Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ăn vui, sống khoẻ cùng bệnh đái tháo đường

Thứ sáu, 15:01 14/11/2014 | Y tế

GiadinhNet - Hưởng ứng ngày Phòng chống đái tháo đường thế giới (14/11/2014), sáng nay, Cty Sanofi VN phối hợp với Hội đái tháo đường và Nội tiết TP HCM đã tổ chức sự kiện xã hội vì bệnh nhân đái tháo đường.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp hành động với cam kết “Chung tay phòng ngừa bệnh Đái Tháo Đường” nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa và kiểm soát bệnh đái tháo đường của người dân Việt Nam. Chiến dịch “Chung tay phòng ngừa bệnh đái tháo đường” năm nay tập trung vào dinh dưỡng hợp lý cho người mắc đái tháo đường với thông điệp “Ăn vui-Sống khỏe”.

Theo báo cáo của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF), mỗi năm có đến 7 triệu người được chẩn đoán bệnh đái tháo đường, nghĩa là cứ 10 giây lại có thêm 2 người mắc bệnh, và hơn 3 triệu người chết vì những nguyên nhân liên quan đến bệnh đái tháo đường.

Tại Việt Nam thì có 5,4% dân số mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, trong đó tỷ lệ chưa được chẩn đoán chiếm đến 38,7%. Nếu không được chữa trị kịp thời, người bệnh đái tháo đường có thể đối mặt với những biến chứng như: đột quỵ, tổn thương thận và võng mạc, mất cảm giác tay chân...

BS đang tư vấn cho bệnh nhân đái tháo đường tại sự kiện Ăn vui-Sống khoẻ

BS đang tư vấn cho bệnh nhân đái tháo đường tại sự kiện "Ăn vui-Sống khoẻ"

Nói về vai trò của dinh dưỡng trong điều trị đái tháo đường, PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê-Chủ tịch Hội đái tháo đường và Nội tiết TP HCM cho biết: “Dinh dưỡng hợp lý có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết, điều trị bệnh và hạn chế biến chứng. Đặc biệt, chế độ ăn cho người mắc đái tháo đường phải được cá thể hóa, vì không thể có thực đơn chung cho tất cả. Cũng cần tránh tâm lý kiêng khem quá mức vì dinh dưỡng đúng cách cần được linh hoạt dựa theo thói quen ăn uống, truyền thống văn hóa và sở thích ẩm thực. Hơn nữa, để hỗ trợ người mắc đái tháo đường theo đuổi thực đơn dinh dưỡng, gia đình cần tạo bầu không khí ấm cúng, vui vẻ trong các bữa ăn để người mắc đái tháo đường luôn được “Ăn vui-Sống khỏe.”.

Tại sự kiện này, ông Cyril Grandchamp-Desraux-Tổng Giám Đốc Sanofi Đông Dương cho biết: “Là đối tác chính thức của IDF, Sanofi Diabetes bắt đầu hành trình “Hành động vì ngày Đái Tháo Đường Thế giới” với cương vị dẫn đầu về chăm sóc, quản lý bệnh đái tháo đường. Chúng tôi mong muốn không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng và hiệu quả mà còn mang đến những sáng kiến mới, phổ biến thông tin mới với hy vọng có thể giúp giảm thiểu các biến chứng và những ảnh hưởng tiêu cực của đái tháo đường với người bệnh.”.

Các hoạt động tại sự kiện gồm: Kiểm tra đường huyết và tư vấn dinh dưỡng miễn phí; tham gia lớp Yoga Cười; Hướng dẫn nấu ăn bởi Top 3 Master Chef  Việt Nam Thái Hòa; và đặc biệt là tham dự tọa đàm “Ăn vui-Sống khỏe” với PGS.TS Nguyễn Thy Khuê. Ngoài sự kiện diễn ra tại TPHCM, Sanofi còn tổ chức các hoạt động tương tự tại 13 bệnh viện trên cả nước.

Nguyên Quốc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top