2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết viết, 12 tuổi vào đại học Y: Nhìn cách thần đồng này được mẹ dạy dỗ ai cũng muốn bắt chước

| Xã hội

"Mẹ và trẻ chỉ cần đi trước nửa bước so với độ tuổi của trẻ, thay vì lúc nào cũng vội vàng đuổi theo trường lớp, giáo viên", cô Jin chia sẻ.

Sho Yano (sinh năm 1990 tại tiểu bang Oregon) hiện là một bác sĩ nổi tiếng tại Mỹ. Trước đó, Sho từng được cả thế giới biết đến là một thần đồng có chỉ số IQ cao khó tin : 200! IQ của Sho thậm chí còn cao hơn cả nhà bác học thiên tài Albert Einstein.

Được biết Sho Yano biết đọc khi mới lên 2, biết viết khi lên 3. Mới 5 tuổi, trong khi các bạn đồng trang lứa còn đang tập viết thì Sho Yano đã có thể sáng tác âm nhạc. Lên 9 tuổi, thần đồng này đi học đại học. Năm 12 tuổi, Sho nhập học tại Trường Y Pritzker của Đại học Chicago.

2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết viết, 12 tuổi vào đại học Y: Nhìn cách thần đồng này được mẹ dạy dỗ ai cũng muốn bắt chước - Ảnh 1.
2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết viết, 12 tuổi vào đại học Y: Nhìn cách thần đồng này được mẹ dạy dỗ ai cũng muốn bắt chước - Ảnh 2.
2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết viết, 12 tuổi vào đại học Y: Nhìn cách thần đồng này được mẹ dạy dỗ ai cũng muốn bắt chước - Ảnh 3.

Một số hình ảnh thuở nhỏ của thần đồng Sho Yanio.

Năm 21 tuổi, Sho Yano nhận bằng MD (bằng cấp cao nhất cho bác sĩ đa khoa và bác sĩ phẫu thuật). Sho cũng là sinh viên trẻ nhất của Đại học Chicago từng nhận tấm bằng danh giá này. Sau đó, Sho Yano trở thành bác sĩ nội trú khoa Thần kinh Nhi tại Đại học Chicago.

2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết viết, 12 tuổi vào đại học Y: Nhìn cách thần đồng này được mẹ dạy dỗ ai cũng muốn bắt chước - Ảnh 4.

Thần đồng Sho Yano khi đang học Y tại Đại học Chicago.

Thành công của Yano ngoài dựa vào trí tuệ thần đồng thiên bẩm thì còn do một yếu tố khác. Đó chính là cách dạy dỗ tuyệt vời của gia đình. Chính Sho Yano cũng thừa nhận điều này và cho biết: Mẹ đã nhận thấy khả năng, trí tuệ vượt trội của anh ngay từ khi còn nhỏ và khuyến khích, động viên anh học tập nghiêm túc. Vậy bà mẹ này đã dạy dỗ con như nào?

Dạy con nghiêm túc nhưng hoàn toàn không phải "mẹ hổ"

Mẹ của Sho Yano tên Jin Kyung-hye là người gốc Hàn, còn bố tên Katsura Yano là người Nhật Bản. Được biết, Sho Yano còn có một người em gái, cũng rất thông minh. Nói về bí quyết nuôi dạy các con, cô Jin cho hay: "Thực tế thế giới từng có rất nhiều thần đồng. Nhưng nhiều thần đồng đã mất tài năng sau khi nổi tiếng hoặc trưởng thành. 

Năm 2002, con trai tôi - Sho là một trong số những thần đồng được lên tạp chí TIME. Tuy nhiên trong số những đứa trẻ năm đó, không có ai nổi bật và đạt được bằng Tiến sĩ như Sho". 

2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết viết, 12 tuổi vào đại học Y: Nhìn cách thần đồng này được mẹ dạy dỗ ai cũng muốn bắt chước - Ảnh 5.

Sho Yano lên sóng CNN.

2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết viết, 12 tuổi vào đại học Y: Nhìn cách thần đồng này được mẹ dạy dỗ ai cũng muốn bắt chước - Ảnh 6.

Anh hiện là một bác sĩ nổi tiếng.

Theo cô Jin, giáo dục là nhiệm vụ cả đời, đồng hành cùng con trên bước đường trưởng thành. Khuyến khích con học hành nghiêm túc từ nhỏ nhưng cô Jin không đi theo phong cách "mẹ hổ". Bà mẹ này nhấn mạnh: Lòng tự trọng, kỹ năng xã hội, độc lập, sự tự chủ và khả năng sáng tạo mới là chìa khóa phát triển tài năng của một đứa trẻ về lâu dài. Điều này ứng với mọi đứa trẻ, không chỉ riêng những đứa trẻ thần đồng. Trong những yếu tố trên, cô Jin đánh giá lòng tự trọng là quan trọng nhất.

Được biết, cô Jin từng đi du học tại Đại học Ohio và gặp gỡ chồng mình - Katsura Yano. Khi mang thai đầu lòng, cả hai đã thống nhất về cách nuôi dạy con. Theo đó, cặp đôi này đều không thích phương pháp dạy con của Hàn Quốc và Nhật Bản.

"Mặc dù nhiều người nói rằng, đánh mắng con gần như đã biến mất ở Hàn Quốc nhưng tôi nghĩ nó vẫn còn. Khi bạn trừng phạt trẻ vì làm điều gì đó sai. Đó thực sự là một trải nghiệm tồi tệ. Ngược lại, nếu bạn trân trọng trẻ bằng sự động viên và khen ngợi, nó sẽ trở thành một trải nghiệm tích cực, là nền tảng cho sự trưởng thành", cô Jin cho hay

2 tuổi biết đọc, 3 tuổi biết viết, 12 tuổi vào đại học Y: Nhìn cách thần đồng này được mẹ dạy dỗ ai cũng muốn bắt chước - Ảnh 7.

Nói thêm về cách dạy con, cô Jin cho biết, mình thường dành thời gian cho con nhiều nhất có thể. Ngay khi các con mới 6 tháng tuổi, cô đã đọc sách cho chúng nghe hàng ngày. Bà mẹ này cũng tổ chức các buổi đọc thơ, để các con viết ra cảm xúc của mình giống như những bài thơ. Cô dạy con học phân số bằng cách cùng con nướng bánh quy và sử dụng cốc đo lường nguyên liệu,... Từ những hoạt động này, cô Jin giúp con có niềm vui thích học tập.

"Để trau dồi khả năng diễn thuyết, các cuộc họp gia đình là cực kỳ quan trọng. Trẻ sẽ được bày tỏ và bảo vệ ý kiến của mình. Các bà mẹ Hàn Quốc thông minh thường thúc đẩy con họ học tập, phát triển nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, mẹ và trẻ chỉ cần đi trước nửa bước so với độ tuổi của trẻ, thay vì lúc nào cũng vội vàng đuổi theo trường lớp, giáo viên", cô Jin chia sẻ.

Theo Nhịp Sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.