Ân nhân bị dồn vào đường cùng quay ra truy sát bạn thân

| Pháp luật

Bực tức về việc đã bị thế chấp đất để giúp đỡ bạn vay vốn ngân hàng, lại sắp bị mất đất nên bị cáo Phùng Văn Qúy (ở Hà Nội) đã truy sát bạn.

Giết bạn cạnh phòng trọ vì mâu thuẫnGiết bạn cạnh phòng trọ vì mâu thuẫn

Trí và người đàn ông thuê phòng trọ ở cạnh bên đã xảy ra mâu thuẫn. Trí bỏ ra ngoài đến tối mới quay lại, bất ngờ cầm dao lao tới đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 19/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Quý (SN 1968, ở Ba Vì) mức án 14 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Quý và anh Nguyễn Văn Đạo (SN 1971, ở Ba Vì) vốn là chỗ bạn bè thân thiết. Do cần tiền làm ăn, anh Đạo hỏi mượn thửa đất của vợ chồng Quý đang ở để thế chấp ngân hàng vay vốn và bị cáo đã đồng ý.

Ngày 26/10/2010, vợ chồng anh Đạo thống nhất nhờ Quý thế chấp thửa đất có diện tích 1201m2 ở Ba Vì (là tài sản của vợ chồng Quý) để đảm bảo cho khoản vay của vợ chồng anh Đạo tại ngân hàng.

Nhờ vậy, vợ chồng anh Đạo đã vay của ngân hàng được 830 triệu đồng.

Ân nhân bị dồn vào đường cùng quay ra truy sát bạn thân - Ảnh 2.

Bị cáo tại tòa

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, do làm ăn thua lỗ nên anh Đạo đã không trả nợ cho ngân hàng như cam kết. Thửa đất có diện tích 1201m2 ở Ba Vì sau đó bị đem bán đấu giá với giá khởi điểm là 800 triệu đồng.

Do buổi đấu giá không có người mua nên anh Đạo đề nghị bị cáo bỏ ra 200 triệu đồng còn Đạo bỏ ra 630 triệu đồng đưa cho Quý để nộp cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Vì chuộc lại thửa đất.

Bị cáo đồng ý và thống nhất hẹn đến ngày 13/9/2020 anh Đạo sẽ đưa cho Quý 630 triệu đồng.

Chiều 16/9/2020, anh Đạo đến nhà bị cáo, nói không có tiền. Bị cáo Quý yêu cầu bạn: “Đúng 10h ngày 17/9/2020 phải đưa 630 triệu đồng cho Quý và viết cam kết”, nhưng anh Đạo không viết.

Bực tức về việc đã bị thế chấp đất để giúp đỡ bạn vay vốn ngân hàng, lại sắp bị mất đất nên bị cáo nảy sinh ý định tấn công anh Đạo.

Sẵn con dao gần đó, Quý lấy đâm 1 nhát trúng vào mạn sườn bạn. Khi anh Đạo chạy ra ngoài sân thì bị Quý đuổi theo đâm tiếp nhiều nhát vào người.

Bị bạn tấn công, anh Đạo cầu cứu mọi người. Lúc này, Quý tức giận nói với những người can ngăn: “Nó cướp đất của tao, tao không còn chỗ ở nữa, tao phải cho nó chết...”

Bị cáo còn dùng dao đâm người can ngăn nhưng không trúng. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân gần đó và công an xã xông vào can ngăn, bắt giữ Quý.

Về phía nạn nhân, do được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, bị tổn hại 75% sức khỏe.

Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Quy định bắt buộc đối với người về từ vùng dịch tại Quảng Ninh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.