Âm thanh lúc nửa đêm khiến cặp vợ chồng suýt ly hôn, cảnh báo “căn bệnh” nhiều người mắc

| Sống khỏe

Mặc dù là người chồng hoàn hảo trong mắt vợ nhưng Tiểu Trương lại phải đứng trước nguy cơ tan vỡ hôn nhân chỉ bởi vì một chứng bệnh khi ngủ khiến vợ anh rất khó chịu.

Trong mắt mọi cô gái, Tiểu Trương người Thái Châu, Trung Quốc là một anh chàng đẹp trai, rất nỗ lực trong công việc. Tiểu Trương đã có vợ, mọi điểm về Tiểu Trương, người vợ đều rất hài lòng. Tuy nhiên, do Tiểu Trương trong khi ngủ ngáy rất to, điều này khiến cô vợ rất khó chịu và không thể ngủ nổi, đã có lần người vợ muốn ly hôn chỉ vì “tật xấu” này của chồng.

Sau đó, Tiểu Trương đã gặp bác sĩ Hùng Cao Vân, trưởng Khoa Tai mũi họng của Bệnh viện Đồng Đức tỉnh Chiết Giang để khám. Tiểu Trương nói với bác sĩ Hùng: "Thời gian học đại học, tôi có tật xấu là ngáy to khi ngủ, các bạn học trong ký túc xá ý kiến rất nhiều. Mỗi tối, tôi đều phải đợi các bạn học đi ngủ hết mới dám nằm xuống ngủ. Đến bây giờ cũng vì ngủ ngáy mà vợ tôi muốn ly hôn”.

Âm thanh lúc nửa đêm khiến cặp vợ chồng suýt ly hôn, cảnh báo “căn bệnh” nhiều người mắc  - Ảnh 1.

Chỉ vì tiếng ngáy của chồng mà người vợ muốn ly hôn. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Hùng Cao Vân đã tiến hành kiểm tra tỉ mỉ và phát hiện Tiểu Trương có amidan hai bên một lần, vách ngăn bên trái rõ ràng. Chụp CT xoang mũi và kết quả cho thấy vách ngăn mũi bị lệch và khoang mũi không nhìn thấy bất thường. Bác sĩ Hùng Cao Vân giải thích: "Trong trường hợp này, chúng tôi gọi đó là ngáy đơn giản, xem xét sự mất cân bằng của luồng khí hô hấp vào khoang mũi, nên thực hiện chỉnh sửa vách ngăn mũi."

Bác sĩ Hùng đã phẫu thuật cho Tiểu Trương. Sau một tháng phẫu thuật, kiểm tra lại kết quả tiếng ngáy biến mất, và cũng không còn nghẹt mũi bên trái. Tiểu Trương còn nói: “Bây giờ mối quan hệ giữa 2 vợ chồng vô cùng hòa hợp, tất cả là nhờ bác sĩ Hùng”. Tuy nhiên, bác sĩ Hùng Cao Vân cũng cảnh báo ngủ ngáy là biểu hiện nguy hiểm của hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ?

Hội chứng ngưng thở khi ngủ là một bệnh lý ít người biết, thậm chí có những người mắc bệnh mà không hề hay biết. Nếu không được điều trị kịp thời, hội chứng này sẽ dẫn tới những biến chứng lâu dài ảnh hưởng tới sức khỏe và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khi ngủ, phần cơ họng được nghỉ ngơi, lưỡi và các mô mềm ở hầu họng dãn ra gây tắc nghẽn đường hô hấp trên một phần hoặc hoàn toàn. Khi tắc nghẽn đường hô hấp trên, không khí đi qua vùng nghẽn bị hạn chế làm giảm nồng độ oxy trong máu.

Sự thiếu hụt oxy phát ra tín hiệu đánh thức một phần não để chỉ huy cơ thể thở gây thức giấc ngắn trong khi ngủ. Khi đó, cơ hoành và cơ ngực cần phải làm việc nhiều hơn để đưa không khí qua vùng hẹp đồng thời gây ra tiếng ngáy. Khi hơi thở trở lại bình thường, não quay về trạng thái ngủ và quy trình này lại bắt đầu. Cứ như vậy, quy trình này xảy ra vài lần đến hàng trăm lần trong một đêm tùy thuộc vào mức độ của bệnh và được gọi là hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ.

Âm thanh lúc nửa đêm khiến cặp vợ chồng suýt ly hôn, cảnh báo “căn bệnh” nhiều người mắc  - Ảnh 2.

Ngáy chính là biểu hiện của hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ

Khi ngủ, cơ thể có nhiều cơ quan chức năng vẫn hoạt động, đặc biệt là các hệ hô hấp và hệ tuần hoàn. Cơ thể bình thường là khi đường thở thông thoáng đảm bảo cung cấp đủ oxy cho cơ thể. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số cơ quan giảm hoạt động như trương lực cơ và dễ gây tình trạng xẹp đường thở nếu một người có các bệnh lý đi kèm.

Xẹp đường thở khiến không khí đi vào bên trong đường thở làm rung phần hầu họng và gây ra tiếng ngáy. Bình thường khi ngủ, chúng ta không cảm nhận được tiếng ngáy. Thế nhưng, tiếng ngáy xuất hiện trong giấc ngủ và kéo dài là sự bất thường, là biểu hiện của bệnh lý.

Dấu hiệu nhận biết của hội chứng ngưng thở khi ngủ:

- Ngủ ngáy thường xuyên.

- Đau đầu vào buổi sáng khi ngủ dậy.

- Buồn ngủ ban ngày quá mức (ví dụ: ngủ gật trong một buổi họp quan trọng, ngủ gật trong khi đọc sách, xem TV…).

- Đi vệ sinh nhiều vào ban đêm.

Những căn nguyên chính dẫn đến hội chứng ngưng thở khi ngủ:

- Người mắc bệnh béo phì.

- Người có hàm dưới tụt vào trong (móm hay cằm lẹm) dễ gây xẹp đương thở trên.

- Người mắc các căn bệnh mãn tính như: phổi mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, các bệnh lý về thần kinh cơ.

- Người hút thuốc là lâu năm và với tần suất cao có thể mắc phải các bệnh lý về tăng huyết áp, hô hấp, suy tim, đái đường mãn tính có nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp trên dẫn đến tình trạng tắc nghẽn đường thở.

Theo Khám phá

Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.