Người Việt chết vì ung thư cao nhất thế giới

GiadinhNet - Số người chết vì ung thư tại nước ta ngày càng tăng cao và được giới chuyên môn cho rằng tỷ lệ này cao nhất thế giới. Nguyên nhân chính được cho là liên quan đến lối sống hàng ngày. Tại một hội thảo về kiểm soát ung thư mới đây, nhiều con số về ung thư được đưa ra khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Trung bình mỗi năm có khoảng 75.000 người chết vì căn bệnh này.

TS Nguyễn Đại Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện K Hà Nội cho biết, mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 150.000 người mới mắc các căn bệnh liên quan đến ung thư và trung bình mỗi năm có khoảng 75.000 người chết vì căn bệnh này. Theo TS Nguyễn Đại Bình, người Việt chủ yếu mắc các bệnh ung thư phổi, dạ dày, đại trực tràng, gan, vú và ung thư vòm họng. Trong số đó, các bệnh ung thư vùng đầu - cổ gặp khá nhiều, nổi bật là ung thư vòm, hạ họng - thanh quản, lưỡi và khoang miệng.

Số bệnh nhân ngày càng tăng khiến các bệnh viện có điều trị về ung bướu ngày càng trở nên đông đúc, chật hẹp. Bệnh viện K là một trong những cơ sở y tế quá tải nhất nước, có lúc chịu đựng tới 285% so với năng lực. Mỗi năm, lượng bệnh nhân ung thư vào Bệnh viện K tăng 10-20%. TS Nguyễn Đại Bình cho rằng, các nghiên cứu cho thấy, tuổi mắc bệnh ung thư của nước ta cũng trẻ hơn so với thế giới. Ví dụ như ung thư vòm họng, có những ca mắc bệnh chỉ ở độ tuổi 30. Còn ở độ tuổi 49-53 nhiều người mắc ung thư hạ họng-thanh quản hoặc ung thư lưỡi. Nguyên nhân gây bệnh phổ biến là do virus và lối sống như uống rượu, thuốc lá hoặc mắc các bệnh viêm nhiễm mạn tính.

Theo TS Nguyễn Đại Bình, người Việt có rất nhiều thói quen xấu có thể dẫn đến mắc bệnh ung thư như hút thuốc lào hay ăn trầu. Nhiều người vẫn nghĩ ăn trầu tạo ra sức đề kháng nhưng chính thuốc sợi hoặc vôi được nhai lẫn trong trầu lại là tác nhân gây ung thư. Thêm nữa, người Việt Nam thường có tâm lý e ngại gặp bác sỹ, chỉ sợ bị “vẽ” thêm bệnh và thường tự điều trị khi sức khỏe có vấn đề. Một nghiên cứu được thực hiện trên 400 bệnh nhân tại Bệnh viện K cho thấy, 1/5 trong số các bệnh nhân ung thư chỉ tìm đến dịch vụ y tế sau 6 tháng kể từ thời điểm nhận biết dấu hiệu bệnh. Đôi khi, có những người bị nhiệt miệng hay viêm miệng rất ít khi nghĩ đến những căn bệnh nặng hơn mà thường tự mua thuốc để uống. Trên thực tế, bệnh nhân có thể đã mắc ung thư vòm họng. Đây là loại ung thư dễ phát hiện sớm nhưng thường được chẩn đoán muộn.  
 
Hoàng Phương

Hải Phòng:

2/3 ca mắc bệnh sởi do không tiêm vaccine

Chiều 15/4, trước tình hình bệnh sởi diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, Sở Y tế Hải Phòng đã khẩn cấp triệu tập giao ban nhằm phòng, chống dịch.

Đại diện quận Ngô Quyền cho biết, có 10 ca mắc bệnh sởi, trong đó có 2 ca dương tính. Quận Hải An phát hiện 2 ca nghi sởi rubella từ 8 đến 10 tháng tuổi. Đại diện Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, từ ngày 20/2/2014 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận trên 100 ca bệnh sởi; hiện đã có nhiều bệnh nhân xuất viện nhưng vẫn còn 50 ca (chỉ có 40 giường), trong đó có 20 ca từ 6-9 tháng tuổi. Theo ông Đào Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng, tính đến 14/4, sởi rubella đã xuất hiện ở toàn thành phố với 59 ca, xảy ra ở 11/12 quận, huyện. Trong đó, cuối tháng 3 và đầu tháng 4 đã có 24 bệnh nhân. Điều đáng chú ý, phần lớn các ca mắc bệnh sởi đều thuộc đối tượng không tiêm vaccine sởi.

Cũng theo ông Đào Mạnh Cường, bệnh sởi tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 1 tuổi, độ tuổi chưa được tiêm chủng; 15 bệnh nhân trên 2 tuổi; 41/59 chưa được tiêm vaccine sởi. Vì vậy, Trung tâm Y tế dự phòng luôn sẵn sàng cấp đủ thuốc, vaccine chống dịch nói chung, dịch sởi nói riêng cho các trung tâm y tế.  
 
M.Lý
tranhaithuctap