44 người tại một công ty công nghệ ở Hà Nội tiếp xúc gần ca mắc COVID-19 khi tới Hàn Quốc

| Y tế

GiadinhNet - Sơ bộ, nhà chức trách xác định 44 người thuộc một doanh nghiệp công nghệ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp xúc gần với nam thanh niên mắc COVID-19. Tổ bay của Vietnam Airlines trên chuyến bay sang Hàn Quốc cùng bệnh nhân cũng cách ly.

44 người tại một công ty công nghệ ở Hà Nội tiếp xúc gần ca mắc COVID-19 khi tới Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tối 26/8, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho hay, trong ngày hôm nay có 2 trường hợp COVID-19 liên quan đến Hà Nội gồm bệnh nhân 1032 (đã công bố) là nam thanh niên 21 tuổi, địa chỉ ở ngách 5, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Đây là ca nhập cảnh, đã được cách ly.

Bên cạnh đó, còn có trường hợp nhập cảnh vào Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính cũng liên quan đến Hà Nội. Đó là nam thanh niên, 24 tuổi, làm việc tại một doanh nghiệp ở Cầu Giấy, Hà Nội, tạm trú tại 10/488 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm.

Trường hợp này nhập cảnh Hàn Quốc ngày 21/8 được xét nghiệm PCR dương tính. Nam thanh niên không có tiền sử dịch tễ đến Đà Nẵng. Tại Hà Nội, anh đi làm và gặp gỡ bạn bè tại nhiều nơi. Từ 15 - 20/8, anh về quê tại xóm 12, Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

44 người tại một công ty công nghệ ở Hà Nội tiếp xúc gần ca mắc COVID-19 khi tới Hàn Quốc - Ảnh 2.

Cán bộ Bệnh viện Nhi Trung ương xét nghiệm Realtime RT-PCR để phát hiện COVID-19. Ảnh minh hoạ

Với trường hợp này, nhà chức trách đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, tại Cầu Giấy (nơi làm việc của nam thanh niên), Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã thông báo tới bộ phận quản lý nhân sự  để lập danh sách những người có tiếp xúc gần và thông báo để họ tự cách ly tại nhà, đợi hướng dẫn cụ thể của cơ quan y tế địa phương.

Sơ bộ, nhà chức trách xác định có khoảng 44 người có tiếp xúc gần với nam thanh niên này tại công ty. Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy vẫn đang phối hợp với doanh nghiệp để rà soát, xác minh người tiếp xúc gần.

Tại Hoàn Kiếm (nơi nam thanh niên ở trọ), có 6 người đã được lấy mẫu và đang cách ly tại nhà đợi kết quả xét nghiệm.

Đối với tổ bay chuyến bay VN416 (nam thanh niên bay sang Hàn Quốc), tổng cộng 8 người (2 phi công và 6 tiếp viên). Ngay sau đến Hàn Quốc, máy bay thực hiện lấy hàng và quay đầu trở lại Việt Nam, không chở khách về, sau đó phi công thực hiện cách ly tập trung ở quận Nam Từ Liêm còn tiếp viên thực hiện cách ly tập trung tại Đoàn tiếp viên tại Nguyễn Sơn, Long Biên.

Tất cả 8/8 người đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính. Ngay sau khi nhận được thông tin chuyến bay có ca dương tính, Vietnam Airlines đã thông báo cho tổ bay để quay trở về cách ly tập trung đủ 14 ngày tại Đoàn tiếp viên.

Tại Sân bay Nội Bài, có 13 người liên quan tại các bộ phận (an ninh hàng không, công an cửa khẩu, nhân viên giám sát mặt đất, quầy thủ tục), trong quá trình làm việc tất cả đều đeo khẩu trang và găng tay. Cảng vụ Nội Bài đã thông báo cho các nhân viên liên quan nghỉ làm, tự cách ly tại nhà và thông báo đến cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ.

Võ Thu

44 người tại một công ty công nghệ ở Hà Nội tiếp xúc gần ca mắc COVID-19 khi tới Hàn Quốc - Ảnh 3.


Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.