Trong 4 năm đại học, sinh viên phải đối mặt nhiều khó khăn, có thể rời trường mà không có bằng tốt nghiệp. Nhưng trước khi từ bỏ, bạn nên thử tìm cách giải quyết vấn đề của mình.
Tại sao sinh viên phải chi 500 USD mua giáo trình đại học mới mỗi năm? Giáo trình đại học ở Mỹ ngày càng đắt đỏ. Sinh viên phải chi đến 500 USD /năm cho loại tài liệu học tập này.
1. Không chấp nhận sự giúp đỡ: Trong quá trình học, sinh viên chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, các trường luôn phân công người, đặc biệt ở ngay khoa chủ quản, để giúp đỡ họ cả trong học tập lẫn sinh hoạt. Khi gặp vấn đề, người học nên nhờ sự trợ giúp này để đi đúng hướng. Nếu không, họ có thể mất cơ hội nhận bằng. Ảnh: Getty.
2. Đăng ký quá ít tín chỉ: Mỗi chương trình luôn quy định số tín chỉ mà sinh viên phải hoàn thành. Do đó, họ cần phân phối việc học hợp lý, tránh kỳ quá nhẹ nhàng, kỳ lại quá sức học. Nhìn chung, nếu đăng ký quá ít tín chỉ vào một kỳ nào đó, sinh viên đều có nguy cơ không tốt nghiệp đúng hạn, thậm chí không thể nhận bằng. Ảnh: COD Newsroom.
3. Chọn môn không cần thiết: Vào đầu khóa học, sinh viên được hướng dẫn cần học những môn nào để tốt nghiệp. Nhưng nếu chọn môn theo sở thích, bạn dễ thiếu thời gian để hoàn thành môn chuyên ngành. Trượt tốt nghiệp là điều có thể xảy ra. Ảnh: Getty.
4. Gặp khó khăn với một số môn học: Điểm số đương nhiên rất quan trọng. Do đó, bạn cần để ý đến nó. Nếu thấy mình khó có thể vượt qua môn học, bạn nên trao đổi với giảng viên, nhờ họ tư vấn phương pháp hợp lý để hoàn thành môn đúng hạn. Ảnh: Flickr.
5. Phải học lại: Các lớp học lại, học cải thiện cho sinh viên thêm cơ hội qua môn hay nâng điểm lên. Nhưng nó cũng khiến nhiều bạn chủ quan, lơ là vì nghĩ rằng "lần thi đầu không vội". Việc học lại có thể ảnh hưởng đến học chính, khiến nhiều việc gối lên nhau, sinh viên cảm thấy mắc kẹt, dễ nản chí và không loại trừ nguy cơ rời trường đại học mà không có bằng. Ảnh: Getty.
6. Thiếu tiền: Tài chính là yếu tố quan trọng trong quá trình học đại học, đặc biệt khi học phí và phí sinh hoạt ngày càng tăng. Nếu gặp nguy cơ về tiền bạc, bên cạnh việc làm thêm để có thu nhập, sinh viên có thể trao đổi với khoa hay văn phòng hỗ trợ của trường để được giúp đỡ bằng học bổng hoặc các chương trình cho vay. Ảnh: Getty.
7. Nghỉ học nhiều: Những sinh viên thường xuyên nghỉ học chắc chắn sẽ khó theo kịp tiến độ. Ngoài ra, khi bạn không thể nỗ lực học hành, hãy tự hỏi lý do thực sự đằng sau là gì. Việc nghỉ học nhiều là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp vấn đề với môn, thậm chí ngành mình chọn. Vì thế, nếu cảm thấy không có hứng thú đến trường trong thời gian dài, bạn nên tìm cách giải quyết gốc rễ vấn đề trước khi lâm vào bế tắc. Ảnh: Flickr.
8. Lâm vào nghịch cảnh: Trong thời gian học đại học, sinh viên có thể gặp nhiều chuyện khó khăn. Bệnh tật, hoàn cảnh có thể khiến họ bỏ học. Nhưng trước khi từ bỏ, bạn nên suy nghĩ cách giải quyết, vượt qua thời kỳ khó khăn và lạc quan lên, luôn có người sẵn sàng giúp bạn đi qua nghịch cảnh. Ảnh: Getty.
GĐXH - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An tăng mức khoán quỹ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, bản. Mức khoán cao nhất hơn 22,7 triệu đồng/tháng áp dụng tại các địa bàn có quy mô lớn hoặc đặc thù.
GĐXH - Tối 20/7, một người đàn ông có biểu hiện bất thường leo lên mái nhà 3 tầng ở phường Trường Vinh (Nghệ An). Cảnh sát đã điều xe thang, kiên trì thuyết phục và đưa người này xuống an toàn.
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 541 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 6 - 12/7/2026.
GĐXH - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bàn giao người điều khiển phương tiện có hành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đang tích cực tìm giải pháp, vận động doanh nghiệp tiếp nhận nhằm duy trì và phát triển CLB bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, quyết không để đội bóng bị giải thể.
GĐXH - Chỉ thị số 16 vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu có từ 25.000 - 27.000 căn hộ đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm nay.
GĐXH - Trong thời gian Hà Nội triển khai đợt cao điểm (từ 10/7-25/7) nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) không bị gián đoạn và hỗ trợ người dân bổ sung hồ sơ theo quy định, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo.