Ấm lòng người Hà Nội gói bánh chưng gửi miền Trung ruột thịt

| Xã hội

GiadinhNet - Khi 500 chiếc bánh chưng vừa được gửi tận tay người dân ở Quảng Trị bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt thì ở góc trời Hà Nội, khoảng sân rộng chưa đến 35m2 của tư gia anh Mạnh vẫn rực lửa và 2.500 chiếc bánh chưng gói mới cũng vừa chín tới…

Gửi gắm tình cảm vào từng chiếc bánh chưng

Khi hàng ngàn người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, chúng tôi đến xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài Đức và hỏi thăm đến nhà anh Nguyễn Phan Mạnh (37 tuổi), người dân trong khu vực ai cũng tỏ tường. Bởi nhiều ngày nay, tư gia của anh Mạnh luôn tấp nập người gói bánh chưng và ở ven sân nhà anh Mạnh, suốt nhiều đêm, hàng chục bếp luộc bánh chưng luôn rực lửa.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Mạnh cho biết, từ khi theo dõi tình hình lũ lụt ở miền Trung và tận mắt nhìn những hình ảnh đồng bào miền Trung vừa chạy lũ vừa phải ăn - ở - ngủ - nghỉ trên nóc nhà, anh đã không thể ngồi yên. "Tôi quyết định phát động hoạt động gói bánh chưng để gửi cho đồng bào miền Trung. Khi thấy tôi phát động, người dân sinh sống trong khu vực rất hồ hởi. Dường như họ chỉ chờ tôi phát động là cùng chung tay gói bánh chưng", anh Mạnh cho hay.

Ấm lòng người Hà Nội gói bánh chưng gửi miền Trung ruột thịt - Ảnh 1.

Hơn 2.000 chiếc bánh chưng đã sẵn sàng gửi đến đồng bào miền Trung. Ảnh: Bảo Loan

Anh Mạnh kể: "Khi biết dự định của tôi, người dân trong khu vực ủng hộ rất nhiều, người thì gửi gạo, gửi thịt, người có điều kiện thì gửi tiền cùng nguyên liệu làm bánh hoặc chỉ gửi tiền để nhờ mua thực phẩm, người nào có thời gian thì giúp tôi gói bánh chưng. Tất cả hoạt động này đều từ tâm, xuất phát từ tấm lòng của mọi người chứ không có một chút lợi ích cá nhân nào trong này cả".

Nhận được thông tin anh Mạnh phát động hoạt động gói bánh chưng để gửi đến bà con miền Trung, bà Nguyễn Thị An (62 tuổi) đã quyết định tạm dừng công việc làm đan len xuất khẩu để đến nhà anh Mạnh hỗ trợ gói bánh chưng. Bà An là một trong nhiều người lớn tuổi tỉ mỉ vuốt từng góc bánh, nẹp từng chiếc lạt.

Ấm lòng người Hà Nội gói bánh chưng gửi miền Trung ruột thịt - Ảnh 2.

Người dân xã La Phù chung tay gói bánh chưng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Bà bày tỏ: "Nhìn đồng bào mình chống chọi với lũ lụt, tôi không kìm lòng được. Thương vô cùng. Đặt mình vào hoàn cảnh của những người đang cố gắng trườn lên mái nhà để chạy nước lũ, làm sao mà tôi thấy cơ cực đến thế. Vì thế, khi biết gia đình anh Mạnh có hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ bà con miền Trung thì tôi là người đến đầu tiên. Tôi muốn gửi gắm tình cảm của mình vào từng chiếc bánh chưng để gửi đến đồng bào miền Trung".

Để gửi tắm tâm tư, tình cảm của mình vào từng chiếc bánh, bà An đã dành hết quỹ thời gian của mình để chung tay, chung sức với gia đình anh Mạnh gói bánh chưng. Từ 7h sáng đến 12h trưa là thời gian bà An cùng gói bánh chưng, sau đó về nhà ăn trưa và tiếp tục quay lại nhà anh Mạnh đến tối muộn.

Ấm áp tình người

Ấm lòng người Hà Nội gói bánh chưng gửi miền Trung ruột thịt - Ảnh 3.

Bà An tạm dừng công việc thường ngày để ưu tiên gói bánh chưng cứu trợ người dân miền Trung.

Khi được hỏi về lý do lựa chọn bánh chưng để thiện nguyện, anh Mạnh cho biết: "Các mặt hàng, thực phẩm khác đều có thể gửi đến đồng bào miền Trung nhưng tôi chọn bánh chưng vì nó dinh dưỡng, ăn ngon và no lâu và cũng để được lâu. Đồng bào miền Trung đang chống trọi với nước lũ, những thực phẩm chín, ăn sẵn là thực tế và dễ sử dụng nhất. Sau 4 ngày phát động thì tối 19/10, 500 chiếc bánh chưng đã được chúng tôi gửi đến tận tay bà con ở Quảng Trị. Nhìn những hình ảnh bà con đón nhận từng chiếc bánh của người trong đoàn gửi đến, chúng tôi vui không thể diễn tả. Ấm áp vô cùng".

Cũng theo anh Mạnh, ngay khi người dân Quảng Trị nhận được tình cảm của người Hà Nội thì gần 2.500 chiếc bánh chưng cũng vừa chín tới. Vừa nhanh tay ghi thông tin người ủng hộ vào danh sách, anh Mạnh cho biết: "Hơn 2.000 chiếc bánh chưng này được vận chuyển vào ngay miền Trung trong tối 21/10".

Vừa nhanh tay dúi từng chiếc củi vào bếp, anh Mạnh đem ra cuốn sổ nhỏ để ghi khoản ủng hộ của chị Trần Thị Hằng (43 tuổi). Anh Mạnh vừa viết, vừa chỉ vào trang sổ, cười nói: "Ai ủng hộ cái gì tôi đều ghi chi tiết vào đây. Tôi và bà con trong xóm sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này cho đến khi tình hình lũ lụt ở miền Trung giảm bớt hoặc hết lũ".

Trao đổi với PV, ông Tạ Công Luận - Bí thư Đảng ủy xã La Phù cho biết: "Lãnh đạo UBND xã La Phù rất ủng hộ việc làm của bà con. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "tương thân tương ái" như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND TP Hà Nội đã phát động thì UBND xã La Phù luôn luôn tạo điều kiện cho người dân thực hiện các hoạt động nhân văn. Chúng tôi cũng mong muốn, các hoạt động tương tự sẽ được lan toả hơn nữa". 

Ngày 21/10, Thành ủy Hà Nội có Công văn số 02-CV/TU về ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Công văn nêu rõ, trong những ngày qua, trên địa bàn miền Trung liên tiếp xảy ra mưa bão, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội.

Phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Hà Nội, Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc… và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần giúp nhân dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Thời sự -

GĐXH - Chiều 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổng rà soát toàn diện công tác bán trú, siết chặt kỷ luật an toàn thực phẩm và kiên quyết thay thế các đơn vị cung cấp không đảm bảo cam kết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.