Hà Nội
23°C / 22-25°C

87% phụ nữ bị quấy rối tình dục tại nơi công cộng

Thứ ba, 20:16 24/11/2015 | Gia đình

GiadinhNet – “Bạn không đơn độc – hãy lên tiếng khi bạn bị bạo lực tình dục”, “Hãy đưa bạo lực tình dục ra ánh sáng – đó có thể là con gái bạn” là những thông điệp hưởng ứng Chiến dịch “Chấm dứt bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái” năm 2015 vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Sáng 24/11, hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khởi động Chiến dịch truyền thông “Chấm dứt bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái” nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vấn đề này. Từ đó, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc chấm dứt nạn bạo lực gia đình tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo khởi động Chiến dịch, ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: “Việc ngăn chặn và tiến tới chấm dứt bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái dù ngoài xã hội hay bên trong mỗi gia đình đang là mối quan tâm của các quốc gia và nhiều tổ chức trên thế giới.

Trên các diễn đàn quốc tế, vấn đề này được các Chính phủ nhìn nhận như một sự vi phạm đối với nhân phẩm con người, là sự vi phạm Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ mà Việt Nam là một trong những quốc gia sớm phê chuẩn Công ước này”.

"Bạn không đơn độc - hãy lên tiếng khi bạn bị bạo lực tình dục" là một trong những thông điệp hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11)

Tại Hội thảo, bà Pratibha Mehta – Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thông tin: Theo báo cáo Nghiên cứu Quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam do Tổng cục Thống kê và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam công bố năm 2010, 58% phụ nữ đã từng kết hôn cho biết họ đã trải qua ít nhất môt hình thức bạo lực về thể xác, tình dục và tinh thần từ chính người thân của mình tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời; 87% cho biết, họ đã từng bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng; 10% bị tấn công tình dục bởi chồng của họ; 30% phụ nữ mại dâm cho biết họ đã từng là nạn nhân của bạo lực tình dục và 22% đã trải qua tình trạng bị ép buộc tình dục.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng, không chỉ phụ nữ đã kết hôn, rất nhiều phụ nữ trẻ, chưa lập gia đình cũng đang bị bạo lực và quấy rối tình dục.

“Bạo lực tình dục thường được coi là chủ đề nhạy cảm vì xã hội thường có định kiến với nạn nhân bị bạo lực. Họ thường bị đổi lỗi là những người sống buông thả, vì vậy, họ đành phải giữ im lặng. Nhiều người cho rằng, quấy rối tình dục phụ nữ và trẻ em gái là một việc bình thường của đàn ông. Chúng ta cần phải thay đổi quan niệm này và chung tay xóa bỏ sự im lặng”, bà Pratibha Mehta nhấn mạnh.

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái không chỉ làm ảnh hưởng về mặt thể xác và tinh thần đối với nạn nhân mà còn dẫn tới thiệt hại về kinh tế. Bên cạnh đó, hành động này tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ sự ổn định, bền vững của gia đình và trật tự an toàn xã hội. Kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế và gia tăng đói nghèo của quốc gia. Do đó, mỗi quốc gia cần có nhiều hành động thiết thực để giải quyết vấn đề này.

Một chuỗi các sự kiện hưởng ứng chiến dịch “Chấm dứt bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái” năm 2015 sẽ được tổ chức từ 9/11 – 11/12 tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, đáng chú ý là các chương trình như Diễn đàn chính sách: Thực trạng và giải pháp để ngăn ngừa và ứng phó bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái; Âm nhạc đường phố: Bạn không đơn độc; Cuộc thi: Đàn ông xây tổ ấm; Chiếu phim về bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, bạo lực tình dục trên tivi…Các sự kiện trong Chiến dịch cũng sẽ được tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Linh Chi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top