3 đối tượng bị bắt vì hành vi giết người khi chặn đánh nhóm nẹt pô xe máy

| Pháp luật

Nhìn thấy nhóm thanh niên đi xe máy nẹt pô gây ồn ào, 3 thanh niên ở Đắk Lắk đuổi đánh khiến một người trọng thương.

Hôm nay 10/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi "giết người".

Các đối tượng gồm; Dia Nô (20 tuổi), A Son (19 tuổi) và Y Rưng Bdap (25 tuổi) cùng trú tại xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

3 đối tượng bị bắt vì hành vi giết người khi chặn đánh nhóm nẹt pô xe máy - Ảnh 1.

Một số đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 4/3/2023, Lê Văn Hậu (16 tuổi, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cùng với một số người điều khiển xe máy đến buôn Xê Đăng, xã Ea Sar (huyện Ea Kar) chơi, quá trình chạy trên đường có rồ ga, nẹt pô.

Thấy nhóm của Hậu chạy xe nẹt pô, đánh võng gây ồn ào trong buôn nên 3 đối tượng trên đã chuẩn bị dao và gậy đuổi đánh nhóm của Hậu.

Sau khi đuổi kịp, A Son cầm gậy đánh trúng vào trán của Hậu khiến nạn nhân gục ngay xuống đường. Hậu được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là 45%.

Bắt thầy giáo tiểu học giở trò đồi bại với học sinh lớp 3Bắt thầy giáo tiểu học giở trò đồi bại với học sinh lớp 3

GĐXH - Sau giờ học, Liêm yêu cầu nạn nhân ở lại phòng học để phụ dọn dẹp đồ và chơi trò 'bịt mắt đoán đồ vật'. Lợi dụng lúc nạn nhân bị bịt mắt, Liêm có hành vi hiếp dâm học trò của mình.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.