18 tháng tù cho kẻ làm lây lan dịch Covid-19, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

| Pháp luật

Với hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, gây thiệt hại về kinh tế hơn 3 tỷ đồng tại Hải Dương và Hải Phòng, Đào Duy Tùng bị tòa tuyên án 18 tháng tù giam.

Ngày 16/7, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Đào Duy Tùng (sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại 42, Hàm Nghi, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

18 tháng tù cho kẻ làm lây lan dịch Covid-19, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Đào Duy Tùng tại phiên tòa hôm nay

Theo cáo trạng, bị cáo Đào Duy Tùng là lao động tự do, sang Lào tìm việc làm. Tuy nhiên, do không tìm được việc nên Tùng lại về Việt Nam. Ngày 20/4 Tuấn và một người Lào đưa Tùng đến bến xe. Tại đây, Tùng được bố trí đi qua biên giới bằng cách ngồi trong thùng xe container (không rõ biển số, hãng xe) về tỉnh Quảng Trị. Sau đó, Tùng đi xe khách về Hải Phòng.

Tại Hải Phòng, Tùng ở cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị T. (ở Gia Lộc, Hải Dương, nhân viên quán karaoke NEW KTV ở quận Hải An, TP Hải Phòng) thuê phòng ở tại khách sạn tại quận Hải An.

Ngày 29/4, Tùng có biểu hiện ho, mệt mỏi nên chị T. bảo Tùng đi khám nhưng Tùng không làm theo. Chị T. thuê người đến truyền nước cho Tùng. Khoảng 15h ngày 30/4, bạn của Tùng từ Lào gọi qua Zalo thông báo người tiếp xúc với Tùng ở Lào đã bị nhiễm Covid-19, phải đi cách ly.  Người này bảo Tùng đi kiểm tra sức khỏe.

Tùng nghi ngờ bản thân mình bị nhiễm bệnh nhưng không đi khai báo y tế mà tiếp tục bảo chị T. thuê người truyền nước và tiêm.

Sau nhiều lần người yêu khuyên đi xét nghiệm, ngày 4/5 Tùng đồng ý. Trung tâm xét nghiệm Medlatec Hải Dương xác định Tùng nhiễm bệnh. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Dương đã đưa Tùng đi điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương; cùng ngày chị Nguyễn Thị T. cũng được xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus Sars -CoV- 2.

Quá trình truy vết, xét nghiệm các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đào Duy Tùng và N.T.T, cơ quan chức năng đã xác định thêm nhiều trường hợp mắc Covid-19. Thành phố Hải Dương đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch tại nhiều khu vực.

Liên quan đến bệnh nhân Đào Duy Tùng, Nguyễn Thị T., báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Hải An, TP Hải Phòng xác định, thiệt hại về kinh tế của địa phương là 879 triệu đồng. Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hải Dương xác định, thiệt hại kinh tế liên quan đến trường hợp bệnh nhân này là gần 2,5 tỷ đồng.

HĐXX đã tuyên bị cáo Đào Duy Tùng 18 tháng tù. Bị cáo này trước đó đã bị Công an TP Hải Dương xử phạt hành chính về hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Theo Nguyễn Thu Hằng

Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Hải Sapa TV và các cá nhân liên quan bị khởi tố

Hải Sapa TV và các cá nhân liên quan bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng các cá nhân, tổ chức liên quan để điều tra dấu hiệu phạm tội “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.