2 tên cướp nổ súng lấy đi 7-8 lượng vàng

| Pháp luật

2 tên cướp đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, đeo găng tay... nổ súng về phía chủ tiệm Thông Phương, đập tủ kính lấy 7-8 lượng vàng.

Camera an ninh tại tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) ghi nhận vụ cướp diễn ra trong 30 giây, lúc 15h21 ngày 15/11.

Camera an ninh tại tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) ghi nhận vụ cướp diễn ra trong 30 giây, lúc 15h21 ngày 15/11.

Hai tên cướp dáng gầy, mặc quần jeans áo khoác đen, mỗi người chỉ đeo một bên găng tay, chở nhau bằng xe máy Sirius biển số tỉnh Bình Dương đến trước cửa hàng. Lúc này chỉ có ông Nguyễn Văn Thông (43 tuổi, chủ tiệm) ở trong quầy.

Chúng bước nhanh vào. Một tên cầm búa (bằng tay không đeo găng) đập vỡ tủ kính lấy vàng, kẻ còn lại rút súng (tay không đeo găng) hướng về phía ông Thông uy hiếp. Chủ tiệm bỏ chạy vào góc nhà để tránh, tên cướp nổ hai phát súng sau lưng.

2 tên cướp nổ súng lấy đi 7-8 lượng vàng  - Ảnh 1.

Hai tên cướp vào tiệm vàng. Ảnh cắt từ video.


Lúc 15h22, hai tên cướp tháo chạy ra ngoài, quăng búa lại hiện trường. Tên cầm súng luống cuống dẫn xe. Anh trai của ông Thông nhà gần đó chạy đến ném chiếc xe đạp nhưng chúng đã phóng về hướng quốc lộ 22.

Ông Thông cho biết, số vàng bị cướp khoảng 7-8 lượng. Đường Trần Văn Mười khá vắng vẻ từ trưa đến chiều. Tuyến đường này đang thi công, bụi mù mịt, người đi đường luôn bịt kín mặt nên lúc hai tên cướp dừng trước cửa tiệm ông không nhận ra vẻ bất thường.

2 tên cướp nổ súng lấy đi 7-8 lượng vàng  - Ảnh 2.

Tủ vàng bị đập vỡ bằng búa. Ảnh: Quốc Thắng.


Ngoài camera tại tiệm vàng, các camera an ninh nhà dân bên đường cũng ghi nhận được hình ảnh hai tên cướp. Hàng chục trinh sát hình sự Công an TP HCM được huy động truy tìm chúng suốt đêm qua.

Theo VnExpress


Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.