Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 công nhân nhà máy Tân Á Hưng Yên dương tính

GiadinhNet – Tỉnh Hưng Yên vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới. Cả 2 đều là công nhân Công ty Tân Á Hưng Yên, được cách ly từ trước.

Trong sáng 28/6, Hưng Yên đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới là công nhân của Công ty Tân Á Hưng Yên đã được các ly từ trước tại Đại học Thủy lợi cơ sở Phố Hiến. Trong đó, một trường hợp ở thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá, huyện Kim Động và một trường hợp ở thôn Nguyễn Xá, xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ.

Tính từ ngày từ 21/6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 tại các địa bàn của huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi. Toàn tỉnh hiện đang cách ly 6.658 người tại cơ sở y tế, cách ly tập trung tuyến tỉnh, tuyến huyện, cách ly tại khách sạn và cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Riêng tại huyện Yên Mỹ đến chiều 27/6 đã xét nghiệm được 20.338 mẫu, tổng số mẫu âm tính là 10.848, chưa có kết quả 9460 mẫu. Huyện đang tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn. Qua truy vết đã xác định được 607 F1, 2993 F2, 6162 F3. Huyện cũng đã đề nghị Quân khu 3 về phun khử khuẩn toàn bộ xã Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ và các địa phương có phong tỏa, các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao ở huyện.

2 công nhân Công ty Tân Á Hưng Yên dương tính - Ảnh 2.

Hưng Yên tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn (ảnh minh họa)

Vào sáng nay, ngay khi nhận được thông tin ca dương tính ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã tiến hành phong tỏa xóm Vườn Lò, thôn Nguyễn Xá gồm 15 hộ với 63 nhân khẩu từ 9 giờ ngày 28/6. Ngoài ra, huyện Kim Động cũng thực hiện giãn cách thêm 2 thôn ở xã Vũ Xá là thôn Cộng Vũ và thôn cao Xá từ 17 giờ ngày 28/6 tới khi có thông báo mới do có ca mắc COVID-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 tại huyện Yên Mỹ diễn biến nhanh, phức tạp, lây lan sang các địa phương khác và trong các doanh nghiệp, tỉnh Hưng Yên đã họp trực tuyến bàn các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả hơn. Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch. Ở các địa phương có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh thực hiện mức độ chặt chẽ hơn

Lực lượng công an tiến hành truy vết ngay khi có thông tin ca bệnh. Các địa phương thực hiện khoanh vùng cách ly, phong tỏa theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm công tác cách ly, không để lây chéo trong cơ sở cách ly và trong quá trình vận chuyển đối tượng nguy cơ. Các địa phương và tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng quản lý chặt chẽ đối tượng cách ly tại nhà.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ đối tượng lái xe; tham mưu với UBND tỉnh về việc dừng hoạt động tuyến xe khách Bắc - Nam; yêu cầu dịch vụ xe vận chuyển hàng hóa phải thực hiện nghiêm khi đi vào vùng dịch.

Đối với các doanh nghiệp, nếu có F1 phải cách ly tập trung, F2, F3 cách ly tại nhà. Trong trường hợp doanh nghiệp đề nghị và bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch và các điều kiện cần thiết khác thì cho phép F2, F3 được cách ly tại doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục sản xuất. Hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly tập trung với mức 60 nghìn đồng/người/ngày, trong đó tỉnh hỗ trợ 50%, huyện hỗ trợ 50%. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền người dân thực hiện biện pháp phòng ngừa, nâng cao ý thức phòng, chống dịch…

Phương Thuận


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top