Bữa ăn bán trú 40.000 đồng lèo tèo giá đỗ: Bài toán lỗ hổng quản lý và giải pháp giám sát ba bên
GĐXH - Việc tổ chức bữa ăn bán trú học đường hiện nay đang đặt ra nhiều bài toán quản lý phức tạp, từ áp lực gia tăng quy mô học sinh cho đến ranh giới giữa quy trình thủ tục trên giấy và sự an toàn thực chất trên khay cơm. Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã phân tích trực diện những kẽ hở trong các mô hình bán trú hiện hành, đồng thời gợi mở giải pháp từ cơ chế phối hợp giám sát ba bên.
PV: Thưa bác sĩ, nhìn từ chuỗi sự cố bán trú dồn dập diễn ra từ những ngày đầu năm học đến nay, dưới góc độ bảo vệ quyền trẻ em, ông đánh giá thế nào về thực trạng tổ chức bữa ăn học đường tại các trường học hiện nay?
BS. Nguyễn Trọng An: Dưới góc độ bảo vệ quyền trẻ em, thực trạng bữa ăn bán trú hiện nay rất đáng lo ngại vì quyền được chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn của học sinh chưa thực sự được đặt ở vị trí trung tâm.
Bữa ăn bán trú không đơn thuần là hoạt động hậu cần, mà liên quan trực tiếp đến sự phát triển thể chất và quyền lợi cơ bản của trẻ. Tuy nhiên, liên tiếp các sự cố đầu năm học đã gây bàng hoàng cho phụ huynh. Điển hình, tại Trường Tiểu học Trung Giã B (Hà Nội), dư luận bức xúc trước phản ánh khay cơm bán trú giá 40.000 đồng nhưng chỉ lèo tèo vài cọng giá đỗ, ít thịt băm và một miếng thịt xiên nướng. Tại Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân, TP.HCM), phụ huynh phát hiện thịt bốc mùi, trứng cút chua, chả cá hư hỏng khiến nhiều học sinh bị đau bụng.
Những sự cố này phơi bày bất cập trong công tác quản lý, nhất là trong bối cảnh đầu năm học luôn ghi nhận nhiều xáo trộn về mặt tổ chức, nhân sự lẫn số lượng học sinh. Đặc biệt, năm 2026 diễn ra đợt sáp nhập các trường học công lập trên quy mô toàn quốc, khiến quy mô học sinh tại nhiều cơ sở giáo dục tăng vọt.
Khi quy mô tăng đột biến, hạ tầng tổ chức bữa ăn lập tức đối mặt với bài toán tải trọng. Nếu nhà trường tự nấu, nguy cơ thiếu hụt nhân lực và quá tải trong khâu kiểm soát thực phẩm đầu vào là rất lớn. Ngược lại, nếu lựa chọn phương án thuê suất ăn công nghiệp, việc phải vận chuyển thức ăn từ khoảng cách xa dễ làm ảnh hưởng trực tiếp đến độ tươi ngon và an toàn dinh dưỡng. Đây là những áp lực thực tế đòi hỏi các trường phải tính toán cẩn trọng ngay từ khâu thiết kế vận hành.
Khoảng cách lớn giữa hồ sơ pháp lý và chất lượng thực tế
PV: Thực tế hiện nay, hầu hết các trường khi xảy ra sự cố đều xuất trình đầy đủ hồ sơ kiểm định và định lượng dinh dưỡng trên giấy.
BS. Nguyễn Trọng An: Khoảng cách giữa hồ sơ pháp lý và chất lượng trên khay cơm thực tế vẫn là một kẽ hở lớn.
Thứ nhất, giấy tờ chỉ có giá trị ở thời điểm ký kết, không bảo đảm thực phẩm giao mỗi sáng không bị tráo đổi hàng trôi nổi.
Thứ hai, việc kiểm tra báo trước tạo cơ hội cho các cơ sở làm đẹp sổ sách và đối phó.
Thứ ba, việc nghiệm thu chủ yếu bằng cảm quan và đánh giá bằng mắt thường, thiếu hẳn xét nghiệm đột xuất hay test nhanh hóa chất.
Muốn an toàn thực chất, phải chuyển từ việc duyệt hồ sơ sang ba bước giám sát trực tiếp tại bếp

Bức ảnh cận cảnh khay cơm bán trú trị giá 40.000 đồng đang gây tranh cãi gay gắt, với phần giá đỗ thưa thớt được xem là minh chứng rõ nhất cho lỗ hổng quản lý. Ảnh phụ huynh đăng tải
PV: Ông có nhắc đến hai mô hình bán trú phổ biến hiện nay là nhà trường tự nấu hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp bên ngoài.
BS. Nguyễn Trọng An: Cả hai mô hình đều tồn tại những ưu điểm và rủi ro riêng, đòi hỏi việc lựa chọn phải dựa trên năng lực quản lý thực tế của từng nhà trường chứ không thể áp đặt cào bằng.
Với bếp ăn tự nấu: Nhà trường chủ động hoàn toàn từ khâu chọn nguyên liệu đến chia suất, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên và phụ huynh dễ dàng quan sát.
Với suất ăn công nghiệp:
Tháo gỡ điểm nghẽn thực thi và cơ chế phối hợp ba bên
PV: Trước những rủi ro đó, ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 64/CĐ-TTg siết chặt trách nhiệm kiểm tra, giám sát. Vì sao việc triển khai các chỉ đạo này ở cấp cơ sở vẫn còn những điểm nghẽn, thưa ông?
BS. Nguyễn Trọng An: Việc thực thi Công điện 64 ở cấp cơ sở đang gặp vướng mắc lớn, đặc biệt là tại các trường ngoài công lập hoặc khu vực địa phương còn khó khăn.
Khó khăn thứ nhất: Mất cân đối giữa mức thu bán trú và chi phí thực tế để có một suất ăn đạt chuẩn.
Khó khăn thứ hai: Bài toán truy xuất nguồn gốc thực phẩm sạch trong một chuỗi cung ứng phức tạp, khiến các trường lúng túng trong việc kiểm soát tận gốc.
Tuy nhiên, chúng ta đã có những tín hiệu tích cực từ thực tiễn. Ví dụ tại Hà Nội, việc đưa công nghệ vào quản lý thông qua các ứng dụng như HanoiCheck đang giúp dịch chuyển mô hình giám sát. Mô hình này hướng tới việc để chính quyền địa phương đóng vai trò quản lý chính, trong khi nhà trường tập trung vào nhiệm vụ giáo dục. Hội đồng nhân dân, hội phụ huynh và các lực lượng liên quan cùng tham gia giám sát.

Bác sĩ Nguyễn Trọng An – nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ). Ảnh: TG
PV: Vậy để bữa ăn bán trú không còn là nỗi lo thường trực, đâu là những giải pháp căn cơ cần ưu tiên nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi và sức khỏe của học sinh?
BS. Nguyễn Trọng An: Trẻ em có quyền được ăn một bữa ăn đủ dinh dưỡng, ngon miệng và an toàn. Để bảo vệ quyền này, chúng ta phải thiết lập được cơ chế phối hợp ba bên giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.
Về phía nhà trường: Hiệu trưởng phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng về an toàn bán trú. Trường phải công khai toàn bộ danh mục thực phẩm, thực đơn, đơn vị cung ứng và các chứng nhận pháp lý. Trong đấu thầu, tuyệt đối không lấy tiêu chí giá rẻ làm ưu tiên hàng đầu mà phải đặt năng lực an toàn lên trước. Đồng thời, khuyến khích lãnh đạo nhà trường và giáo viên trực tiếp ăn cùng học sinh để phát hiện ngay các bất cập về định lượng và chất lượng.
Về phía phụ huynh: Ban đại diện cha mẹ học sinh cần thực hiện quyền giám sát một cách thực chất thông qua cơ chế kiểm tra đột xuất khâu giao nhận thực phẩm và khu vực bếp nấu, tránh việc kiểm tra báo trước mang tính đối phó.
Về phía chính quyền và cơ quan quản lý: Cần tăng cường thanh tra đột xuất và đánh giá độc lập năng lực của nhà thầu trước khi cấp phép tham gia vào môi trường học đường.
Sau cùng, yếu tố quyết định vẫn là tính răn đe của pháp luật. Khi xảy ra vi phạm, không thể chỉ dừng lại ở việc cắt hợp đồng hay xử phạt hành chính đơn thuần. Nếu người đứng đầu nhà trường hoặc đơn vị cung cấp buông lỏng quản lý, gây hậu quả đến sức khỏe của trẻ, phải truy cứu trách nhiệm xử lý nghiêm minh theo quy định của Luật Trẻ em và pháp luật hiện hành.
PV: Xin cảm ơn Bác sĩ!
Minh Giang - Thanh Hằng - Nhật Minh - Như Thùy - Hải Yến
