Hỏng mắt chỉ vì sơ suất nhỏ
H. trắng trẻo, khôi ngô nhưng bị băng kín bên mắt trái. Chàng thanh niên cho biết anh bị móc sắt từ dây chun buộc hàng văng vào mắt.
Dân gian có câu “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”. Vậy mà chỉ do bất cẩn, nhiều người đã đánh mất tài sản quý báu là đôi mắt.
Bác sĩ Thẩm Khánh Vân, Phó khoa chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết tai nạn do bất cẩn ở mắt vào cấp cứu diễn ra quanh năm, nhiều nhất là từ sinh hoạt, lao động, sau đó là thể thao và các tai nạn khác. Mỗi trường hợp tai nạn có nguyên nhân khác nhau nhưng đều giống nhau là bị vật sắt, nhọn, dị vật… bay hoặc găm vào mắt gây tổn thương. Nhiều trường hợp chỉ có thể cấp cứu, điều trị về mặt tổ chức để giữ đôi mắt, còn thị lực thì vĩnh viễn không hồi phục được như ban đầu.
Tai nạn rình rập
![]() |
|
Một ca phẫu thuật mắt do bất cẩn khi xẻ đá tại BV Mắt Trung ương. |
Ngồi vật vờ ở tầng 7 để tìm gặp bác sĩ hỏi về trường hợp người nhà của mình, anh N.T.Hoàng (Nghệ An), cho biết anh ruột ở Quỳ Hợp (Nghệ An) làm nghề khai thác đá, trong lúc dùng đục sắt để xẻ đá thì một mảnh đá đã găm vào mắt. Đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An, các bác sĩ cho chuyển lên Bệnh viện Mắt Trung ương do chấn thương nặng. Hiện bác sĩ đang xếp lịch mổ, còn cả người nhà lẫn bệnh nhân đều thấp thỏm không biết liệu con mắt đó có mất thị lực vĩnh viễn không.
Cẩn trọng từ những điều nhỏ nhất
Từ những tình huống dẫn đến tại nạn, các bác sĩ khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương, cảnh báo, bàn ghế ở nhà có cạnh sắt cần bọc cẩn thận bởi trẻ nhỏ lẫm chẫm tập đi hoặc trẻ hiếu động chạy nhảy rất dễ ngã đập mặt, đập mắt vào cạnh sắt. Gia đình có trẻ con cần đặc biệt chú ý bảo vệ trẻ khỏi vật nhọn để tránh những tai nạn đau lòng. “Đã có trường hợp mẹ làm thợ may, tay cầm kéo vẫy gọi con. Đứa trẻ chạy lại không may vấp ngã. Còn người mẹ theo phản ứng tự nhiên vẫn cầm kéo chạy lại đỡ con đã gây ra tai nạn thật thương tâm”, bác sĩ Thẩm Khánh Vân kể.
Trong số những tai nạn về mắt có một tỷ lệ lớn những người làm nghề khai thác, đục, đẽo, xẻ đá. Các bác sĩ khuyến cáo, nhất thiết khi lao động cần đeo kính bảo hộ để bảo vệ đôi mắt. Ngoài ra, nhiều trường hợp gặp phải trong khi chơi thể thao dẫn đến chấn thương, giảm thị lực khi để bóng hoặc cầu bay thẳng đập mạnh vào mắt.
Khi bị tai nạn, đừng chủ quan chỉ đến viện khi thấy có tổn thương cụ thể (ví như mắt tối sầm không nhìn được, có vật găm vào mắt…). Nhiều trường người bệnh chỉ cảm thấy hơi nhức mắt đôi chút, nhưng vài hôm, thậm chí vài tuần, vài tháng sau, khi mắt bị nhỏ dịch, đến viện thì mới biết có tăng sinh dịch kính võng mạc, tổn thương ở bên trong. Lúc đó, tổn thương đã nặng hơn và việc chữa trị cũng lâu và tốn kém.
