77 cái tên "kỳ quái" cấm cha mẹ đặt cho con

| Bốn phương

Danh sách 77 tên được Bộ Nội vụ New Zealand công bố sau khi có tin một đứa trẻ được cha mẹ đặt tên là “Anal” (Hậu môn).

77 cái tên "kỳ quái" cấm cha mẹ đặt cho con 1
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ New Zealand vừa ban hành một danh sách những cái tên mà cha mẹ không được phép đặt cho con mình. Danh sách 77 tên được công bố sau khi có tin một đứa trẻ ở New Zealand được cha mẹ đặt tên là “Anal” (Hậu môn), Telegraph đưa tin ngày hôm qua. Những cái tên quái đản bị cấm được nêu trong danh sách như "V8" (Động cơ xe hơi V8, hoặc Siêu xe V8), "Queen Victoria" (Nữ hoàng Victoria), "4Real"...

Các bậc cha mẹ cũng bị cấm đặt tên các con theo xu hướng số thứ tự như "2nd" (thứ hai), "3rd" (thứ ba), hay "5th" (thứ năm).

Cũng theo quy định này của Bộ Nội vụ New Zealand các phụ huynh không được phép đặt tên con có chứa các chữ thể hiện vị thế hay tước hiệu hoàng gia như "King" (Vua), "Duke" (Công tước) hoặc "Princess" (Công chúa) và còn nhiều cái tên lạ khác.

Ngoài ra cái tên "Justice" (Công lý) hay các biến thể khác của từ này như "Justus" và "Juztice" cũng nhiều lần bị từ chối được chọn làm tên để đặt cho những đứa trẻ.

Năm 2008, một phiên tòa xét xử ở New Zealand đã yêu cầu cha mẹ của một bé gái 9 tuổi đổi tên của cô bé từ "Talula Does The Hula From Hawaii" (tên của một ban nhạc pop gồm 5 thành viên) thành một cái tên khác bởi nó sẽ khiến đứa trẻ trở nên xấu hổ và "có vẻ ngờ nghệch hơn".
 
Theo Ngôi sao
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.