Hà Nội
23°C / 22-25°C

8 người chết và mất tích do mưa lũ

Thứ bảy, 10:40 13/08/2022 | Thời sự

Tính đến 17h ngày 12/8, mưa lũ do bão số 2 đã gây thiệt hại lớn về người, làm chết 4 người và 4 người mất tích.

Bão số 2 không phải là cơn bão có cường độ mạnh, nhưng mưa lũ sau bão đã gây nhiều thiệt hại về người ở các tỉnh Bắc Bộ.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT), tính đến 17h ngày 12/8, mưa lũ do bão số 2 đã gây thiệt hại lớn về người, làm chết 4 người và 4 người mất tích.

8 người chết và mất tích do mưa lũ - Ảnh 1.

Mưa lũ lớn ở Hòa Bình (Ảnh: CTV).

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã có công văn gửi Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh miền núi phía Bắc về việc ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Nội dung công văn cho biết, trong những ngày vừa qua, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, trong đó nguyên nhân chủ yếu do bất cẩn như bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối, ngầm tràn nước chảy xiết, trẻ em bị đuối nước. Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn còn tiếp tục tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhất là thiệt hại đáng tiếc về người, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc phải bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, không để người và phương tiện đi qua; quản lý, trông giữ, không để trẻ chơi đùa, đi lại tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất;

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh tiếp tục tăng cường thông tin kịp thời đến người dân về tình hình mưa lũ bằng các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh;...

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm hôm nay (13/8), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/8 đến 3h ngày 13/8 có nơi trên 40mm như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 87.0mm, Diễn Châu (Nghệ An) 79.2mm, Nà Chì (Hà Giang) 44.8mm,…

Dự báo, ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/8.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

Hòa Bình tổn thất nặng nề do mưa bão số 2 gây ra

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hòa Bình, từ ngày 10/8 đến chiều 12/8, trên địa bàn tỉnh có mưa to và rất to, lượng mưa lớn nhất đạt 339,6 mm (tại trạm Thanh Hà, huyện Lạc Thủy).

8 người chết và mất tích do mưa lũ - Ảnh 2.

Mưa lớn do bão số 2 gây ra khiến nhiều nơi ở Hòa Bình bị sạt lở, ngập lụt.

Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn 9/10 huyện, thành phố. Tỉnh Hòa Bình ghi nhận đã có 3 người chết do đuối nước vì mưa lũ. Cụ thể, huyện Lạc Thủy có 2 người chết là chị Đ.T.N. (SN 1987, trú xã Đồng Tâm) và cháu H.T.U. (SN 2018, trú xã Phú Nghĩa); TP Hòa Bình có 1 người chết là cháu N.M.H. (SN 2012, trú xã Hợp Thành). Cả 3 nạn nhân đều tử vong ngày 11/8.

Hiện còn 2 người đang mất tích là anh Đ.N.H. (SN 1984, trú xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy - chồng chị Đinh Thị N.) và cháu B.Đ.T. (SN 2005, trú xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, bị nước cuốn trôi vào khoảng 15h ngày 11/8).

8 người chết và mất tích do mưa lũ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Toàn tỉnh Hòa Bình có 121 hộ dân tại các huyện bị thiệt hại và ảnh hưởng nặng do mưa bão. Huyện Tân Lạc có 30 hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại do sạt lở đất ta ly dương và nước ngập; huyện Cao Phong có 23 nhà bị ảnh hưởng; huyện Đà Bắc 14 nhà; huyện Mai Châu 4 nhà; TP Hòa Bình có 27 nhà bị ảnh hưởng; huyện Lạc Thủy 6 nhà bị ngập; huyện Lương Sơn 1 nhà; huyện Lạc Sơn 17 nhà ảnh hưởng, hư hỏng.

Tổng diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại và ảnh hưởng trên 1.057 ha. Trong đó, huyện Tân Lạc trên 260 ha lúa, hoa màu bị ngập úng; huyện Cao Phong khoảng 40 ha; huyện Đà Bắc 15 ha lúa mới cấy; huyện Mai Châu 110,5 ha; TP Hòa Bình trên 175 ha; huyện Lạc Thủy hơn 120 ha; huyện Lương Sơn gần 2 ha và huyện Lạc Sơn 333,5 ha…

8 người chết và mất tích do mưa lũ - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá lên đến hàng trăm mét khối.

Tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong, Mai Châu, Lạc Sơn, Tân Lạc và TP Hòa Bình cũng ghi nhận thiệt hại về hệ thống kè chắn đất và tường rào, mương thủy lợi, kè suối, tường bao trường học và nhà văn hóa.

Về giao thông, đường Trung ương ủy thác quản lý xảy ra 14 điểm sạt lở taluy dương, đất đá tràn ra mặt đường, không gây tắc đường với tổng khối lượng ước tính 270 m3; 3 vị trí ngầm ngập sâu, nước chảy xiết gây tắc đường cục bộ, đến chiều tối ngày 12/8 các ngầm vẫn chưa lưu thông được.

Các tuyến đường tỉnh lộ sạt lở taluy dương, đất đá tràn ra mặt đường tại 46 điểm/4 tuyến đường với tổng khối lượng ước tính 14.801 m3 gây tắc đường. Công tác khắc phục sạt lở đã được thực hiện để đảm bảo lưu thông.

8 người chết và mất tích do mưa lũ - Ảnh 5.

Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân qua ngầm tràn nước chảy xiết.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường huyện, xã bị sạt lở, ách tắc. Điển hình như huyện Đà Bắc sạt lở 16 điểm, ước khối lượng đất đá sạt lở xuống lòng lề đường khoảng 1.000 m3; huyện Mai Châu sạt lở gần 2.700 m3 đất đá…

Ngày 12/8, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hòa Bình đã có văn bản số 112/ BCH-VP về việc ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hòa Bình tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mưa bão, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo tình hình thời tiết. Đồng thời, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục kiểm tra, tổng hợp tình hình thiệt hại.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 6 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 10 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 12 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 15 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top