Người bệnh sốt xuất huyết nên và không nên ăn gì để nhanh hồi phục?
Bệnh thường gặpGĐXH - Người bệnh sốt xuất huyết cần bổ sung đủ nước, lựa chọn thức ăn mềm, dễ tiêu và đảm bảo dinh dưỡng để có thêm năng lượng trong quá trình hồi phục.
GĐXH - Việc tổ chức bữa ăn bán trú học đường hiện nay đang đặt ra nhiều bài toán quản lý phức tạp, từ áp lực gia tăng quy mô học sinh cho đến ranh giới giữa quy trình thủ tục trên giấy và sự an toàn thực chất trên khay cơm. Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã phân tích trực diện những kẽ hở trong các mô hình bán trú hiện hành, đồng thời gợi mở giải pháp từ cơ chế phối hợp giám sát ba bên.
GĐXH - Người bệnh sốt xuất huyết cần bổ sung đủ nước, lựa chọn thức ăn mềm, dễ tiêu và đảm bảo dinh dưỡng để có thêm năng lượng trong quá trình hồi phục.
GĐXH - Những đĩa ốc hương thơm nức được chế biến đa dạng thường là món ăn khó cưỡng đối với những người 'mê' hải sản. Theo chuyên gia, loại ốc này cung cấp dưỡng chất đáng kể nếu được ăn với lưu lượng và cách chế biến phù hợp,
GĐXH - Thường xuyên thức đến 1-2h sáng, uống nước ngọt mỗi ngày, Quân nhập viện trong tình trạng suy thận giai đoạn cuối, hai thận teo nhỏ, độ lọc cầu thận chỉ còn 7-8%.
GĐXH - Sau thời gian có thói quen uống cà phê mỗi sáng khi bụng đói, cô gái có biểu hiện đau bụng, sụt cân, buồn nôn. Đi khám, bác sĩ phát hiện cô bị viêm loét dạ dày cấp tính dẫn đến thủng dạ dày.
GĐXH - Anh Mạnh theo đuổi chế độ ăn hạn chế tối đa tinh bột và đường để giảm cân nhưng sau đó tăng thêm 13 kg. Khi đi khám, anh phát hiện béo phì độ 2, tiền tiểu đường, gan nhiễm mỡ độ 3 và rối loạn lipid máu.
GĐXH - Có cô ruột và chị họ từng mắc ung thư tuyến giáp, chị Út, 28 tuổi, chủ động khám sức khỏe định kỳ dù không có triệu chứng bất thường và phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.
GĐXH - Từ ngày 11/09 đến ngày 18/09/2026, tại Hà Nội ghi nhận 349 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 84 phường, xã. Đáng chú ý, người từng mắc bệnh không đồng nghĩa đã có miễn dịch với tất cả type virus Dengue và vẫn có thể mắc lại.
GĐXH - Tiểu đêm 5-6 lần, dòng tiểu yếu và phải rặn suốt nhiều năm, ông Nam đi khám phát hiện phì đại tuyến tiền liệt 56 ml, gấp khoảng hai lần thông thường.
GĐXH - Thường xuyên chóng mặt, huyết áp hai tay chênh lệch tới 40 mmHg, ông Nick đi khám phát hiện hẹp nặng động mạch cảnh hai bên và động mạch dưới đòn, đều là những mạch máu quan trọng cung cấp máu cho não và tay.
Nghiên cứu cảnh báo thường xuyên tiêu thụ loại thực phẩm này có thể gia tăng nguy cơ tích tụ mỡ vùng đùi và thoái hóa khớp gối.
GĐXH - Ăn chuối xanh luộc giúp cơ thể hấp thụ glucose tăng đáng kể, từ đó kìm hãm đường huyết tăng cao. Đây cũng là thực phẩm người bị tiểu đường tuýp 2 nên bổ sung vào thực đơn.
SKĐS - Thói quen leo cầu thang thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch thấp hơn, một nghiên cứu mới cho biết.
GĐXH - Người đàn ông hôn mê sâu vì đường huyết tăng vọt có thói quen ăn sáng nhiều đồ chiên rán, bánh mì và đồ uống có đường suốt khoảng 10 năm.
GĐXH - Đậu bắp giàu chất xơ hòa tan, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn thường xuyên.
GĐXH - Sữa chua là món ăn yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, bạn có biết sữa chua kết hợp chanh dây có tác dụng gì đối với sức khỏe và vóc dáng. Hãy đọc bài viết này.
Hàng nghìn học sinh ở Khánh Hòa sẽ được bác sĩ khám sàng lọc miễn phí bệnh tan máu bẩm sinh và thiếu máu thiếu sắt.
"Không phải cứ có những loại thuốc mới là chúng ta đưa tất cả vào đơn thuốc cho bệnh nhân".
GĐXH - Gần đây bệnh thận có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa, bởi vậy không chỉ người độ tuổi trung niên mà cả lớp trẻ cũng đang rất quan tâm đến vấn đề ăn gì tốt cho thận? Cùng điểm qua top thực phẩm giúp duy trì hoạt động hiệu quả của thận có trong bài viết này.
Việc đi bộ ngay sau bữa tối có thể giúp duy trì mức đường huyết ổn định và ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột.
GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.
GĐXH – Theo các chuyên gia, mưa lớn, ngập úng không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn kéo theo nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, gia tăng các bệnh truyền nhiễm, bệnh đường tiêu hóa, bệnh ngoài da và sốt xuất huyết.
GĐXH - Đau ngực, khó thở, người đàn ông 64 tuổi đột ngột ngừng tuần hoàn 2 lần liên tiếp. Trước đó, người bệnh có tiền sử lạm dụng rượu và tăng huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên.
GĐXH - Theo các bác sĩ, dị vật nằm trên vùng mặt, gần nhiều cấu trúc quan trọng. Đặc biệt, lưỡi câu có đầu nhọn kèm móc nên việc lấy ra gặp nhiều khó khăn.
GĐXH - Cụ bà 101 tuổi đột ngột nói khó, liệt nửa người phải, được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị trong giờ vàng.
GĐXH - Ăn bơ với lượng phù hợp có thể bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng, tim mạch và cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.
GĐXH - Xuất hiện tức ngực khi đá bóng nhưng nghĩ đau cơ do vận động nên chỉ uống thuốc giảm đau. Gần đây, cơn đau xuất hiện cả khi nghỉ, anh nhập viện cấp cứu và được phát hiện nhồi máu cơ tim cấp.
GĐXH - Mưa lớn kéo dài, đường phố ngập nước khiến nhiều người phải thường xuyên đi qua vùng nước bẩn hoặc để quần áo, giày dép ẩm ướt trong thời gian dài. Đây cũng là thời điểm làn da dễ gặp các vấn đề như nhiễm nấm, viêm da tiếp xúc, ghẻ hay nhiễm trùng da.
GĐXH - Do axit được đựng trong lọ giống chai vitamin thông thường nên khi chăm sóc, người thân đã nhỏ nhầm 5 giọt vào miệng trẻ. Hóa chất gây bỏng nghiêm trọng khoang miệng, đường hô hấp và tiêu hóa của trẻ.
GĐXH - Cùng gây ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi nhưng cúm mùa và cảm lạnh không hoàn toàn giống nhau. Nhận biết đặc điểm khởi phát, mức độ triệu chứng và các dấu hiệu cảnh báo giúp người bệnh chủ động theo dõi sức khỏe, nhất là trong thời điểm giao mùa.
GĐXH - Người bệnh sốt xuất huyết cần bổ sung đủ nước, lựa chọn thức ăn mềm, dễ tiêu và đảm bảo dinh dưỡng để có thêm năng lượng trong quá trình hồi phục.
GĐXH - Do axit được đựng trong lọ giống chai vitamin thông thường nên khi chăm sóc, người thân đã nhỏ nhầm 5 giọt vào miệng trẻ. Hóa chất gây bỏng nghiêm trọng khoang miệng, đường hô hấp và tiêu hóa của trẻ.
Hàng nghìn học sinh ở Khánh Hòa sẽ được bác sĩ khám sàng lọc miễn phí bệnh tan máu bẩm sinh và thiếu máu thiếu sắt.
"Không phải cứ có những loại thuốc mới là chúng ta đưa tất cả vào đơn thuốc cho bệnh nhân".