9X trở thành CEO công ty năng lượng hàng đầu Đông Nam Á

| Xã hội

Dũng cảm tạm dừng con đường học vấn và nắm bắt đúng thời cơ là những bí quyết giúp Leandro Leviste thành lập được công ty đi đầu về năng lượng mặt trời tại Đông Nam Á.

Leandro Leviste - 22 tuổi, CEO của Solar Philippines - là một trong 30 nhân vật trẻ nổi bật dưới 30 tuổi của lĩnh vực năng lượng và sản xuất do Forbes châu Á bình chọn.

Hiện nay, Solar Philippines là nhà cung cấp năng lượng mặt trời hàng đầu quốc gia nghìn đảo, cũng như lớn nhất Đông Nam Á trong việc phát triển các nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng.

CEO chưa tốt nghiệp đại học

Leviste là con trai của thượng nghị sĩ Loren Legarda với người chồng cũ - doanh nhân Tony Leviste. Leviste vẫn đang là sinh viên ngành Khoa học chính trị, Đại học Yale. Cậu sẽ trở thành luật sư nếu như không theo đuổi ngành Năng lượng mặt trời.

Về quyết định lựa chọn theo đuổi con đường chính trị như mẹ hay sang làm kinh doanh, Leviste nói rằng: “Tôi đã cố gắng sắp xếp công việc tại Solar Philippines và việc học ở trường. Nhưng tôi nhận ra tầm quan trọng của sự tập trung cho mỗi thứ mình làm. Vì vậy, tôi đã bảo lưu kết quả học tập.

Leandro Leviste - CEO của Solar Philippines - người đi đầu trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời tại Philippines.

Tôi từng muốn học Luật, song giờ tôi cảm thấy kinh doanh là con đường tốt nhất để tạo ra sự thay đổi lớn. Trước đây, tôi dành phần lớn thời gian chuẩn bị gia nhập chính trị. Tuy nhiên, năm cuối đại học, tôi nhận ra đây là thế kỷ 21 và doanh nhân chính là những người làm thay đổi thế giới.

Tốc độ đổi mới từ các khu thương mại công nghệ cao đang mở ra nhiều cơ hội phá bỏ nền công nghiệp truyền thống, đặc biệt trong phát triển thị trường. Nhưng không nhiều nhà kinh doanh có đủ nền tảng thực hiện điều đó”.

Từ ước mơ cung cấp điện cho toàn đất nước

Philippines đang phải đối mặt với nhiều thử thách kinh tế lớn. Một trong số đó là giá điện cao nhất châu Á.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với ABS-CBN, Leandro Leviste cho biết: “Mùa hè năm 2012, tôi nhận thấy các công ty của Mỹ và châu Âu đang cố gắng phát triển năng lượng mặt trời, nhưng không ai làm điều này ở Philippines - nơi giá điện còn cao hơn rất nhiều. Vì thế, tôi từ bỏ tất cả để bắt lấy cơ hội này”.

Leandro Leviste thành lập Solar Philippines với tham vọng cung cấp điện cho toàn đất nước.

Leviste nhận định, phần lớn công ty năng lượng vẫn còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Năng lượng mặt trời đã được thử nghiệm từ lâu, nhưng chưa công ty nào có thể đem bán cho người tiêu dùng. Hơn nữa, đây còn là ngành có tiềm năng lớn, ít rào cản và hoàn toàn chưa được khai thác.

Vì thế, tháng 8/2013, cậu thành lập Solar Philippines với tham vọng chinh phục ngành năng lượng bằng việc cung cấp điện cho toàn đất nước. CEO 22 tuổi mong muốn sử dụng những cải tiến từ công nghệ năng lượng mặt trời để đối phó với sự thiếu hụt nguồn điện.

Vntinnhanh.vn - Theo các nhà tâm lý học, nỗi đau mất người thân là một trong những trạng thái thần kinh căng thẳng nhất mà con người phải chịu đựng. Trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng từng trải qua nỗi đau này. Có người vượt qua nhưng cũng có người đầu hàng trước nó.

Đưa công ty phát triển hàng đầu Đông Nam Á

Một năm sau khi thành lập, ngân hàng Philippines đã cho công ty của Leviste vay 1 triệu USD để xây dựng nhà máy sản xuất mái nhà năng lượng mặt trời với công suất 700 KW. Hiện nay, Solar Philippines nhận được hơn 100 triệu USD từ các ngân hàng địa phương.

Leviste hợp tác với trung tâm mua sắm và bán lẻ lớn nhất Philippines - SM Prime Holdings. Dự án mái nhà năng lượng SM Solar thực hiện tại khu mua sắm SM North EDSA đã khiến CEO 22 tuổi tự tin hơn về tiềm năng phát triển của năng lượng mặt trời tại quê hương mình.

Theo đó, SM North trở thành trung tâm sử dụng năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế giới với 5.760 tấm pin, tạo ra 1.5 MW điện, đủ để cung cấp điện cho 16.000 thiết bị chiếu sáng, 59 thang cuốn và 20 thang máy.

Leandro Leviste cùng đối tác trong một dự án mái nhà năng lượng mặt trời.

Đồng thời, ông chủ trẻ tuổi cùng hơn 200 nhân viên đã và đang thực hiện những dự án thương mại về năng lượng mặt trời lớn nhất Philippines với công suất từ 12 MW trở lên. Tháng 1 vừa qua, công ty khánh thành trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất ở Luzon với công suất 63 MW và mức kinh phí đầu tư lên đến 150 triệu USD.

Hiện nay, Solar Philippines là nhà cung cấp năng lượng mặt trời lớn nhất đất nước, chuyên cung cấp điện với mức giá ổn định. Đây còn là công ty sản xuất pin năng lượng hàng đầu Đông Nam Á.

Mục tiêu trong năm 2015 của Leviste là hoàn thành các dự án để vận hành 100 MW điện. “Khủng hoảng năng lượng khiến mọi người ý thức hơn về sự cần thiết của các nguồn thay thế. Trong bối cảnh giá điện tại Philippines cao, 100 MW với hơn 400.000 tấm pin năng lượng mặt trời là giải pháp hoàn hảo” - 9X cho hay.

Theo Phương Thảo (Zing.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.