Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 người cùng thôn ở Khoái Châu (Hưng Yên) dương tính, một người từng đi ăn cỗ

GiadinhNet – Chiều 9/5, CDC tỉnh Hưng Yên mới thông báo ghi nhận thêm 03 công dân tại thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Một người trong số đó từng đi ăn cỗ ở nhà BN 3168.

CDC Hưng Yên vừa thông báo thêm 3 người tại thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể: - Bệnh nhân P.M.Q, sinh năm 1954 - Bệnh nhân N.T.C, sinh năm 1953 - Bệnh nhân P.T.L, sinh năm 1950. 3 bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư.

Theo điều tra dịch tễ, đáng chú ý là bệnh nhân P.M.Q có lịch trình tiếp xúc từng đi ăn cỗ vào khoảng 9h30 ngày 1/5/2021 ở nhà BN3168, trong lúc ăn ông có ngồi cùng các ông Mừng (không nhớ họ) địa chỉ ở thôn Hồng Châu, xã Tân Châu; ông Lâm (không nhớ họ) ở Nghệ An; ông Thân đội 5, thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu; ông Tố (không nhớ họ) ở Yên Bái; ông Đỗ Hữu Hưng ở thôn Duyên Linh, xã Đông Ninh. Những ngày sau đó ông không đi đâu mà chỉ ở nhà trông cháu. Hàng ngày ông ăn uống ở cùng mẹ đẻ, cùng vợ, con, cháu.

Ngay lập tức TTYT huyện Khoái Châu đã đưa ông Q. lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và chỉ đạo trạm y tế báo cáo Ban Chỉ đạo xã phối hợp các ban ngành để điều tra giám sát, lập danh sách các trường hợp có tiếp xúc với ông Q.; báo cáo BCĐ huyện để đưa lên cách ly tập trung của huyện và áp dụng thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch. Bước đầu truy vết có 10 người là F1 liên quan đến ông P.M.Q.

Trường hợp bệnh nhân N.T.C có dịch tễ như sau: Ngày 1/5/2021 bà C đi ăn cỗ đám 100 ngày trong đám cỗ có BN L.T.T (F0 đã được công bố). Bà C. ngồi ăn cỗ với bà Phạm Thị Sứ, bà Nguyễn Thị Ngoan ở Tử Lý; bà Sy, bà Phạm Thị Ngùng ở Tân Châu; bà Mắn. Sau khi ăn cỗ xong bà về nhà chỉ tiếp xúc với con dâu và các cháu của bà. Những ngày sau bà ở nhà và không đi đâu, ở nhà tiếp xúc với con, chồng và các cháu. Truy vết ban đầu có 7 người tiếp xúc gần và liên quan đến bà P.T.C.

Hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân và những trường hợp F1 liên quan trên địa bàn huyện bình thường không ho, không sốt, không khó thở.

3 người cùng thôn ở Khoái Châu (Hưng Yên) dương tính, một người từng đi ăn cỗ - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID- 19. Ảnh Đinh Tuấn TTXVN


Liên quan đến các ca mới ghi nhận ở địa phương, cơ quan chức năng của huyện Khoái Châu đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ các gia đình bệnh nhân và một số hộ gia đình xung quanh, trạm y tế; thực hiện điều tra giám sát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân liên quan và thông báo với các địa phương khác nơi thường trú của các trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm... Các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Ngoài ra, thông báo trên loa những ai đã từng tiếp xúc với 03 bệnh nhân trên hoặc liên quan khẩn trương đến UBND, trạm y tế để khai báo y tế và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống COVID- 19.

Như vậy, trong ngày 9/5, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận mới 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, gồm 2 ca ở thị xã Mỹ Hào và 3 ca ở huyện Khoái Châu.

Cũng trong chiều 9/5, theo thông tin từ Bộ Y tế, để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân mắc COVID-19. Kết quả, 2 mẫu Hưng Yên gửi lên giải trình tự gene đều thuộc biến thể B1.167.2 thuộc biến thể của Ấn Độ.

Gia Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top