15 triệu lượt góp ý sửa đổi Hiến pháp
GiadinhNet - Đây là kết quả tổng hợp của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 được đưa ra hôm 25/3 trong Hội thảo góp ý Dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Theo đó, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã tổ chức khoảng 28.000 hội thảo, hội nghị lấy ý kiến và tiếp nhận khoảng 15 triệu lượt ý kiến đóng góp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân về nội dung của Dự thảo. Tính đến 25/3, Bộ Tư pháp, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã nhận được 29/30 báo cáo kết quả lấy ý kiến của các Bộ, ngành, 59/63 báo cáo kết quả lấy ý kiến của các địa phương với 5.000 trang.
Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp toàn diện với Dự thảo, trong đó tập trung vào chế định Chính phủ và chính quyền địa phương. Theo đó, nhiều ý kiến tán thành việc quy định Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp và đề nghị bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn tương xứng. Về chế định chính quyền địa phương, tại hội thảo, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm chính quyền địa phương và mô hình tổ chức các cấp chính quyền địa phương, bổ sung quy định nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương và cơ chế kiểm soát của Trung ương đối với chính quyền địa phương, bỏ quy định Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực ở địa phương, đề nghị đổi Ủy ban nhân dân thành Ủy ban hành chính nhằm đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu Ủy ban hành chính.
Ban chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng họp phiên thứ 2
Ngày 26/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng trình bày các Dự thảo Quy chế làm việc của BCĐ; Quyết định phân công các thành viên BCĐ; Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của BCĐ.
Theo Dự thảo Quyết định phân công các thành viên BCĐ, việc phân công nhiệm vụ căn cứ vào chức danh, vị trí công tác và trên cơ sở công tác chuyên môn đang đảm nhiệm của các thành viên BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Các thành viên BCĐ được thay mặt BCĐ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công phụ trách. Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng ban Chỉ đạo có thể xem xét để điều chỉnh việc phân công các thành viên BCĐ cho phù hợp, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.
Theo TTXVN