GĐXH - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thuộc trường hợp áp dụng mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP.
GĐXH - Căn cứ theo Điều 8, Nghị định 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ, chính thức có hiệu lực từ ngày 04/10, đã quy định rõ các mức phạt đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Bưng bát cơm trắng thơm, Võ Văn Tiếng chia sẻ: “Ngày em ra đây cất chòi khởi nghiệp trồng lúa sạch, có nhiều cái thiếu lắm, nhưng chỉ có nắng, gió, mưa là thừa. Bụng đói cồn cào, anh em phải đợi trăng lên mới nấu mì ăn; tối đến trải bạt trên đất nằm ngủ…”
GiadinhNet - Đây là một trong những vấn đề được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo GĐ&XH về một số nhiệm vụ và giải pháp của Bộ TN và MT thời gian tới.