6 bệnh viện khám sàng lọc miễn phí nguy cơ ung thư vú

| Y tế

GiadinhNet - Từ 16/10-21/11, Quỹ Ngày mai tươi sáng sẽ phối hợp với 6 bệnh viện, gồm: K, Bạch Mai, TW Huế, Ung bướu Đà Nẵng, Ung bướu TPHCM, Ung bướu Hà Nội khám sàng lọc miễn phí nguy cơ ung thư vú cho gần 3.000 phụ nữ.

Sáng 16/10, lần đầu tiên Quỹ Ngày mai tươi sáng phát động Chiến dịch truyền thông, khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu" theo hình thức trực tuyến

Với thông điệp "Bưởi hay chanh, khỏe tươi xanh mới đẹp", chương trình truyền thông và khám sàng lọc phòng chống ung thư vú sẽ diễn ra từ ngày 16/10 hết ngày 28/11, với mục tiêu 3.000 chị em phụ nữ sẽ được khám sàng lọc, tầm soát miễn phí phát hiện sớm nguy cơ ung thư vú.

6 bệnh viện khám sàng lọc miễn phí nguy cơ ung thư vú - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú ngày 16/10. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Quỹ Ngày mai tươi sáng sẽ phối hợp với 6 bệnh viện, gồm: Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội triển khai khám sàng lọc miễn phí (gồm khám lâm sàng, siêu âm vú cho 100% phụ nữ tới khám và chụp nhũ ảnh các trường hợp nghi ngờ ác tính) cho gần 3.000 phụ nữ.

Chương trình khám, sàng lọc ung thư vú tại các bệnh viện sẽ diễn ra từ ngày 16/10 -21/11.

Tại lễ phát động trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Theo thống kê của Ghi nhận ung thư năm 2020, mỗi năm ở nước ta có 182.563 số ca mắc mới ung thư, trong đó ung thư vú là 21.555 ca (chiếm tỷ lệ 11,8 %).

Tuy nhiên, đây là căn bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Vì thế, việc tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát hiện càng sớm việc điều trị càng đơn giản, hiệu quả điều trị càng cao, chi phí điều trị càng ít.

"Tại Việt Nam, vì e ngại, nhiều chị em không đi khám sàng lọc để được phát hiện sớm. Vì thế, rất nhiều trường hợp ung thư vú đến viện khi đã ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, tốn kém. Tôi kêu gọi các chị em phụ nữ hãy quan tâm thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

 - Ảnh 1.

Các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư vú.

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên - Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, cho hay với việc tăng cường kiến thức cùng những biện pháp sàng lọc, phát hiện sớm bệnh ung thư vú, hi vọng căn bệnh này sẽ không còn là một vấn đề lớn với chị em.

"Chúng tôi hi vọng sẽ giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức về căn bệnh gây tử vong hàng đầu này. Tôi kêu gọi các chị em phụ nữ hãy quan tâm, thực hiện việc sàng lọc phát hiện sớm", bà Xuyên nói.

Quỹ Ngày mai tươi sáng cũng tổ chức cuộc thi bình chọn ảnh "Khoảnh khắc yêu thương" nhằm thể hiện tình yêu thương đến những người phụ nữ nhân dịp 20/10 và lan tỏa sự quan tâm cộng đồng đến những phụ nữ là bệnh nhân ung thư vú.

Chương trình cũng tổ chức nhiều chuỗi tư vấn qua hình thức giao lưu trực tuyến với bác sĩ chuyên khoa để cung cấp những kiến thức, hướng dẫn cách phát hiện bệnh ung thư sớm, cách phòng bệnh hiệu quả, giải đáp những thông tin liên quan đến căn bệnh ung thư vú.

Các bác sĩ lưu ý nhóm chị em phụ nữ nguy cơ mắc ung thư vú cao là: người có tiền sử mắc ung thư buồng trứng, ung thư phúc mạc hoặc ung thư vú; tiền sử gia đình mắc ung thư vú, buồng trứng hoặc phúc mạc; người nhạy cảm gene và người xạ trị vùng ngực khi 10-30 tuổi.

Để phát hiện sớm ung thư vú, chị em cần khám sàng lọc 6 tháng/lần. Các xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán hình ảnh được khuyến cáo cho những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú, bao gồm: Siêu âm, chụp X-quang tuyến vú sàng lọc hàng năm và chụp cộng hưởng từ vú sàng lọc bổ sung hàng năm (cách nhau 6 tháng).

Cô gái trẻ bỗng nhiên sưng đau ngực, khám 3 viện không khỏi, ai ngờ mắc loại khuẩn nguy hiểmCô gái trẻ bỗng nhiên sưng đau ngực, khám 3 viện không khỏi, ai ngờ mắc loại khuẩn nguy hiểm

GiadinhNet - Đầu tháng 9 chị Th bị sưng đau vú phải, sốt cao liên tục 40 - 41 độ C, khó thở. Chị Th đã điều trị ở 3 bệnh viện nhưng không đỡ.


Võ Thu
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.