ý về chủ trương cho phép TP HCM thực hiện thí điểm.”, ông Vũ Đình Chuẩn khẳng định chủ trương của bộ là ủng hộ TP HCM tiên phong việc này.
![]() |
|
Học sinh tại một lớp tiếng Anh theo chương trình Cambridge |
Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT yêu cầu đề án cần phải rõ đối tượng và quy mô thí điểm; thời lượng học cho mỗi môn học; đội ngũ giáo viên; đánh giá kết quả học tập của học sinh; dự kiến mức học phí... Sau khi đã thực hiện các yêu cầu này, Sở GD-ĐT TP có trách nhiệm trình UBND TP HCM phê duyệt để được triển khai thực hiện đề án. Hiện Sở GD-ĐT TP HCM vẫn đang chờ quyết định của UBND TP HCM về đề án này.
Cũng theo ông Vũ Đình Chuẩn, Bộ GD-ĐT chỉ đồng ý cho Sở GD-ĐT TP HCM triển khai thí điểm đề án. Còn quy mô lớn thế nào, có đối tác không, đối tác nào là do sở lựa chọn và chịu trách nhiệm. Sở GD-ĐT TP phải trình UBND TP HCM phê duyệt đề án để triển khai.
Ông Chuẩn cho biết thêm: “Bộ GD-ĐT xem xét và thấy chương trình tích hợp dạy toán và khoa học đảm bảo yêu cầu của Bộ GD-ĐT đối với các môn học này nên đã đồng ý về chủ trương và yêu cầu Sở GD-ĐT TP HCM khi triển khai bắt buộc phải tổ chức kiểm tra, đánh giá theo chuẩn hiện hành của Bộ GD-ĐT.”.
Đến thời điểm này, ông Lê Hồng Sơn-GĐ Sở GD-ĐT TP HCM, khẳng định rằng Sở GD-ĐT TP HCM chưa hề có tuyên bố nào liên quan đến nội dung đã có ký kết, thỏa thuận, hợp tác với Bộ Giáo dục Anh. Trong buổi họp báo chỉ đề cập đến nội dung đã có buổi làm việc với Bộ Giáo dục Anh và Cơ quan quản lý-khảo thí của Anh (STA) để tìm hiểu về chương trình và hệ thống khảo thí của Anh (tháng 12/2011). Sau đó, đơn vị đối tác-đầu tư giáo dục là EMG đăng ký sử dụng chương trình giáo dục của Anh và lấy chương trình này tích hợp với chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo nội dung phương pháp tích hợp chương trình tiếng Anh theo yêu cầu đổi mới giáo dục, đảm bảo chất lượng đầu ra theo chuẩn quốc tế…
Hiện nay, mọi bước, kể cả việc Sở GD-ĐT TP HCM đã gửi công văn hướng dẫn quy trình đăng ký khảo thí theo chuẩn quốc tế mới dừng ở bước chuẩn bị, còn phải đợi UBND TP HCM phê duyệt đề án, cho phép thì TP HCM mới chính thức triển khai chương trình tích hợp này.
Ông Lê Hồng Sơn khẳng định: “Chúng tôi muốn nhắc lại là Sở GD-ĐT TP HCM không hề dừng tuyển sinh chương trình Cambridge vì chương trình rất tốt, đạt chất lượng và được phụ huynh TP HCM tin tưởng. Còn việc dừng chương trình này là do hai đối tác với nhau không đạt được thỏa thuận chung, kể cả quyền lợi. Tuy nhiên, nếu có đối tác nào khác làm đúng quy trình xin phép các cơ quan chức năng Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của CIE thì chương trình Cambridge vẫn tiếp tục được triển khai ở các trường.”.
Nguyên Quốc
