Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế

Thứ bảy, 19:44 16/04/2022 | Du lịch

GiadinhNet - Hoạt động thả diều “Những cánh bay Việt Nam” được tổ chức tại Quảng trường Ngọ Môn Huế đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhiều người dân, du khách, đặc biệt là các em thiếu nhi.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 1.

Sáng 16/4, Lễ hội Diều Huế 2022 chính thức khai mạc tại Công viên Tứ Tượng (TP Huế). Lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 16-23/4 trong khuôn khổ Festival Huế 2022 với các hoạt động trưng bày và trải nghiệm làm diều Huế.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 2.

Hơn 80 con diều với các chủng loại diều truyền thống như rồng, phượng, chim công, bướm, én, quạ, diều hâu, gà trống, cá vàng,...có sải cánh từ 1,5m đến 3m chiều dài, đặc biệt diều rồng dài 50m sẽ được trưng bày tại Công viên Tứ Tượng, thuận tiện cho du khách và người dân đi dạo đường Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu thưởng lãm.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 3.

Ngoài ra còn có hoạt động trải nghiệm làm diều diễn ra buổi sáng 9h-11h, buổi chiều 14h - 16h phục vụ học sinh, thiếu nhi và các du khách muốn quay trở lại tuổi thơ.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, hoạt động thả diều “Những cánh bay Việt Nam” sẽ được tổ chức tại 2 khu vực rộng rãi, quang đãng ở Phu Văn Lâu và Quảng trường Ngọ Môn vào các buổi chiều (từ 14h - 17h) với sự tham gia của các CLB diều khắp 3 miền cùng du khách, người dân quanh vùng.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 5.

Ghi nhận của PV tại Quảng trường Ngọ Môn Huế chiều 16/4, hàng chục con diều với thiết kế đa dạng, đầy màu sắc tung bay…Hoạt động thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo du khách, người dân địa phương đặc biệt là các em thiếu nhi.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 6.

Các hoạt động này tạo nên một bức tranh sắc màu rộn ràng, tươi vui, tràn ngập sức sống, góp phần làm cho Huế trở nên đẹp hơn, sinh động hơn hướng đến Tuần lễ Festival Huế 2022 “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 7.

Theo Ban tổ chức, ngoài tác dụng trang trí và là thú vui tao nhã của mọi lứa tuổi, trong tâm thức của người Việt, thả Diều hàm chứa ý nghĩa tâm linh, khát vọng về cuộc sống nhàn hạ, ấm no, hạnh phúc. Từ thời xa xưa đã có các cuộc thi diều do nhà vua tổ chức, vậy nên các hoa văn và họa tiết trên diều Huế ít nhiều ảnh hưởng tính chất cung đình. Mỗi cánh diều Huế là 1 tác phẩm nghệ thuật, là sự kết hợp của toán học, vật lý, hội họa, thẩm mỹ, nghệ thuật tạo hình cùng kinh nghiệm lâu đời.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 8.

Các nghệ nhân thổi hồn vào những vật liệu tre nứa, vải giấy, chỉ sợi,... mô phỏng dáng dấp của các loài chim, thú, bướm hoa,... từ đó tạo nên muôn loài diều màu sắc rực rỡ mà kết cấu đơn giản, phục vụ thú chơi thường nhật của đa số người dân.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 9.

Cao cấp hơn thì có các loại diều linh vật như rồng, công, phượng, kỳ lân… với cấu trúc, hình khối phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao về tạo hình, óc sáng tạo và kinh nghiệm phong phú, đây là các tác phẩm nghệ thuật giá trị có ý nghĩa trong biểu diễn và sưu tầm.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 10.

Nghệ nhân diều Huế không chỉ thả những con diều lên không trung mặc cho nó bay lượn mà còn chú trọng vào chủ đề và nghệ thuật biểu diễn, họ truyền sự sống vào cánh diều và gửi gắm bao ước mơ khát vọng với cuộc đời. 

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 11.

Các em nhỏ thích thú ngắm nhìn những con diều "khủng" tung bay giữa bầu trời.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 12.

Ảnh: Du khách thích thú xem diều “khủng” khoe sắc giữa Quảng trường Ngọ Môn Huế - Ảnh 13.

Ban tổ chức Lễ hội Diều Huế 2022 “Những cánh bay Việt Nam” cho hay, thông qua hoạt động nhằm quảng bá, bảo tồn nghệ thuật làm diều và thả diều Huế, đồng thời thu hút du khách, tạo sân chơi và cơ hội thưởng lãm cho những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật trên không.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Diễn biến mới trong vụ bà Phương Hằng là gì

 

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top