4 anh em một nhà bị ung thư, 3 người chết sau 10 năm vì chủ quan với điều này
3 anh em cùng một nhà trong 10 năm, qua đời vì ung thư gan. Đây là thảm kịch xảy ra với gia đình ông Luo Dabo đến từ Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc.
4 anh em bị ung thư gan, 3 người chết
Gần đây, Luo Dabo đã đến Bệnh viện Li Huili của Trung tâm y tế Ninh Ba để điều trị. Ông Luo năm nay 65 tuổi và bị đau ở góc phần tư phía trên bên phải trong nửa tháng. Trưởng Khoa phẫu thuật gan mật của bệnh viện, bác sĩ Wang Haiqi kiểm tra và nhận định ông Luo bị ung thư gan.
Tuần trước, ông Luo Dabo đã trải qua phẫu thuật cắt gan, kết quả xét nghiệm đã xác nhận ông bị ung thư gan tiến triển. Mặc dù ca phẫu thuật rất thành công, nhưng ông Luo Dabo sẽ vẫn phải tiến hành hóa trị và cũng thật khó để nói liệu ông Luo Dabo có thể sống thêm được bao lâu, 5 năm hay 10 năm?

Ông Luo Dabo bị ung thư gan, 3 người anh em trước của ông cũng qua đời vì bệnh này. (Ảnh minh họa)
Khi được hỏi về lịch sử y tế, ông Luo Dabo cho biết ông bị viêm gan B gan gần 20 năm, và ba anh em của ông cũng dương tính với bệnh viêm gan B trong nhiều năm. Có điều cả 3 người đó trong 10 năm qua đã phát triển thành ung thư gan và đều đã qua đời.
Mặc dù vậy, ông Luo Dabo chưa từng để ý tới căn bệnh viêm gan B của bản thân nên ông chưa từng tiến hành theo dõi hay điều trị. Mãi cho tới khi bệnh tiến triển nặng, ông mới đi khám thì nó đã ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư gan.
Người mang virus viêm gan B có nguy cơ mắc ung thư gan cao gấp 100 lần
Viêm gan B có liên quan lớn với ung thư gan. Khoa phẫu thuật gan mật của Bệnh viện Li Huili đã điều trị cho hơn 200 bệnh nhân ung thư gan trong năm qua, trong đó khoảng 30% được phát hiện sớm, và 70% còn lại là ở giai đoạn giữa và cuối. Bác sĩ Wang Haiqi nói rằng gan là một cơ quan không dễ mắc bệnh. Do đó, "đau gan" thường chỉ ra một bệnh nghiêm trọng.
Khoa Gan mật, Bệnh viện Minh Châu thuộc Đại học Chiết Giang, đã tiến hành khảo sát hàng ngàn bệnh nhân tại các bệnh viện ngoại trú và nội trú trong những năm gần đây. Người ta thấy rằng bệnh nhân bị gan B không được điều trị chuẩn, và 8% đến 20% trong số họ sẽ bị xơ gan sớm sau 5 năm. Bệnh nhân xơ gan không được can thiệp hiệu quả và 8% đến 10% bị ung thư gan mỗi năm. "Trên lâm sàng, hơn 80% bệnh nhân ung thư gan đã bị xơ gan trong quá khứ. " Bác sĩ Xu Changfeng, trưởng khoa Gan mật cho biết.

Người có virus viêm gan B có nguy cơ cao bị ung thư gan. (Ảnh minh họa)
"Viêm gan là kẻ giết người đầu tiên đe dọa sức khỏe con người. Virus gan B là chất gây ung thư ở người thứ hai sau thuốc lá." Giáo sư Cui Shuzhong, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu thuộc Đại học Y Quảng Châu, chỉ ra rằng những người có virus viêm gan B có khả năng phát triển ung thư gan cao hơn 100 lần so với những người không mắc và khoảng 85% bệnh nhân ung thư gan ở Trung Quốc là người mang kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B.
Đối với yếu tố nguy cơ cao này, giáo sư Cui Shuzhong tin rằng phương pháp phòng ngừa tốt nhất là tuân thủ hệ thống điều trị viêm gan tiêu chuẩn, chú ý xem xét thường xuyên và cố gắng phát hiện sớm và điều trị sớm. Ngoài ra, để phòng ngừa viêm gan B cũng nên thúc đẩy tiêm phòng.
Bốn việc làm ngăn ngừa ung thư gan
1. Tiêm vắc-xin viêm gan B
Phòng ngừa viêm gan là một trong những biện pháp quan trọng nhất để ngăn ngừa ung thư gan. Virus gan B được truyền qua dịch cơ thể (như máu, dịch tiết, v.v.). Ngoài việc chú ý đến việc sử dụng các sản phẩm có dính máu, không dùng chung dao cạo râu và bàn chải đánh răng với người khác, tiêm vắc-xin chống virus viêm gan B là phương pháp phòng ngừa dễ dàng và hiệu quả nhất. Không chỉ trẻ em tiêm vắc-xin viêm gan B, mà những người lớn chưa được tiêm vắc-xin viêm gan B và chưa bị viêm gan cũng có thể được chủng ngừa viêm gan B.
2. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên
Nếu ai đó trong gia đình bị ung thư gan hoặc các loại khối u khác, hãy đến bệnh viện 6 tháng một lần để kiểm tra siêu âm bụng kiểm tra alpha-fetoprotein huyết thanh (AFP), phát hiện sớm, chẩn đoán sớm.
Ngoài ra, khuyến cáo rằng nam giới trên 40 tuổi hoặc phụ nữ trên 50 tuổi, người uống rượu lâu năm và bệnh nhân tiểu đường phải kiểm tra thể chất hàng năm,chủ yếu là siêu âm alpha-fetoprotein huyết thanh và siêu âm gan.
3. Không ăn thức ăn bị mốc
Thực phẩm bị mốc chứa laxanthin, một trong những yếu tố quan trọng trong việc gây ung thư gan. Các loại thực phẩm bị nấm mốc, chẳng hạn như ngô, đậu phộng và hạt dưa, có chứa nhiều xanthophyllin và không ăn được.
4. Thói quen tốt
Bất kể nhóm tuổi nào, cần duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn. Tốt nhất là ngủ lúc 10 giờ tối, giảm lượng nitrosamine và bỏ hút thuốc và kiêng rượu. Uống quá nhiều có thể dễ dàng dẫn đến viêm gan do rượu, giảm khả năng miễn dịch và làm suy giảm chức năng giải độc của gan.
Theo Khám phá
Người đàn ông 43 tuổi đau cổ, tê tay suốt 2 năm vì bệnh lý nhiều người Việt dễ bỏ qua
Sống khỏe - 2 phút trướcGĐXH - Đau cổ, tê tay kéo dài, người đàn ông 43 tuổi đi khám phát hiện nguyên nhân xuất phát từ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ chèn ép thần kinh.
Sau tuổi 50, đứng dậy đi lại 5 phút mỗi giờ có thể mang lại khác biệt lớn cho sức khỏe
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Ngồi làm việc liên tục nhiều giờ được xem là một trong những thói quen gây hại sức khỏe phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần đứng dậy đi bộ 5 phút mỗi giờ cũng có thể giúp giảm đáng kể tác động tiêu cực của việc ngồi lâu, đồng thời cải thiện tâm trạng và giảm mệt mỏi.
Nước luộc thịt có nên dùng để nấu canh? Chuyên gia chỉ ra lợi ích và những lưu ý quan trọng
Bệnh thường gặp - 14 giờ trướcGĐXH - Nước luộc thịt thường được tận dụng để nấu canh nhờ vị ngọt tự nhiên và hương thơm hấp dẫn. Song, giá trị dinh dưỡng thực sự của loại nước này ra sao, có tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe hay không và sử dụng thế nào mới đúng?
Bé gái 12 tuổi gãy hai xương cẳng chân khi chơi patin, bác sĩ cảnh báo nguy cơ chấn thương dịp hè
Mẹ và bé - 16 giờ trướcGĐXH - Các bác sĩ cảnh báo, mùa hè là thời điểm gia tăng tai nạn thương tích ở trẻ em, trong đó chấn thương khi tham gia các môn thể thao như trượt patin, đá bóng hay bơi lội khá phổ biến.
Người đàn ông 50 tuổi suy thận cấp sau khi ăn hàu sống nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông 50 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy thận cấp và phải lọc máu khẩn cấp sau khi ăn hàu sống nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus.
Người phụ nữ 49 tuổi suy đa tạng vì sốt mò: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhỏ trên da có thể cứu sống người bệnh
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH – Theo các bác sĩ, khi mắc sốt mò, bệnh nhân sẽ có các dấu hiệu như: Sốt, đau đầu, đau mỏi khắp người, phát ban, sưng các hạch, tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là vết loét ngoài da do mò đốt (dấu hiệu đặc trưng của sốt mò).
Phẫu thuật nội soi toàn bộ không cần cưa xương ức, cô gái 23 tuổi hồi phục sau chưa đầy 24 giờ
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH - Ca phẫu thuật đã đánh dấu một bước tiến quan trọng của nền y học Việt Nam khi các bác sĩ tại Cơ sở Linh Đàm – Bệnh viện Đại học Y Dược ĐHQGHN thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi toàn bộ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể để vá lỗ thông liên nhĩ cho một bệnh nhân nữ 23 tuổi.
Người đàn ông 30 tuổi khát nước, tiểu nhiều, đi khám phát hiện đường huyết tăng vọt vì tiểu đường type 1
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Thường xuyên khát nước, tiểu nhiều và sụt cân nhanh, anh Tân (30 tuổi) đi khám phát hiện mắc tiểu đường type 1, đã xuất hiện nguy cơ biến chứng cấp nguy hiểm.
Nam sinh 16 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối được hồi sinh nhờ ca ghép gan kỳ diệu
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân được chẩn đoán mắc xơ gan do đột biến gen di truyền từ năm 2016. Em được theo dõi và điều trị nhiều năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương trước khi chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép gan.
Phát hiện viêm gan B sau sinh, người mẹ day dứt vì lây bệnh cho con gái
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Phát hiện mắc viêm gan B mạn thể hoạt động khi con gái đã nhiễm virus từ mẹ, chị N.T.H. (36 tuổi, Hà Nội) từng trải qua quãng thời gian đầy lo lắng và day dứt.
Nghiên cứu 70 năm của Harvard: Người sống thọ không phải vì tập thể dục nhiều, mà nhờ 4 thói quen này
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người tin rằng tập thể dục càng nhiều càng sống lâu. Tuy nhiên, một nghiên cứu kéo dài hơn 70 năm của Đại học Harvard cho thấy tuổi thọ không phụ thuộc chủ yếu vào cường độ vận động mà nằm ở 4 thói quen sống tưởng chừng rất bình thường mỗi ngày.