37 người ở Hà Nội phát hiện mắc COVID-19 trong ngày, Thủ đô có 9 ổ dịch mới, phức tạp
GiadinhNet - Toàn Thủ đô hiện có 9 ổ dịch COVID-19 mới, phức tạp, trong đó 3 ổ dịch cũ vẫn tiếp tục tăng thêm ca mắc.
Sở Y tế Hà Nội tối 13/9 cho biết chiều nay TP không ghi nhận ca mắc mới. Như vậy tính từ 18h ngày 12/9 đến 18h ngày 13/9, Hà Nội ghi nhận 37 ca trong đó 32 ca khu cách ly, 4 ca khu vực phong tỏa, 1 ca khu vực ổ dịch cũ.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.817 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.222 ca.
Hôm qua, Hà Nội xác định có 7 ổ dịch. Ngày 13/9, có 3 ổ dịch "rời" khỏi danh sách ổ dịch phức tạp và bổ sung thêm 5 ổ dịch khác nâng số ổ dịch mới/phức tạp ở Thủ đô lên con số 9.
Trong đó các ổ dịch cũ vẫn gia tăng số ca mắc. Ví dụ: ổ dịch ở phường Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) đến nay có 565 ca (tăng 18 ca so với hôm qua); ổ dịch phường Văn Chương (quận Đống Đa) có 96 ca (tăng thêm 3 ca so với hôm qua); ổ dịch phường Minh Khai quận Hai Bà Trưng có 60 ca (tăng thêm 3 ca so với hôm qua)... Duy nhất ổ dịch phường Văn Miếu vẫn giữ nguyên số ca mắc so với hôm qua (117 ca).
Các ổ dịch mới phát hiện như: Chung cư A4-5 Khu đô thị Đền Lừ (phường Trương Định, Hai Bà Trưng) đã phát hiện 4 ca mắc; ổ dịch Thuỵ Hương (Chương Mỹ) có 5 ca; ổ dịch Liên Phương (Thường Tín) có 4 ca mắc.
Ngoài ra còn có các ổ dịch khác như: Ngõ 120 Tả Thanh Oai (Thanh Trì, có 9 ca), Tổ 2 Thanh Liệt (Thanh Trì, có 17 ca) đều phát hiện ca mắc mới từ đầu tháng 9.
Chiều nay, 400 sinh viên Học viện Quân y đã được điều động, bố trí về quận Hoàng Mai, Hà Nội để phối hợp triển khai công tác xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine COVID-19.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 12/9 đến 12h ngày 13/9, toàn thành phố tiêm được thêm 129.912 mũi vaccine COVID-19 cho các đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội.
So với ngày hôm qua, số lượng vaccine mà Hà Nội được cấp đã tăng lên khoảng 300.000 liều. Như vậy, tổng số mũi tiêm mà thành phố đã thực hiện được là 4.610.338 mũi (gồm: 4.221.978 mũi 1, 388.360 mũi 2).
Võ Thu
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 16 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.
Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 16 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.
Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.
Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.
Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...
Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.
Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.