1001 thắc mắc về dinh dưỡng cho trẻ (16)
GiadinhNet - Con trai tôi đã gần 11 tháng rồi mà cháu chỉ nặng 9,7 kg cao 78 cm, nửa tháng gần đây cháu bệnh nên không tăng cân...
Huyen Anh
Hỏi: Bé nhà tôi được 16 tháng tuổi, lúc mới sinh cháu cân nặng 1,9kg. Hiện nay cháu nặng 9kg, răng mới chỉ có 6 cái. Một ngày cháu ăn 500ml sữa, 3 bữa bột mặn. Xin bác sĩ tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ.
Nguyễn Song Huy
Trả lời: Cháu bị suy dinh dưỡng và chậm mọc răng. Tuổi này cháu cần ăn 3 bữa cháo đặc (mỗi bữa khoảng 250ml) kết hợp với sữa mẹ, sữa bò (khoảng 500 – 600ml) đồng thời cho cháu ăn hoa quả nghiền khoảng 80ml/ngày.
---
Hỏi: Con gái em được 10 tháng 5 ngày nặng 7,7kg, cao 72cm. Thực đơn hàng ngày của cháu: sáng 6h bú mẹ 90ml sữa ngoài, 8h ăn cháo (bột cá,thịt rau dầu ăn), 11h bú mẹ 90ml sữa ngoài, 14h ăn cháo,16 uống nước trái cây, 18 h ăn cháo, 19h ăn 1 hũ sữa chua sau đó bú mẹ và ngủ đến sáng hôm sau. Xin hỏi bác sỹ con em như vậy có thiếu cân? Làm thế nào để bé chịu ăn cháo tại cháu ăn hay ngậm và không chịu nuốt. Chế độ ăn của cháu như vậy có hợp lý và đủ dinh dưỡng chưa ạ?
Nguyễn Thị Nga
Trả lời: Trẻ 20 tháng nặng 11,7 kg cao 85cm là bình thường. Tuổi này cháu cần ăn khoảng 3 bữa cháo/ ngày, mỗi bữa cháo khoảng 250ml (gạo khoảng 30g, thịt (hoặc cá,…) khoảng 80g, rau nghiền khoảng 8 thìa cà phê, chế biến ngon và tập cho cháu ăn tăng dần. Kết hợp với sữa mẹ hoặc sữa bò khoảng 3 bữa/ngày, 200ml /bữa.
---
Hỏi: Con gái em được 13,5 tháng cháu nặng 9kg cao 75 cm. Cháu không còn bú mẹ, ăn cháo và uống sữa rất tốt. Ngày 3 bữa cháo, 3 bữa sữa (1 bữa trước đi ngủ) và ăn thêm một bữa sữa đêm. Mức sữa là 150ml/lần. Cháu như vậy là suy dinh dưỡng phải không ạ? Xin bác sỹ cho em lời khuyên về chế độ dinh dưỡng cho cháu, làm thế nào để cháu tăng cân. Khi đi ngoài phân của cháu rất bình thường.
Lương Thị Hoa
Hỏi: Con tôi 5,5 tháng tuổi, nặng 8,6 kg, bú mẹ hoàn toàn trong 4 tháng đầu. Sang tháng thứ 5 tôi bắt đầu đi làm. Trong thời gian mẹ đi làm, bé được ăn 3 bữa sữa, mỗi bữa 80ml và một bữa bột sữa (bột gạo nấu rau củ), đêm cháu bú mẹ. Xin bác sĩ tư vấn chế độ ăn như thế nào là hợp lý đối với trẻ 5,5 tháng tuổi.
Phuongdt
Hỏi: Tôi có cháu trai 9 tháng tuổi nặng 8,6 kg. Cháu đã có 6 cái răng. Cháu ăn 1 ngày 4 bát cháo còn lại là sữa bà bú sữa mẹ. Tuy nhiên cháu không mập, không tăng cân trong 3 tháng gần đây. Tôi đã cho cháu uống bio aximin. Không biết cháu như vậy có khả năng bị suy dinh dưỡng không? Tôi đã kiểm tra cháu tiêu hoá tốt. Vậy tôi nên làm thế nào? Cảm ơn bác sĩ!
Hải Trang
Trả lời: Cháu phát triển bình thường. Về chế độ bạn duy trì bữa ăn như bình thường, có thể bổ sung thêm sữa ngoài nếu mẹ ít sữa.
---
Hỏi: Con tôi đã được 30 tháng. Cháu nặng 11.5kg cao 87 cm. Đã 6tháng nay cháu không tăng cân mà ngày càng biếng ăn hơn. Tôi đã chịu khó thay đổi bữa ăn cho cháu nhưng cháu vẫn biếng ăn. Trước lúc 2 tuổi cháu ăn uống tốt. Thực đơn của cháu hiện tại là: sáng 1 bát con bún hoặc cháo nhưng có lúc cháu chỉ ăn hết 1/2 bát thôi,11h ăn 1 bát cơm,12h 30 cháu ngủ đến 15h30 dậy và khoảng 16h30-17h cháu ăn 1 bát con bún, tối 19h cháu ăn 1 bát con cơm,trước khi đi ngủ 21h uống 1 cốc sữa bột công thức 120ml. Xin bác sĩ tư vấn chế độ ăn của cháu như vậy đã được chưa? Cháu có bị suy dinh dưỡng không? Liệu có phải đi khám không và khám ở đâu? Xin cảm ơn bác sĩ.
---
Hỏi: Con gái em được 13 tháng tuổi, nặng 8,5kg. Cháu rất biếng ăn, dường như chỉ thích ăn rau và trái cây thôi, nhưng cũng ăn ít. Nếu cho ăn cháo thì cháu nhả ra liền. Cháu nhà tôi như vậy có bị còi xương không? Xin bác sỹ tư vấn giúp tôi cách kích thích cho cháu ăn. Nếu cháu bị xổ mũi thì tôi nhỏ nước muối sinh lý có được không?
Trần Thị Ngân
Hỏi: Con gái em 19 tháng, nặng 10kg, 18 răng. Bữa ăn của cháu như sau: sáng ngủ dậy 8h ăn 1 bát cháo 240 ml, 11h30 uống 180 - 240 ml sữa rồi ngủ trưa, chiều 3h ăn 180 ml cháo, 6h30 ăn 240ml cháo, 10h uống 240 ml sữa công thức sau đó đi ngủ. Xin bác sĩ cho biết chế độ ăn của cháu có ít không mà cháu tăng chậm, lúc sinh cháu được 3,4 kg. Xin cảm ơn bác sĩ.
Van Anh
Trả lời: 19 tháng nặng 10kg là chỉ nhẹ cân một chút thôi. Chế độ ăn như vậy về lượng là đủ, còn về chất cần đảm bảo cho cháu khoảng 100 – 120g thịt, cá, tôm…kết hợp với rau quả là được.
---
Hỏi: Con gái tôi được 25 tháng tuổi, nặng 10.4 kg, uống sữa rất ít, từ khi 15 tháng đến nay cháu không tăng cân, chỉ tăng lên và giảm xuống trong vòng 0,4 kg. Như vậy có bị coi là suy dinh dưỡng không ạ? Cháu thường xuyên bị viêm đường hô hấp trên. Xin bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn!
Phan Nguyễn Thảo Uyên
Trả lời: 25 tháng nặng 10.4kg là suy dinh dưỡng xấp xỉ - 2SD. Cần cho cháu đi khám chuyên khoa hô hấp, tại mũi họng để được điều trị triệt để thì cháu mới tăng cân được.
---
Hỏi: Con tôi được 11 tháng nặng 8,5kg (lúc sinh nặng 2,8 kg), cao 70cm. Là bé trai như vậy có nhẹ cân không ạ? Hàng ngày, bé ăn 1 bát bột dinh dưỡng vào buổi sáng và 2 bát cháo vào 2 bữa trưa và tối. Sau mỗi bữa ăn uống thêm 60ml sữa Dialac và có thể ăn thêm trái cây xen kẽ các bữa. Buổi sáng, trưa và tối bú thêm sữa mẹ. Xin bác sĩ cho biết dinh dưỡng như thế phù hợp chưa a? Tôi xin chân thành cảm ơn. Chúc bác sĩ luôn mạnh khoẻ.
Bùi Thị Ngần
Hỏi: Con trai tôi 7 tháng tuổi, nặng 9kg, cao 70cm. Hiện tại tôi cho cháu ăn ngày 2 bữa bột, mỗi bữa 150ml và uống 600-700ml sữa công thức. Bác sỹ cho tôi hỏi lượng thức ăn của cháu như vậy đã hợp lý chưa? Cháu nhà tôi thường hay ra mồ hôi gáy, nếu không có quạt là mồ hôi xuất hiện nhiều, như vậy có phải cháu bị thiếu vitamin D hay không. Hiện tại cháu chưa mọc răng, có phải do thiếu canxi hay không. Tôi có nên cho cháu uống thêm vitamin hay men tiêu hóa gì không. Tôi xin cảm ơn!
Nguyễn Thị Chanh
Hỏi: Con trai tôi 41 tháng, nặng 13kg, cao 88cm. Cháu rất nhác ăn và uống sữa. Nhưng cháu nghịch không nghỉ chân tay lúc nào. Buổi sáng cháu ăn cháo hoặc phở... còn trưa và giữa buổi chiều ăn ở lớp. Chiều cháu ăn cơm ở nhà. Tối cháu uống sữa trước khi đi ngủ. Xin hỏi bác sỹ cháu như thế là còi lắm không? Và chế độ ăn như thế nào cho hợp lý, vì cháu quá nghịch? Xin cảm ơn.
Lê Như
Trả lời: Cháu bị suy dinh dưỡng ( - 2SD) và thấp so với tuổi. Về lượng tinh bột cháu ăn đủ rau quả, chất đạm, chất béo và tăng thêm uống sữa. Trẻ nghịch quá mức có thể có biểu hiện rối nhiễu tâm trí “tăng động giảm chú ý” – cần theo dõi cháu thêm.
---
Hỏi: Con trai tôi được 6 tháng tuổi, lúc sinh được 3.3kg, hiện tại cháu được 6.5kg. Cháu không chịu ăn sữa công thức nên tôi cho cháu ăn dặm bột Hipp và cháo ngọt từ 4 tháng tuổi. Hiện tại, 1 ngày cháu ăn 100ml sữa công thức (phải đút thìa), ăn 2 lần, 1 ngày cháo mặn (Xương hầm với khoai tây, cà -rốt, hạt sen, rau xanh băm nhuyễn), 1 ngày bột Hipp. Ngoài ra bú mẹ vào buổi trưa và tối. Xin hỏi cháu ăn như vậy đã đủ chưa? Bởi thấy cháu không lên cân nhiều, cần bổ sung thêm gì không?
Trần Thị Nhật Minh
Trả lời: Trẻ 6 tháng nặng 6,5kg là suy dinh dưỡng rồi. Ngày 1 bữa thịt khoảng 200ml sau đó tăng dần lên. Kết hợp với lượng sữa (mẹ, công thức) khoảng 500 – 600ml.
---
Hỏi: Con tôi 31 tháng, nặng 11 kg. Khoảng 6 tháng nay cháu không lên cân và rất lười ăn. Tôi đã cho cháu uống men tiêu hóa Bioacimin nhưng không thấy tình hình cải thiện. Kính mong bác sĩ tư vấn giúp.
Pham Thi Lien
Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất |

Người đàn ông 50 tuổi suýt hoại tử tay vì viêm tắc mạch máu thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nguyên nhân phổ biến gây bệnh Buerger (viêm tắc mạch máu) là do hút thuốc lá. Trong khi đó, bệnh nhân đã hút thuốc lá trong nhiều năm qua, trung bình 2 gói một ngày.

5 lợi ích sức khỏe hàng đầu của hạt chia
Sống khỏe - 5 giờ trướcHạt chia là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng được mệnh danh là 'siêu thực phẩm'. Chỉ với một lượng nhỏ hạt chia mỗi ngày, bạn đã nạp vào cơ thể một lượng đáng kể các dưỡng chất quan trọng.

Người bệnh suy thận và bệnh tiểu đường cần biết điều này! Nên và không nên ăn gì để kéo dài tuổi thọ?
Bệnh thường gặp - 7 giờ trướcGĐXH - Bệnh suy thận mạn và bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng khó lường, nhưng có thể được quản lý hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Ba mẹ con cùng mắc ung thư
Y tế - 8 giờ trướcBa mẹ con cùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp do yếu tố di truyền, sau một lần khám sức khỏe định kỳ.

Cách uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ tử vong
Sống khỏe - 8 giờ trướcCà phê không chỉ giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà thức uống đắng này còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, bệnh tim và tử vong. Tuy nhiên cần có cách uống đúng.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày
Mẹ và bé - 21 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ 40 tuổi đi khám vì bị rong kinh, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy quá sản nội mạc tử cung điển hình. Cần phải điều trị bằng thuốc nội tiết, kháng sinh và tư vấn đặt dụng cụ tử cung chứa thuốc nội tiết.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcNhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người phụ nữ 37 tuổi được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng vọt.

Loại quả rẻ tiền, giàu dinh dưỡng, người bệnh suy thận ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn được trứng. Tuy nhiên, chỉ nên dùng tối đa 3-4 quả trứng/ tuần bởi thực phẩm này khá giàu cholesterol...

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.