Vết loét nhỏ cũng có thể gây ung thư

Giadinh.net - G.S Lê Thế Trung, Chủ tịch Hội Ung thư Hà Nội đã khẳng định như vậy. GS Trung cho biết, ông đã từng điều trị cho nhiều bệnh nhân ung thư mà khởi nguồn chỉ từ một vết loét nhỏ.

Từ vết thương bỏng chuyển sang ung thư

Bệnh nhân gần đây nhất của GS Lê Thế Trung là một phụ nữ hơn 60 tuổi quê ở Hà Tây.  Trước khi nhập viện, người phụ nữ này bị bỏng nhẹ ở cẳng chân. Vì xem thường vết bỏng nhẹ nên chị không chữa trị triệt để, dẫn tới việc vết loét ăn dần vào sâu trong thịt. Sự việc trên được kéo dài suốt thời gian hơn 3 năm. Bệnh nhân chỉ chịu nhập viện khi vết loét lan rộng miệng và đau nhức. Sau khi được các bác sĩ khám và làm xét nghiệm, người phụ nữ đã bàng hoàng khi cầm trên tay kết luận ung thư.

Tuy nhiên, vì ở giai đoạn đầu nên GS Lê Thế Trung đã kịp thời phẫu thuật và hiện nay chị vẫn đang sống khoẻ mạnh. Giải thích về hiện tượng này, GS Trung cho biết vết loét để lâu ngày dẫn đến việc viêm nhiễm mãn tính và chuyển hoá các tế bào lành sang tế bào ác tính.

Liên quan đến vấn đề vệ sinh, GS Trung khuyên những phụ nữ vừa cai sữa cho con phải vắt kiệt sữa và vệ sinh bầu vú luôn sạch sẽ để phòng tránh bệnh ung thư vú (UTV). Vì khi vừa cai sữa, các tuyến sữa trong bầu vú vẫn còn ứ đọng và là tâm điểm xâm nhập của các loại vi khuẩn, gây nên UTV. Những phụ nữ không sinh con cũng là đối tượng tấn công của căn bệnh ung thư vì khi tuyến vú không hoạt động đúng chức năng dẫn tới việc bị xơ hoá, kém khả năng chống lại vi khuẩn.

GS Trung cũng đặc biệt khuyến cáo những phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa cần phải chữa trị triệt để vì viêm nhiễm lâu ngày dẫn đến loét cổ tử cung (CTC), và đây chính là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh ung thư CTC.

Chi phí cao gấp 120 lần nếu phát hiện muộn

PGS. TS Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Bệnh viện K cho biết: “Nếu phát hiện sớm UTV (giai đoạn 1), ngoài việc đảm bảo an toàn tính mạng, mỗi ca phẫu thuật gồm chi phí phẫu thuật bảo tồn, viện phí chỉ mất 1 triệu đồng. Nhưng nếu để bệnh chuyển sang giai đoạn 3 trở lên thì tổng chi phí sẽ khoảng 120 triệu”. 

PGS. Đức cũng cho rằng, có một số sai lầm mà hiện nay chị em phụ nữ nông thôn hay mắc phải là luôn nghĩ bệnh ung thư không được phẫu thuật, càng động dao kéo càng chóng tử vong.

Vì vậy, gia đình họ thường chạy vạy tứ phương để tìm các loại thuốc nam mày mò chữa trị. Khi không hiệu quả mới đưa bệnh nhân đến viện cấp cứu thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối, chữa trị khó khăn, bệnh nhân đau đớn. Kết quả điều tra của dự án “Tầm soát phát hiện sớm UTV và ung thư CTC của phụ nữ trên địa bàn Thủ đô” cũng cho thấy, không chỉ có chị em phụ nữ nông thôn mà chị em phụ nữ ngay tại Hà Nội cũng có kiến thức rất hạn chế đối với căn bệnh này.

Bởi vậy, tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa - một trong những nguy cơ gây nên ung thư CTC ngay tại Hà Nội cũng có nơi chiếm tỷ lệ lên đến 65-70% như một số xã ở huyện Gia Lâm.

Mai Thuý

hoaianh