Hà Nội
23°C / 22-25°C

10 sự kiện Văn hóa - Giải trí gây chú ý năm 2014

Thứ hai, 09:55 22/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet - 2014 được xem là năm của nhiều biến động về chính trị, xã hội, văn hóa, thể thao... Trong lĩnh vực Văn hóa – Giải trí, bên cạnh những thành tựu gây tiếng vang thì cũng có không ít những vụ việc tai tiếng gây lùm xùm trong dư luận. Dưới đây là 10 sự kiện, vấn đề thuộc lĩnh vực Văn hóa – Giải trí gây nhiều chú ý trong năm qua do Báo GĐ&XH bình chọn.

 

Mỹ Tâm là ca sỹ đầu tiên của Việt Nam được vinh danh Huyền thoại âm nhạc                          châu Á. 	Ảnh: TL
Mỹ Tâm là ca sỹ đầu tiên của Việt Nam được vinh danh "Huyền thoại âm nhạc châu Á". Ảnh: TL

 

1. Năm của di sản

Năm 2014 có thể được xem là năm Việt Nam “thắng” lớn về mặt di sản vì có nhiều danh thắng, văn hóa vật thể lẫn phi vật thể được UNESCO vinh danh. Sự kiện mở màn là hồ sơ “Châu bản triều Nguyễn” được ghi vào danh mục di sản tư liệu “Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương” của UNESCO ngày 14/5.

Tiếp đến, Tràng An (Ninh Bình) cũng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào 23/6. Đây là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam được công nhận cả tiêu chí văn hóa và thiên nhiên.

Ngày 27/11 vừa qua, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lại tiếp tục được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành di sản phi vật thể thứ 9 của Việt Nam được UNESCO công nhận.

2. Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ ba

Sự kiện này diễn ra từ ngày 23 - 27/11 tại Hà Nội, do Bộ VH-TT&DL, UBND TP Hà Nội, Cục Điện ảnh, Sở VH-TT&DL Hà Nội phối hợp tổ chức. Nét mới đầu tiên của Liên hoan phim năm nay là về phim dự thi được phân ra hai thể loại: Phim ngắn (dưới 30 phút) và phim dài (trên 75 phút). Đã có hơn 190 suất chiếu của 327 phim đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ được công chiếu miễn phí cho khán giả Việt Nam.

Tại Liên hoan phim lần này, phim dài xuất sắc nhất thuộc về bộ phim “Hai người phụ nữ” (Nga). Phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về bộ phim “Chờ đợi sắc màu” (Indonesia). Phim “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã được vinh danh với giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo. Giải Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn Shahram Mokri (Iran). Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Allen Dizon (Philippines). Giải Nữ diễn viên xuất sắc được trao cho Anna Antrakhantseva (Nga).

3. Hoa hậu Việt Nam 2014

Hoa hậu Việt Nam 2014 là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 14 do Báo Tiền Phong phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 1.000 hồ sơ đăng ký (tính cả các cuộc thi loại cấp tỉnh), diễn ra từ ngày 12/8 đến 6/12. Sau khi đã trải qua vòng chung khảo khu vực phía Bắc (ở Hà Nội) và phía Nam (ở Bạc Liêu), Ban tổ chức đã chọn ra được 38 thí sinh bước vào đêm chung kết ở VinPearl Land (ở Phú Quốc, Kiên Giang).

Kết quả, người đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên (sinh năm 1996, Nam Định) đạt ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014; Á hậu 1 là Nguyễn Trần Huyền My (Hà Nội); Á hậu 2 là Nguyễn Lâm Diễm Trang (Bạc Liêu).

4. Festival âm nhạc quốc tế Gió mùa 2014

Sự kiện này diễn ra từ ngày 2 đến 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), thu hút hàng nghìn khán giả trẻ tham dự. Đây là lần đầu tiên Hà Nội có một lễ hội âm nhạc đúng nghĩa với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam và các nghệ sĩ đến từ các quốc gia Đan Mạch, Anh, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản... hướng tới một lễ hội âm nhạc thường niên với mục tiêu trở thành một thương hiệu âm nhạc quốc tế được xây dựng và tạo nên bởi cộng đồng.

Trong lần đầu tiên tổ chức này, Festival âm nhạc quốc tế Gió mùa 2014 được UBND TP Hà Nội lựa chọn là một trong những sự kiện văn hoá tiêu điểm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014).

5. Mỹ Tâm trở thành “Huyền thoại âm nhạc châu Á”

Ngày 21/11, ca sĩ Mỹ Tâm đã được vinh danh với giải thưởng “Huyền thoại âm nhạc châu Á” trong sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 tổ chức tại Malaysia. Đây là giải thưởng dành cho nghệ sĩ xuất sắc nhất trong lĩnh vực âm nhạc và cũng lần đầu tiên một ca sĩ Việt Nam nhận được giải thưởng này. Kết quả này dựa trên khảo sát của nhà xuất bản Top 10 of Asia về các nữ ca sĩ hàng đầu tại các quốc gia châu Á.

Trước đó, Mỹ Tâm từng đoạt giải Nghệ sĩ có album bán chạy nhất lãnh thổ (Việt Nam) tại Lễ trao giải World Music Awards 2014, giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á tại MTV châu Âu 2013 (MTV EMA), giải Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất tại Giải thưởng Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2012. Cũng trong 2014, Mỹ Tâm đã thực hiện thành công liveshow “Heartbeat” tại TPHCM (ngày 9/11) và Hà Nội (ngày 23/11) thu hút gần 60.000 khán giả.

6. Resort Đà Nẵng đoạt giải khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới

Đây là một sự kiện có tính “chấn động” đối với ngành Du lịch - lữ hành Việt Nam và quốc tế trong năm 2014. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula của Đà Nẵng đã giành được giải thưởng trong hạng mục “Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới” do Tạp chí World Travel Awards trao vào 7/12 tại Anguilla, Caribbe. Đây là lần đầu tiên một khu nghỉ dưỡng của Việt Nam đoạt được giải thưởng danh giá này.

Trước đó vào tháng 10/2014, Resort InterContinental Danang Sun Peninsula đã nhận được 4 giải do World Travel Awards trao tặng bao gồm: Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á năm 2014; Khu nghỉ dưỡng có dịch vụ giải trí và ẩm thực tốt nhất châu Á; Khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam; Khu nghỉ dưỡng có spa tốt nhất Việt Nam.

7. Sách luật in bìa diễn viên hài Công Lý

 

Sách luật in bìa diễn viên hài Công Lý gây phản cảm bị xử phạt. 	Ảnh: TL
Sách luật in bìa diễn viên hài Công Lý gây phản cảm bị xử phạt. Ảnh: TL

 

Một sự kiện hy hữu gây chấn động ngành xuất bản trong năm 2014 đó là việc NXB Lao động – Xã hội lấy hình diễn viên hài Công Lý ghép vào hình một người đàn ông mặc quần chíp, đứng trên quả cầu lửa, hai tay cầm hai cán cân để làm ảnh bìa cuốn sách “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” gây bức xúc cho diễn viên hài Công Lý và dư luận. Cùng với đó, cuốn sách “Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành 2014” của NXB này cũng sử dụng hình bìa là cán cân công lý, một bên là nhiều đồng đôla.

Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt hành chính NXB này 252 triệu đồng về các lỗi vi phạm. Ngoài ra, yêu cầu NXB thu hồi toàn bộ số sách vi phạm và xin lỗi các bên liên quan.

8. Diễn viên Nguyễn Chánh Tín đổ nợ

Sự việc diễn viên Chánh Tín lâm vào cảnh nợ nần, phải ra đường vì vay nợ ngân hàng hơn 10 tỷ đồng nhưng lại không có khả năng trả nợ khiến dư luận ồn ào một thời gian dài. Theo đó, từ năm 2008, Chánh Tín thế chấp căn biệt thự trên đường Ba Vì, quận 10, TPHCM cho Ngân hàng Phương Nam để vay trên 8,3 tỷ đồng nhằm sản xuất phim “Dòng máu anh hùng”. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, ông không có khả năng trả nợ trong khi thời hạn vay là đến ngày 9/11/2011. TAND TPHCM đã yêu cầu nghệ sĩ Chánh Tín phải bàn giao căn nhà cho ngân hàng nhưng ông liên tục viết đơn xin hoãn thi hành án. Cuối cùng diễn viên Chánh Tín cũng đã trả căn biệt thự cho ngân hàng theo đúng hợp đồng đã ký và chuyển đến ở một căn hộ chung cư rộng 116 mét vuông ở đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Hiện tại ông khá hài lòng với chỗ ở mới, tiếp tục đi hát và đóng phim.

9. Sơn Tùng M-TP đạo nhạc

Cho đến nay, sự việc Sơn Tùng không đạo nhạc đã được làm sáng tỏ nhưng đây cũng là một trong những sự kiện gây chấn động lĩnh vực giải trí năm 2014. Tháng 11/2014, sau khi bài hát “Chắc ai đó sẽ về” do ca sỹ Sơn Tùng sáng tác được tung lên mạng đã có nhiều người cho rằng bài hát này đạo nhạc ca khúc “Because I Miss You” của Jung Yong Hwa (Hàn Quốc). Ngay sau đó, Trung tâm Tác quyền âm nhạc Việt Nam dưới sự ủy quyền của Cục Bản quyền đã thành lập hội đồng thẩm định lại ca khúc và kết luận ca khúc này có đến 80% nhạc giống “Because I Miss You”. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc lại phản hồi cho rằng họ không khẳng định Sơn Tùng đạo nhạc. Vì sự việc này mà cá nhân và gia đình ca sỹ trẻ Sơn Tùng phải đứng ngồi không yên. Bộ phim “Chàng trai năm ấy” dự kiến ra mắt hồi tháng 10 cũng phải dừng lại. Đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức nào từ cơ quan chức năng nhưng nhiều người khuyên nên ghi tên tác giả Jung Yong Hwa kèm theo bài hát như một cách tôn trọng.

10. VTV chiếu phim người lớn

Việc VTV2 quyết định giành khung giờ sau 23h mỗi đêm để phát phim “Sex and the city” (Chuyện ấy là chuyện nhỏ) dành cho đối tượng khán giả 18 đã vấp phải nhiều luống ý kiến trái chiều. “Chuyện ấy là chuyện nhỏ” đã được chiếu tại nhiều kênh truyền hình ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong phim có những cảnh nóng về đề tài tình yêu, giới tính... Cùng với bộ phim, chương trình sẽ có thêm talkshow “Trò chuyện cùng người nổi tiếng - Chuyện ấy là chuyện nhỏ” nhằm phân tích câu chuyện nhạy cảm một cách trực diện, thẳng thắn hơn...

Tuy nhiên, trong khi một số người cho điều này là hợp lý thì cũng có những ý kiến cho rằng, việc chiếu phim người lớn trên kênh truyền hình quốc gia sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến con trẻ. Phim đã phải ngừng chiếu sau khi phát được hai tập đầu.

Hà Tùng Long (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 46 phút trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 3 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 7 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 9 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Top