Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ấm lòng sự sẻ chia với gia đình nữ cán bộ y tế gặp nạn trên đường đi trực chốt

GiadinNet - Đoàn công tác chống dịch Bộ Y tế vừa trao số tiền 35 triệu đồng ủng hộ mở sổ tiết kiệm cho 2 con của nữ điều dưỡng gặp nạn. Toàn bộ số tiền này được UBND tỉnh Hải Dương khen thưởng cho Đoàn công tác trước thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ấm lòng từ sự sẻ chia - Ảnh 1.

Gần 1 tháng trước, tại huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) xảy ra sự việc thương tâm khi chị Vũ Thị Tình (SN 1986), trú tại xã Cộng Lạc, là nhân viên Trạm y tế xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) bất ngờ gặp nạn tử vong trên đường thực hiện nhiệm vụ trực chốt COVID-19. Sự việc đó khiến người dân nơi đây thương cảm.

Ấm lòng từ sự sẻ chia - Ảnh 3.

Chị Tình mặc áo trắng ngoài cùng bên phải cùng các thành viên tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Văn Tố


Cho đến lúc này, hậu sự của chị Tình đã được hoàn tất, nhưng nỗi đau của người thân cùng gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai. Ngày nữ nhân viên y tế chưa gặp nạn, cuộc sống gia đình vốn đã vất vả khó khăn khi kinh tế đều trông vào đồng lương ít ỏi của chị, giờ chị không còn nữa, gánh nặng ấy càng khiến mọi người xót xa hơn.

Nói về hoàn cảnh nữ nhân viên y tế xấu số, đại diện xã Cộng Lạc thông tin, sau khi kết hôn vợ chồng chị Tình sinh được 3 người con. Tuy nhiên, người con gái thứ 2 không may mắc bệnh ung thư máu và đã qua đời. Hiện tại, vợ chồng chị còn 2 người con, cháu lớn học lớp 4, cháu bé mới 2 tuổi.

Ấm lòng từ sự sẻ chia - Ảnh 4.

Nỗi đau người thân nữ nhân viên y tế Hải Dương


"Gia cảnh chị Tình rất khó khăn, trong khi chồng lao động tự do và nhiều năm gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Cách đây 1 năm trước, bố chồng chị qua đời sau gần 20 năm bị bệnh tai biến nằm liệt giường. Vì vậy, khi chị Tình gặp nạn qua đời không chỉ là nỗi đau thương cho người thân mà cuộc sống của chồng cùng 2 con nhỏ càng thêm khó khăn chồng chất", đại diện chính quyền cho biết.

Ngày chị Tình gặp nạn, Đoàn công tác Bộ Y tế đang có mặt tại tỉnh Hải Dương chống dịch COVID-19. Sau khi nắm được thông tin sự việc, lãnh đạo tỉnh Hải Dương và đại diện Đoàn công tác đã tới gia đình nữ nhân viên y tế hỏi thăm, thắp hương, động viên và chia buồn.

Ấm lòng từ sự sẻ chia - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Trung Chính - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương thay mặt Đoàn công tác Bộ Y tế trao số tiền 35 triệu đồng ủng hộ mở số tiết kiệm cho 2 con nữ nhân viên y tế gặp nạn.


Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ThS, BS Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó trưởng đoàn công tác chống dịch ở Hải Dương cho biết: "Trước sự hi sinh và gia cảnh khó khăn của nữ nhân viên y tế, các thành viên trong Đoàn công tác đồng tình chuyển toàn bộ số tiền được UBND tỉnh Hải Dương khen thưởng 35 triệu đồng để ủng hộ mở sổ tiết kiệm cho 2 con chị Tình.

Do đoàn công tác đã về Hà Nội và đang thực hiện cách ly theo quy định, cho nên toàn bộ số tiền này chúng tôi nhờ đại diện Sở Y tế tỉnh Hải Dương trao giúp. Chúng tôi hi vọng rằng, với tình cảm của Đoàn công tác Bộ Y tế sẽ phần nào làm vơi bớt đi khó khăn, mất mát trong lúc các con của chị Tình còn nhỏ...".

Ấm lòng từ sự sẻ chia - Ảnh 6.

PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW, Trưởng Đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 Bộ Y tế tại Hải Dương đến hỏi thăm, động viên gia đình chị Tình.


Trước đó, ngày 27/01 Đoàn Công tác Bộ Y tế do PGS.TS Trần Như Dương – Phó Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm trưởng đoàn về tỉnh Hải Dương thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19.  Sau hơn 1 tháng cùng với cán bộ và người dân căng mình chống dịch đã nhanh chóng khống chế được COVID-19 ở địa phương này. 

Trước những đóng góp to lớn, ngày 01/3 Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái ký quyết định tặng Bằng khen cho 3 tập thể (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) và 17 cá nhân thuộc Đoàn công tác Bộ Y tế có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đức Tùy

Ấm lòng từ sự sẻ chia - Ảnh 7.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top