8 năm chiến đấu với ung thư não, nữ sinh khát khao trở thành cô giáo

| Xã hội

Phát hiện mắc ung thư não năm 2011, Nông Thúy Hiền không khuất phục bệnh tật, vừa xạ trị vừa ôn thi. Hiền đã trúng tuyển ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nữ sinh Nông Thúy Hiền, 20 tuổi, sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm giáo viên tại huyện Bắc Quang, Hà Giang. Từ nhỏ, cô bé nuôi dưỡng ý định trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao quê nhà.

Hiền nỗ lực học tập, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Nhưng, mọi chuyện không suôn sẻ như em nghĩ. Tháng 4/2011, Hiền biết mình mắc bệnh ung thư não.

8 năm chiến đấu với ung thư não, nữ sinh khát khao trở thành cô giáo - Ảnh 1.
Nữ sinh Nông Thúy Hiền, cô gái dân tộc Tày đầ, nghị lực suốt 8 năm kiên trì chiến đấu với căn bệnh ung thư não. Ảnh: VTC News.

3.000 ngày chống chọi ung thư não

Hiền nhớ lại, ban đầu, em chỉ thấy thường xuyên đau đầu dữ dội, dần dần bị lên cơn động kinh, nhưng bác sĩ ở tỉnh không phát hiện bệnh. Cứ thế, tần số các cơn động kinh tăng dần lên, nữ sinh chỉ nghĩ mình học nhiều quá nên mệt.

Căn bệnh ngày một nặng hơn. Cuối cùng, bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương kết luận Hiền bị ung thư não ác tính giai đoạn 2.

“Lúc cầm kết quả trên tay, tôi như chết lặng, âm thanh chỉ còn tiếng ù ù hai bên tai, tim như ngừng đập vì không thể thở nổi. Tôi không dám nói cho con, chỉ thông báo bị đau đầu nặng và động viên cháu cố gắng chữa trị”, bà Nguyễn Thị Hà, mẹ của Hiền, kể lại.

Khi đó, các bác sĩ khuyên gia đình cho Hiền phẫu thuật bởi khối u ác tính nằm ở vị trí nguy hiểm. Trường hợp xấu nhất, em có thể qua đời bất cứ khi nào, nếu lên cơn động kinh quá dữ dội. Tuy nhiên, nếu mổ, em sẽ bị liệt suốt đời.

Đứng trước sự lựa chọn sinh tử, không ít đêm, cả hai vợ chồng bà Hà thức trắng để tìm đọc tất cả tài liệu về căn bệnh. Cuối cùng, gia đình quyết định xin cho Hiền được điều trị bằng thuốc và xạ trị.

Đến nay, Hiền chung sống hơn 8 năm với khối u ác tính. Em phải chấp nhận điều trị bằng thuốc và hóa chất. Vậy nhưng, chưa bao giờ em thôi nghĩ về ước mơ được trở thành giáo viên dạy tiếng Anh, dù bố mẹ ngăn cản không muốn em học nhiều, não sẽ bị ảnh hưởng.

Có khoảng thời gian Hiền phải nhập viện vì sức khỏe xuống. Nằm trong viện buồn, em xin mẹ mang theo sách vở để ôn tập ngay trên giường bệnh. Em không muốn bị bỏ lại quá xa với các bạn và ảnh hưởng kết quả học tập.

Trong hơn 8 năm chiến đấu với bệnh tật, số nợ của gia đình Hiền không ngừng tăng lên. Thậm chí, mẹ em phải cầm cố sổ đỏ, sổ lương để vay nợ lấy tiền chữa bệnh.

Chưa biết bao giờ mới trả được số tiền đó, bà Hà vẫn quyết tâm: "Dù có nợ 1 tỷ hoặc nhiều hơn nữa mà các con khỏe mạnh, có thể vui vẻ như trước, tôi cũng sẵn sàng đánh đổi. Tôi ước có thể đau thay nỗi đau của con".

Khao khát được lên giảng đường

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2017, nữ sinh Nông Thúy Hiền đạt 20 điểm khối D (Toán, Văn, Anh), đăng ký vào khoa Ngôn ngữ Anh, ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây cũng là lúc bệnh của Hiền không thể kéo dài hơn khi điều trị bằng thuốc. Tháng 7/2018, Hiền bước vào ca mổ não đầu tiên để cắt khối u ác tính phức tạp.

8 năm chiến đấu với ung thư não, nữ sinh khát khao trở thành cô giáo - Ảnh 2.
Bà Nguyễn Thị Hà (trái) và Hiền vẫn ngày đêm kiên trì cùng chiến đấu, quyết không khuất phục trước sự trớ trêu của số phận. Ảnh: VTC News.

Sau phẫu thuật, sức khỏe dần khá hơn, Hiền sẵn sàng chuẩn bị hành trang lên đường nhập học, trở thành sinh viên ĐH Ngoại ngữ, bất chấp sự lo lắng và ngăn cản của gia đình.

"Chưa khi nào em nghĩ mình sẽ chịu thua bệnh tật. Nghị lực và khao khát được sống, cháy hết mình trên giảng đường giúp em vượt qua những cơn đau. Em biết bố mẹ rất lo cho sức khỏe của mình khi học xa nhà", Hiền nói và cho biết có lúc mẹ muốn xuống Hà Nội chăm sóc nhưng cô từ chối.

Căn bệnh tái phát đeo bám Hiền khi kết thúc học kỳ một năm thứ nhất. Lúc đó, nữ sinh được xác định bị phù não, do ca phẫu thuật trước không đạt kết quả như mong đợi. Sức khỏe ngày một giảm sút, Hiền buộc phải xin nghỉ học để điều trị bệnh.

Hiện cách 10 ngày, hai mẹ con Hiền lại bắt xe từ Hà Giang xuống Bệnh viện K cơ sở Tân Triều truyền hóa chất xạ trị. Đợt nào sức khỏe ổn định khoảng 5 ngày là được về nhà, nhưng cũng có đợt lên đến 10 ngày hoặc nhiều hơn nếu cơ thể không đủ khỏe để truyền hóa chất.

8 năm chiến đấu với ung thư não, nữ sinh khát khao trở thành cô giáo - Ảnh 3.
Tấm thẻ sinh viên như một minh chứng cho sự nỗ lực và khao khát hoàn thành chương trình đại học để trở thành giáo viên của Hiền. Ảnh: VTC News.

Bà Hà nghẹn ngào, số đêm thức trắng chẳng đếm xuể, chỉ biết nằm ôm con, thầm mong mình có đủ sức khỏe để cùng con chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Hiền là tất cả với vợ chồng bà Hà.

“Dù mang bệnh trong người, con gái lúc nào cũng tâm sự với mẹ về khao khát quay lại giảng đường đại học, ước mơ được làm giáo viên giống bố mẹ. Mỗi lần nghe con nói, tôi lại ứa nước mắt, ôm con vào lòng mà hứa với nó khi khỏe lại sẽ cho con đi học. Tương lai của nó quá mù mịt. Thật trớ trêu”, bà Hà chua xót nhìn con.

Ngồi trong phòng bệnh, đôi mắt Hiền hướng xa xăm về phía cửa sổ. “Em chỉ ước sẽ được xuống Hà Nội cùng mẹ để vào trường học chứ không phải vào cánh cổng bệnh viện lạnh lùng kia”, nữ sinh nói.

Theo VTCNews

Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.