10 dấu hiệu 'chỉ điểm' ung thư, có 1 cũng cần đi khám ngay

| Sống khỏe

Ung thư tại Việt Nam hiện vẫn đang là gánh nặng, do bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn muộn khiến cho quá trình điều trị khó khăn, tăng nguy cơ tử vong.

Theo GLOBOCAN năm 2020, tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới và 106 người tử vong do ung thư.

Năm 2020 Việt Nam xếp thứ 91/185 về tỷ suất mắc mới và thứ 50/185 về tỷ suất tử vong trên 100.000 người. Năm 2018 thứ hạng này tương ứng là 99/185 và 56/185.

Triệu chứng điển hình khi mắc ung thư

TS.BS Nguyễn Quang Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho hay, các triệu chứng ung thư thường rất đa dạng, mỗi một loại ung thư ở một vị trí trên cơ thể khác nhau thì biểu hiện sẽ khác nhau.

Tuy nhiên, ung thư vẫn có những triệu chứng điển hình: Đó là các triệu chứng của cơ quan bị ung thư kết hợp với triệu chứng bản chất của ung thư (tái phát, xâm lấn, di căn) tạo lên bệnh cảnh đa dạng.

10 dấu hiệu chỉ điểm sớm ung thư hay gặp, có 1 cần đi khám ngay - Ảnh 1.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân, nguồn: Intrenet.

TS.BS Hùng lấy ví dụ về các triệu chứng đa dạng của bệnh cảnh ung thư như:

- Ung thư não sẽ có những triệu chứng như: đau đầu, buồn nôn, nôn vọt.

- Ung thư gan gây đau vùng gan, vàng da do khối u chèn ép, mệt mỏi.

- Ung thư phổi có dấu hiệu mệt mỏi, khó thở, đau tức vùng ngực, khạc ra máu.

- Ung thư dạ dày thường có dấu hiệu đau bụng, đầy hơi, khó tiêu.

- Ung thư đại trực tràng sẽ có các triệu chứng phân nhầy máu, khó tiêu, khuôn phân thay đổi (khi táo, khi lỏng)…

Theo bác sĩ Hùng, Bộ Y tế và các tài liệu chẩn đoán ung thư trước đây đã thông kê 10 dấu hiệu, biểu hiện để có thể phát ung thư sớm:

- Ho ra máu có thể dấu hiệu của ung thư phổi, ung thư vòm mũi họng.

- Xuất hiện khối bất thường trên cơ thể: ung thư vú, ung thư tinh hoàn, ung thư phần mềm…

- Nốt ruồi tự nhiên to lên nhanh, chảy máu, biến sắc…bệnh ung thư hắc tố, ung thư biểu mô da…

- Triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, ù tai, rối loạn đại - tiểu tiện có thể do bệnh lý dạ dày hoặc ung thư đường tiêu hoá,  ung thư vòm họng…

- Đái ra máu có thể do ung thư bàng quang, ung thư thận, ung thư tinh hoàn, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư niệu quản, ung thư niệu đạo,…

- Quan hệ ra máu âm đạo có thể do ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ…

- Đại tiện ra máu có thể cảnh báo ung thư đại trực tràng, ung thư ống hậu môn

- Vết loét tổn thương trên da, niêm mạc trên 3 tuần có thể nghĩ tới ung thư da, ung thư khoang miệng, ung thư dương vật, ung thư âm hộ…

- Đau kéo dài: Đau ngực cảnh báo ung thư phổi, đau tức vùng gan cảnh báo ung thư gan, đau xương cảnh báo bệnh lý xương ác tính…

- Sụt cân, sốt kéo dài, thiếu máu, nổi hạch…có thể là do ung thư hạch, ung thư máu…

TS.BS Hùng cho biết, hiện nay ung thư phát triển phức tạp và đa dạng, nên rất khó phát hiện sớm ung thư nếu chỉ dựa theo 10 dấu hiệu trên. Do vậy, khi có bất cứ dầu hiệu bất thường nào trên cơ thể người dân cần phải đi khám sớm.

Để phòng ngừa ung thư, mọi người nên ăn những thực phẩm sạch không nên ăn thực phẩm bị nhiễm phóng xạ hoặc bị tồn dư thuốc trừ sâu và tránh ăn thực phẩm mốc, thực phẩm có chứa chất bảo quản thực phẩm… Người dân cũng cần hạn chế sử dụng bia, rượu, thuốc lá. Thay vào đó hãy ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi.

Mọi người cũng cần phải tăng cường vận động thể dục thể thao kiểm soát cân nặng, giảm stress. Đối với người lao động tại những môi trường ô nhiễm cần phải tuân thủ bảo hộ lao động.

Ngoài ra, người dân cũng nên đi tiêm phòng các bệnh đã có vắc xin như viêm gan B, HPV và đi khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện ung thư sớm.

Ý kiến của bạn
Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì bữa sáng nên ăn thật ít hoặc cắt hẳn tinh bột. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy điều quan trọng không phải ăn ít, mà là ăn đúng. Khi điều chỉnh thành phần và thời điểm của bữa sáng, người mắc đái tháo đường type 2 có thể cải thiện đáng kể chỉ số đường huyết và cảm giác no suốt cả ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.