10 bệnh nhân nặng đã chuyển sang nhẹ tại Trung tâm hồi sức của BV Trung ương Thái Nguyên tại Long An

| Y tế

GiadinhNet - 10 bệnh nhân diễn biến nặng đã chuyển sang nhẹ, có thể xuất viện trong thời gian tới khi có kết xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

10 bệnh nhân nặng đã chuyển sang nhẹ tại Trung tâm hồi sức của BV Trung ương Thái Nguyên tại Long An - Ảnh 1.

Sau gần 10 ngày đi vào hoạt động, các bộ phận của Trung tâm Hồi sức COVID-19 do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên vận hành tại Long An, đặc biệt là Khu điều trị đang hoạt động tích cực và hiệu quả. 

Hiện có 10 bệnh nhân diễn biến nặng đã chuyển sang nhẹ, có thể xuất viện trong thời gian tới khi có kết xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Để đảm bảo hoạt động điều trị hiệu quả hơn, trong 2 ngày 24 và 25/8, BSCKII. Lê Hùng Vương - Phó Giám đốc Trung tâm đã tập huấn cho đội ngũ điều dưỡng của Trung tâm cách sử dụng máy thở chức năng cao và máy HFNC. Đây là những thiết bị mới do Bộ Y tế phân bổ để phục vụ công tác điều trị cho người bệnh COVID-19 tại Trung tâm.

10 bệnh nhân nặng đã chuyển sang nhẹ tại Trung tâm hồi sức của BV Trung ương Thái Nguyên tại Long An - Ảnh 2.

Tập huấn cho đội ngũ điều dưỡng của Trung tâm cách sử dụng máy thở chức năng cao và máy HFNC. Ảnh: Minh Tâm

Tại chương trình tập huấn, tất cả các điều dưỡng đã được tìm hiểu, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng sử dụng máy thở chức năng cao và máy HFNC; nguyên lý hoạt động, kỹ thuật và những điểm cần chú ý trong quá trình sử dụng để chăm sóc và điều trị cho người bệnh nói chung, người bệnh mắc Covid-19 nói riêng,

Hiện nay Trung tâm đang tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng, được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa Long An và các bệnh viện dã chiến trên địa bàn.

Trung tâm cũng đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo công tác điều trị người bệnh tốt nhất, như: hệ thống ECMO; máy lọc máu liên tục; máy lọc máu hấp phụ; hệ thống RO và máy thận nhân tạo; máy X-Quang di động; máy Siêu âm màu; máy thở chức năng cao; máy thở không xâm nhập; hệ thống camera giám sát và máy theo dõi bệnh nhân monitor; máy xét nghiệm khí máu; máy Real Time PCR; Hệ thống xét nghiệm hiện đại; hệ thống oxy lỏng và khí nén trung tâm... cùng đầy đủ cơ số thuốc theo quy định của Bộ Y tế.

10 bệnh nhân nặng đã chuyển sang nhẹ tại Trung tâm hồi sức của BV Trung ương Thái Nguyên tại Long An - Ảnh 3.

Trung tâm cũng đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo công tác điều trị người bệnh tốt nhất. Ảnh: Minh Tâm

Bên cạnh đó, Trung tâm đã lắp đủ 150 giường theo tiêu chuẩn ICU (giường cấp cứu tích cực), được chia 3 tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể, tầng 1 gồm 10 giường dành cho người bệnh đã điều trị đỡ, khỏi có xét nghiệm âm tính; tầng 2 gồm 90 giường cho bệnh nhân nặng có bệnh nền và tầng 3 gồm 50 giường ICU. Các khu xét nghiệm: Cận lâm sàng; Kiểm soát nhiễm khuẩn và khu hành chính đã hoàn thiện.

Minh Tâm

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.