Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ám ảnh lời khai trong bản kết luận điều tra vụ bé gái 6 tuổi bị bố bạo hành tử vong

Thứ sáu, 07:39 14/01/2022 | Pháp luật

GiadinhNet- Theo Bản kết luận điều tra, do con gái trong lúc học không tập trung nên người bố đã dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh vào chân, tay, mông khiến bé tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Lê Thành Công về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 4 (Điều 134, BLHS 2015).

Bản kết luận điều tra xác định, khoảng 11 giờ ngày 16/9/2021, Lê Thành Công bắt đầu dạy kèm con gái là cháu Lê Hà A (6 tuổi) học bài tại khu vực cầu thang tầng 2. Trong lúc đó, chị Đ (vợ Công) và con thứ hai là cháu K cũng đang chơi ở gần đó.

Quá trình học bài, do cháu A không tập trung, chậm hiểu nên Công ra khu vực bếp lấy một chiếc đũa ăn cơm bằng gỗ khoảng 25cm vụt vào mu bàn tay trái, cánh tay trái, chân trái của con gái. Thấy cháu A vẫn không tập trung, Công đã dùng que tre vụt vào vùng mông, lưng con. Lúc này, chị Đ đang nấu ăn ở khu vực bếp có nói gần đây cháu không tập trung học, mải xem ti vi.

Nghe vợ nói, Công bực tức đi xuống tầng một lấy đoạn cán chổi bằng gỗ dài khoảng 40 x 03 cm ở cạnh chậu cây cảnh trước nhà quay lại yêu cầu cháu A nằm sấp, úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách rồi dùng cán chổi gỗ vụt liên tiếp vào vùng mông của cháu. Thấy chồng đánh con, chị Đ can ngăn, bảo Công dừng lại để cháu A đi ăn cơm.

Cháu A ra bàn ngồi ăn cơm, còn Công xuống tầng 1 cất đoạn cán chổi gỗ về vị trí cũ và hút thuốc lào. Cháu ngồi ăn được nửa bát cơm thì không muốn ăn mà đòi uống sữa nên mẹ lấy cho một hộp sữa. Khi Công quay lại thì cháu A đã uống hết hộp sữa và tự lên phòng ngủ ở tầng 3.

Kết luận điều tra vụ bé gái 6 tuổi bị bố bạo hành tới tử vong - Ảnh 1.

Hình ảnh bé gái 6 tuổi nghi bị bạo hành tới tử vong tại Hà Nội (ảnh TL)

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cháu A ngủ dậy thì được mẹ lấy cho một hộp sữa. Khi cháu uống hết hộp sữa, Công bảo vợ đi mua cháo cho con. Chị Đ lấy xe máy đi mua cho cháu một cốc cháo thịt băm. Lúc này, khách gọi mua nước nên Công đi giao 3 bình nước cho khách. Sau khi cháu A ăn xong thì kêu đau bụng và tự lên nhà vệ sinh tại tầng 3. Do có khách đến mua nước nên chị Đ xuống bán hàng khoảng 3- 5 phút rồi quay lại thì thấy cháu A bị ngồi thụt xuống bồn cầu.

Thấy con gái bị ướt nên chị Đ bảo cháu đi tắm còn chị lên tầng 4 lấy quần áo. Khi quay lại, chị Đ thấy cháu A nằm ngửa ở sàn nhà vệ sinh nên hỏi có bị làm sao không thì cháu trả lời không. Chị Đ đỡ cháu A lên rồi tắm và gội đầu cho con.

Sau khi tắm xong cho cháu A, chị Đ kiểm tra người thấy cháu nóng, biểu hiện sốt. Khoảng 5 phút sau Công lên phòng và bế con lên, mặt úp vào vai phải thì cháu A bất ngờ nôn. Công liền gọi chị Đ lấy khăn lau cho cháu rồi cả 2 vợ chồng cùng nhau đưa cháu đến viện khám, cấp cứu bằng xe máy.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua kiểm tra, các bác sĩ xác định cháu A bị tử vong ngoại viện, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành nên đã báo Công an quận Đống Đa. Cùng ngày, Công an quận Đống Đa đã chuyển tin báo tố giác đến Công an quận Bắc Từ Liêm để kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thành Công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nêu trên.

Ngày 30/9/2021, Phòng kỹ thuật hình sự (Công an Thành phố Hà Nội) đã kết luận nguyên nhân chết của cháu A: Ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên.

"Xét hành vi cố ý gây thương tích của Lê Thành Công là rất nghiêm trọng, bản thân đã có 01 tiền án (năm 2003, Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà nội xử phạt 15 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản). Hành vi của bị can đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương, do vậy cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe tội phạm và phòng ngừa giáo dục", Bản kết luận điều tra nhấn mạnh.

Điều 134. Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

…………

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm: a) Làm chết người;


Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 15 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top