Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 làng có 21 người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm - bạch hầu

Thứ ba, 18:40 14/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - Em bé 4 tuổi ở huyện Cư M'gar là trường hợp mới nhất dương tính với bạch hầu. Số ca mắc ở khu vực Tây Nguyên không ngừng gia tăng.

Tại khu vực Tây Nguyên, bạch hầu đang có diễn biến phức tạp, số ca mắc không ngừng tăng. Cá biệt tại huyện Đắk Đoa (Gia Lai) có 3 làng xuất hiện tới 21 người dương tính với khuẩn bạch hầu.

Thông tin từ ngành Y tế Đắk Lắk, ngày 14/7, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng tổng số ca bạch hầu trong năm 2020 của tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên này lên 6 ca.

Trong 3 ca này, có 1 trường hợp tại huyện Cư M’gar (là cháu bé 4 tuổi) và 2 trường hợp ở M’Đrắk.

Cụ thể, bé 4 tuổi khởi bệnh cách đây 4 ngày với triệu chứng mệt mỏi, sốt cao, đau họng. Gia đình đã đưa cháu đi khám tại một phòng khám tư trên địa bàn, nhưng bệnh không giảm, đến tối 11/7 thì đưa vào nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar.

3 làng có 21 người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm - bạch hầu - Ảnh 1.

Bé 4 tuổi vừa phát hiện dương tính với bạch hầu đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cư M'gar. Ảnh: Kim Oanh

Tại đây, các bác sĩ thăm khám thấy họng cháu bé viêm sưng đỏ có mảng trắng hai bên, chẩn đoán nghi ngờ bạch hầu và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh bạch hầu. Kết quả xét nghiệm sáng 14/7 cho thấy, cháu bé dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân Y K. Knul có tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu nhưng tiêm không đủ mũi.

Ngay sau khi xác định ca bệnh, Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar đã phối hợp xử lý ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm đối với 20 đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh.

Tại Đắk Nông: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, tính đến sáng 14/7, lũy tích toàn tỉnh có 30 ca dương tính bạch hầu tại 8 ổ dịch ở 3 huyện Krông Nô, Đắk Glong, Đắk R’lấp. Cụ thể, huyện Krông Nô 11 ca; Đắk Glong 16 ca và huyện Đắk R’lấp 3 ca.

Trong tổng số 30 ca có 2 ca tử vong, 11 ca đã xuất viện, 17 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông và Trung tâm Y tế huyện Krông Nô.

Tại Kon Tum: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh (CDC), hiện tại, toàn tỉnh Kon Tum có 20 ca dương tính với bạch hầu tại 4 địa phương là huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Hà và thành phố Kon Tum. Trong đó, có 10 ca bệnh có biểu hiện (gồm Đăk Tô có 3 ca, Sa Thầy có 6 ca, Đăk Hà có 1 ca) và 10 ca người lành mang trùng không có biểu hiện triệu chứng (gồm Đăk Tô có 3 ca, Sa Thầy có 6 ca, thành phố Kon Tum có 1 ca).

Tại Gia Lai: Tính đến ngày 14/7, ngành Y tế tỉnh đã phát hiện 21 ca dương tính với bạch hầu tại huyện Đắk Đoa (19 ca tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, trong đó có 1 ca tử vong; 1 ca tại làng Bok Rei, xã Đak Sơ Mei và 1 ca tại làng H’Lang, xã Hnol). Tổng số người lấy mẫu là 75; qua xét nghiệm có 21 mẫu dương tính, 42 mẫu âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Trong 21 ca dương tính với bệnh bạch hầu có 5 ca có biểu hiện bệnh, còn lại không có biểu hiện bệnh.

Hiện nay, có 38 trường hợp đang cách ly, điều trị tại các đơn vị, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh (8 ca dương tính, 4 ca âm tính và 6 ca nghi ngờ); Bệnh viện Nhi tỉnh (6 ca dương tính, 3 ca âm tính) và Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa (5 ca dương tính, 2 ca âm tính và 4 trường hợp nghi ngờ). Tình hình sức khỏe các trường hợp hiện đều ổn định, chưa có biểu hiện bất thường hoặc biến chứng của bệnh.

Theo phân tích của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, trong số khoảng 80 ca bệnh bạch hầu ở Tây Nguyên, có khoảng 30% ca không có biểu hiện triệu chứng, tức là người lành mang trùng, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Để khống chế sự lây lan của dịch bệnh bạch hầu, TS Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho rằng cần có 3 bước.

Bước đầu tiên là cán bộ y tế cơ sở phải được tập huấn nâng cao nhận thức để nhận biết được bệnh. Khi phát hiện ra bệnh, đặc biệt là phát hiện sớm, gửi mẫu và xử lý nhanh, thì ít nhất chúng ta xử lý được ổ dịch và đồng thời góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan ra các khu vực khác.

Bước thứ hai là làm tốt công tác điều tra dịch tễ khi có ca bệnh xuất hiện.

Cuối cùng, giải pháp bền vững và an toàn nhất là vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng làm sao đảm bảo được tỷ lệ hơn 90% theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo ông Chiến, điều quan trọng nhất hiện nay là khống chế các ổ dịch, không để xuất hiện những ổ dịch mới. Làm được điều này mới có thể nhanh chóng dập dịch bạch hầu đang hoành hành tại các tỉnh Tây Nguyên.

T.Nguyên



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 21 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top