17 người đăng ký hiến huyết tương điều trị COVD-19

| Y tế

17 người đã đăng ký hiến huyết tương, tính đến sáng 7/8, trong đó 15 người từng là bệnh nhân COVID-19, hai người chưa từng mắc bệnh.

17 người đăng ký hiến huyết tương điều trị COVD-19 - Ảnh 1.

Theo đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hai người chưa từng mắc Covid-19 nên không đạt yêu cầu. Trong 15 người còn lại, có hai nhân viên y tế gồm một bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, và nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai từng là "bệnh nhân 87". Chín người khác trong danh sách đăng ký đều từng mắc Covid-19, bao gồm ba người ở TP HCM, các bệnh nhân số 59, 169, 185, 264...

Ngày 6/8, hai người, gồm một phụ nữ 39 tuổi và bác sĩ 29 tuổi, đạt yêu cầu sàng lọc, đã được lấy huyết tương.

Bác sĩ đã được lấy huyết tương từng mắc Covid-19 trong đợt dịch trước do lây nhiễm trong quá trình điều trị bệnh nhân, được ghi nhận là "bệnh nhân 119". Bác sĩ này chia sẻ: "Hiến huyết tương cũng gần giống với hiến máu, tôi cảm thấy không có gì quá to tát, chỉ nghĩ mình làm được gì để giúp bệnh nhân thì làm thôi".

Anh cho biết việc hiến huyết tương đòi hỏi phải tự nguyện, mỗi người cần tự đưa ra quyết định cho bản thân. Tuy nhiên nếu không thử thì không biết hiệu quả đến đâu. Anh hy vọng phương pháp sử dụng huyết tương giúp điều trị hiệu quả bệnh nhân Covid-19 trong bối cảnh chưa có thuốc đặc hiệu và vaccine phòng ngừa.

17 người đăng ký hiến huyết tương điều trị COVD-19 - Ảnh 2.

Tình nguyện viên từng là bệnh nhân Covid-19, hiến huyết tương ngày 6/8. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Có tên trong danh sách đăng ký hiến huyết tương, người từng là "bệnh nhân 169", nữ, 49 tuổi, cho biết: "Trước đây tôi đã gọi điện tới hotline của bệnh viện để đăng ký hiến huyết tương, sau đó dịch ổn định nên bệnh viện dặn tôi chờ. Bây giờ đã có cơ hội, tôi rất vui vì làm điều có ích và đền đáp sự chăm sóc của mọi người khi tôi mắc bệnh".

Ngày 3/8, nghiên cứu Điều trị bệnh nhân Covid-19 thể trung bình, nặng và nghiêm trọng bằng huyết tương người bệnh đã phục hồi chính thức được Bộ Y tế thông qua. Hướng dẫn tạm thời cho phương pháp này đã được Bộ Y tế ban hành từ ngày 15/5.

Cùng ngày 3/8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bắt đầu tuyển chọn người hiến từ nhóm người đã khỏi bệnh và kêu gọi người hiến liên hệ qua fanpage facebook, hotline của bệnh viện.

Tiến sĩ Văn Đình Tráng, phụ trách khoa Vi sinh - Sinh học phân tử, điều phối chính của nghiên cứu, cho biết người được nhận huyết tương là bệnh nhân Covid-19 thể trung bình, nặng và nghiêm trọng, được xác định nhiễm nCoV bằng xét nghiệm RT-PCR, tuổi từ 18 đến 75. Số huyết tương đầu tiên thu được sẽ ưu tiên dùng cho các bệnh nhân tại Đà Nẵng, nơi diễn biến Covid-19 đang rất căng thẳng.

Người muốn hiến huyết tương phải từng mắc Covid-19, sau xuất viện 14 ngày, mới có kháng thể trong máu. Người hiến phải trong độ tuổi từ 18 đến 65, nặng trên 50 kg với nam và trên 45 kg với nữ, đạt điều kiện sàng lọc khác chuyên sâu hơn. Mỗi người hiến khoảng 600ml huyết tương, trong quá trình hiến được truyền bù dung dịch huyết thanh sinh lý nhằm đảm bảo sức khỏe cơ thể.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.