Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 điểm đi chơi ‘xịn sò’ không sợ đông người dịp lễ 30-4 quanh Hà Nội

Thứ ba, 08:24 26/04/2022 | Du lịch

Không cần xuống biển, chẳng cần lên non, ngay tại Hà Nội cũng có nhiều điểm vui chơi thú vị dành cho các bạn trẻ, gia đình trong dịp lễ 30-4 mà không sợ đông đúc.

Cắm trại ở ngoại ô Hà Nội

5 điểm đi chơi ‘xịn sò’ không sợ đông người dịp lễ 30-4 quanh Hà Nội - Ảnh 1.

Rừng thông Cot 400 Ba Vì là một trong những điểm cắm trại được nhiều gia đình yêu thích vì không khí trong lành, thoáng đãng - Ảnh: XUAN THUY VU

Không ồn ào, đông đúc, cũng chẳng sợ chen lấn xô đẩy là lý do khiến nhiều gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ ở Hà Nội lựa chọn hình thức cắm trại, để có cho mình khoảng thời gian yên bình sau những ngày làm việc, học tập vất vả.

Các địa điểm cắm trại ở ngoại ô chỉ cách thành phố 30-40km có thể kể đến như: Suối Hai (huyện Ba Vì), hồ Hàm Lợn (huyện Sóc Sơn), hồ Quan Sơn (huyện Mỹ Đức), hồ Cửa Khâu (huyện Quốc Oai), vườn nhãn Long Biên (quận Long Biên)… Với hình thức du lịch trải nghiệm này, các bạn trẻ có thể mang theo lều, thực phẩm, đồ uống để có những bữa tiệc nướng ngoài trời ấn tượng.

Trải nghiệm mạo hiểm với dù lượn Đồi Bù

5 điểm đi chơi ‘xịn sò’ không sợ đông người dịp lễ 30-4 quanh Hà Nội - Ảnh 2.

Đi "trốn" với trải nghiệm lượn dù Đồi Bù - Ảnh: HIỀN MAI

Nằm giáp ranh giữa huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), Đồi Bù còn được gọi là đồi nhảy dù 833. Đây là địa điểm quen thuộc cho những ai yêu thích môn thể thao mạo hiểm nhảy dù.

Từ trên dù lượn, du khách có thể tha hồ phóng tầm mắt nhìn ngắm núi đồi hoang sơ hay thả hồn vào màu xanh của cây cỏ. Nhờ không gian rộng rãi, thoáng đãng, nơi đây trở thành một địa điểm đi "trốn" thú vị không chỉ trong dịp lễ sắp tới mà còn trong cả mùa hè này.

Khi bay dù lượn du khách sẽ được bay cùng phi công chuyên nghiệp và chụp ảnh lưu niệm trong khoảnh khắc bay lượn trên bầu trời. Chi phí cho một chuyến bay có giá khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/người với thời gian bay khoảng 30 phút.

Đạp xe quanh hồ, chèo SUP ngắm hoàng hôn trên hồ Tây

5 điểm đi chơi ‘xịn sò’ không sợ đông người dịp lễ 30-4 quanh Hà Nội - Ảnh 3.

Nếu không muốn đi xa và không thích chen chúc thì đạp xe một vòng hồ Tây là gợi ý thú vị cho bạn trong dịp nghỉ lễ này - Ảnh: NAM TRẦN

Nằm ngay tại trung tâm thủ đô nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi nhịp sống vội vã, hồ Tây đã trở thành một địa điểm được nhiều bạn trẻ yêu thích. Trong dịp lễ này, du khách và người dân cũng có thể lựa chọn nhiều hoạt động thú vị tại khu vực này.

Con đường quanh hồ Tây dài khoảng 17km, là một cung đường thú vị dành cho những ai thích đạp xe, đây cũng là địa điểm thú vị dành cho các cặp đôi thủ thỉ, tâm tình. Khung cảnh vừa đẹp, vừa thơ mộng lại thoáng mát, du khách có thể vừa thong dong đạp xe lại vừa ngắm cảnh.

Thời điểm thú vị nhất để đạp xe ở hồ Tây là sáng sớm hoặc chiều tối. Trên tuyến đường quanh hồ có nhiều điểm check-in thú vị được nhiều bạn trẻ yêu thích, để chiêm ngưỡng toàn cảnh hoàng hôn, bạn có thể ghé qua hồ Tây đoạn đường Thanh Niên vào 5h chiều.

Chỉ với 200.000-250.000 đồng/người bạn đã có một trải nghiệm thú vị trong dịp lễ này cùng với bộ môn thể thao chèo SUP trên hồ Tây. Khung giờ hợp lý nhất để chèo SUP là 5h-8h30 và 16h-18h30. Trải nghiệm này không chỉ giúp du khách thư giãn trên mặt nước hồ trong xanh, mà còn giúp bạn có những bộ ảnh sống ảo hết ý.

Check-in văn hóa 54 dân tộc anh em
5 điểm đi chơi ‘xịn sò’ không sợ đông người dịp lễ 30-4 quanh Hà Nội - Ảnh 4.

Người Bahnar đánh trống, đánh chiêng chào đón thần linh - Ảnh: HÀ QUÂN

Với tổng diện tích gần 200ha, đến với Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, bạn chẳng bao giờ phải sợ đông đúc. Tại đây, bạn có thể khám phá các nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc qua kiến trúc, ẩm thực tại 4 cụm làng tương ứng với từng vùng miền.

Tất cả các công trình kiến trúc ở Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đều được tái hiện sống động, không hề "giả trân", tiêu biểu có thể kể đến: chùa Khmer, tháp Chăm, bản Mông, bản Mường, làng của dân tộc Ba Na, Ê Đê… Nhờ vậy, bạn chẳng cần đi đâu xa cũng có thể check-in với nhà sàn, nhà rông… ngay tại một địa điểm.

Vì không gian tại đây rất rộng, bạn nên lựa chọn thuê xe đạp hoặc xe điện để khám phá hết các cụm làng, hoặc sử dụng xe máy cá nhân.

Bên cạnh các không gian mang đậm bản sắc văn hóa, tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam còn có nhiều điểm check-in mang hơi hướng hiện đại hay gần gũi với thiên nhiên không thua kém gì Đà Lạt. Để đến với "ngôi làng chung" này, du khách có thể di chuyển bằng xe riêng theo đại lộ Thăng Long về hướng thị xã Sơn Tây hoặc đi xe buýt số 107, 75, 71 và 71B.

Lên phố đi bộ hồ Gươm chọn mua quà tặng

5 điểm đi chơi ‘xịn sò’ không sợ đông người dịp lễ 30-4 quanh Hà Nội - Ảnh 5.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ tận hưởng không khí tươi mát ven hồ và chụp cho nhau những tấm hình ưng ý - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trong dịp lễ 30-4 này, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: biểu diễn đường phố; không gian du lịch ảo; không gian của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; không gian của sản phẩm doanh nghiệp trẻ sáng tạo; không gian "Chợ xưa phố cũ"; khu trưng bày triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nội...

Lễ hội kéo dài từ ngày 29-4 đến 1-5. Bên cạnh việc tham gia lễ hội, du khách cũng có thể trải nghiệm tour ẩm thực xung quanh khu vực bờ hồ với những món ngon nổi tiếng như: kem Tràng Tiền, kem Thủy Tạ, bánh tráng trộn Hàng Trống, bún đậu, bún chả Hà Nội…

Bạn đã có những trải nghiệm gì qua các kỳ nghỉ lễ đông đúc? Theo bạn, nếu không du lịch xa trong đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, nên làm gì để trải qua những ngày nghỉ có ích?

Điểm cực chill cách Hà Nội 60km  Điểm cực chill cách Hà Nội 60km

GiadinhNet - Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà nằm ở xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội chỉ cách trung tâm thành phố 60km, rất thích hợp để đi trong ngày vào những dịp cuối tuần.

Du hí mùa hè cực chất ngay ven Hà Nội  Du hí mùa hè cực chất ngay ven Hà Nội

GiadinhNet - Nhằm chia sẻ với cộng đồng yêu du lịch, bạn Hoàng Thúy Hằng đã khiến nhiều người thích thú với chuyến đi ở ngoại thành Hà Nội.

Nghỉ dưỡng cuối tuần ở 3 resort biệt lập gần Hà Nội đẹp như tranh Nghỉ dưỡng cuối tuần ở 3 resort biệt lập gần Hà Nội đẹp như tranh

Không chỉ đảm bảo an toàn mùa dịch, xu hướng du lịch biệt lập giúp du khách tìm được những khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống bộn bề.


Nguyễn Hiền
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top